Cảnh sát chữa cháy trắng đêm dập lửa tại kho chứa củi và dăm gỗ

NGUYỄN TRI |

Tính đến trưa ngày 23.10, lực lượng PCCC vẫn đang tập trung toàn lực để lập tắt đám cháy tại kho chứa củi và dăm gỗ của Công ty Nông Trại Xanh (tại khu công nghiệp Phú Tài, phường Trần Quang Diệu, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định).

    

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h đêm ngày 22.10, đám cháy bùng phát tại kho chứa củi và dăm gỗ thuộc Công ty Nông Trại Xanh, phát hiện có cháy, các công nhân của Công ty đã nhanh chóng dùng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa, nhưng bất thành do đám cháy bùng phát quá nhanh.

 
 Do chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn. Ảnh: N.T

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Định đã huy động tất cả lực lượng từ xe chữa cháy đến các bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Tuy nhiên, do diện tích cháy rộng, nhà xưởng công ty khó tiếp cận, bên trong lại chứa vật liệu dễ cháy nên công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn.

Đến trưa 23.10, nhiều điểm tại kho của công ty vẫn còn bốc cháy, cột khói bốc cao hàng trăm mét. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Vụ 2 người chết cháy trong cửa hàng hoa: Cửa cuốn đóng kín, người dân bất lực giải cứu

H.L |

Dù đã lao vào ứng cứu nhưng do cửa cuốn đóng kín nên người dân đành bất lực nhìn các nạn nhân tử vong trong đám cháy.

Cháy ngùn ngụt tại cửa hàng hoa, 2 phụ nữ chết ngạt

H.L |

Thời điểm lửa bùng phát trong cửa hàng hoa có 2 người đang ở bên trong. Lửa lớn nhưng do cửa hàng hoa trang bị cửa cuốn nên các nạn nhân không thoát được, tử vong.

Vụ cháy gần BV Nhi Trung ương: Bệnh nhi sinh non của cặp bố mẹ tử vong xuất viện

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe cháu Tạ Công M (ở Thanh Sơn, Phú Thọ) đã ổn định. Ngày 17.10, bé được ra viện.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vụ 2 người chết cháy trong cửa hàng hoa: Cửa cuốn đóng kín, người dân bất lực giải cứu

H.L |

Dù đã lao vào ứng cứu nhưng do cửa cuốn đóng kín nên người dân đành bất lực nhìn các nạn nhân tử vong trong đám cháy.

Cháy ngùn ngụt tại cửa hàng hoa, 2 phụ nữ chết ngạt

H.L |

Thời điểm lửa bùng phát trong cửa hàng hoa có 2 người đang ở bên trong. Lửa lớn nhưng do cửa hàng hoa trang bị cửa cuốn nên các nạn nhân không thoát được, tử vong.

Vụ cháy gần BV Nhi Trung ương: Bệnh nhi sinh non của cặp bố mẹ tử vong xuất viện

L.Hà |

Sau hơn 1 tháng được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, sức khỏe cháu Tạ Công M (ở Thanh Sơn, Phú Thọ) đã ổn định. Ngày 17.10, bé được ra viện.