Hàng chục bệnh nhân nhập viện điều trị
Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, tình hình bệnh nhân sốt xuất huyết có xu hướng tăng lên. TS-BS Trần Văn Giang - Phó Trưởng khoa Virus - Ký sinh trùng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cho biết, khoa đã tiếp nhận hơn 70 bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện điều trị, phần lớn bệnh nhân tập trung ở các quận nội thành của Hà Nội.
Đơn cử như bệnh nhân Nguyễn Thị Mai (36 tuổi, Thường Tín, Hà Nội) bị sốt liên tục không giảm, cơ thể mệt mỏi, đau cơ, hiện bắt đầu nổi vết xuất huyết dưới da. “Tôi đi khám và được truyền nước trạm y tế xã vì được chẩn đoán sốt xuất huyết. Nhưng sau 3 ngày vẫn sốt, đau đầu, huyết áp không thuyên giảm, nên được chuyển lên tuyến trên. Ngay khi tôi nhập viện, trạm y tế xã đã cảnh báo tới các gia đình xung quanh, đồng thời, gia đình cũng chủ động phun thuốc diệt muỗi, dọn dẹp để tránh lây lan bệnh ra xung quanh”- bà Mai chia sẻ.
Theo bác sĩ Giang, so với các tháng trước, số bệnh nhân có dấu hiệu tăng cao do tháng 9 đến 11 là thời điểm đỉnh dịch sốt xuất huyết. “Nếu những tháng trước chỉ rải rác vài trường hợp nhập viện, thì trong tháng 9, bệnh viện đã tiếp nhận hơn 420 ca mắc sốt xuất huyết. Để tránh quá tải, nằm ghép, bệnh viện đã phải chuyển bớt bệnh nhân sang cơ sở 2 tại xã Kim Chung (huyện Đông Anh) để điều trị”- bác sĩ Giang nói.
Một số bệnh nhân men gan tăng, tiểu cầu giảm mạnh, khi siêu âm thì thành túi mật dày, túi mật căng, kèm viêm phổi... vì vậy phải điều trị tích cực, tránh biến chứng nặng. Đáng lo ngại hơn, trong số các bệnh nhân sốt xuất huyết nhập viện, nhiều ca biến chứng nặng với các biểu hiện như: Sốc, xuất huyết nhiều cơ quan, suy tạng, suy gan… Thậm chí, có bệnh nhân, bác sĩ chỉ dám tiên lượng một cách dè dặt. Tùy từng trường hợp, các bác sĩ sẽ chỉ định có nhập viện hay không.
Phải điều trị kịp thời, tránh biến chứng nặng
Trong khi đó, tại Bệnh viện E, bệnh nhân Nguyễn Văn S (hơn 70 tuổi) mắc sốt xuất huyết, vào viện trong tình trạng huyết áp tụt, tiểu cầu giảm, thiếu máu. Các bác sĩ đã phải truyền hơn 10 đơn vị tiểu cầu cho bệnh nhân.
“Tiểu cầu dưới 10 là rất thấp. Nếu không nhập viện điều trị, bệnh nhân sẽ gặp phải những biến chứng nặng nề”- BSCKII Nguyễn Văn Hạnh - Trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện E - cho hay.
Bác sĩ Hạnh cho hay, bệnh nhân sốt xuất huyết cần được điều trị sớm. Ngay từ khi sốt đã phải uống bù dịch, điện giải. Khi vào viện điều trị, có thể bác sĩ sẽ kê một lượng kháng sinh thông thường để chống bội nhiễm, không để các triệu chứng viêm họng, viêm xoang... nặng lên. Đồng thời, bệnh nhân cần tăng cường bổ sung vitamin, bổ sung khoáng, magie... nếu không rất dễ gặp phải các triệu chứng như mỏi cơ, đau đầu, bứt rứt dưới da.
Còn BS Trần Văn Giang cũng khuyến cáo: Các biểu hiện nhẹ của sốt xuất huyết thường gặp là sốt cao, mệt mỏi, đau đầu, đau mỏi người… những trường hợp nhẹ này có thể tự khỏi sau vài ngày. Tuy nhiên nếu không được chẩn đoán, điều trị sớm, người bệnh chủ quan, rất dễ bị biến chứng nặng. Các trường hợp nặng có thể dẫn tới sốc, suy tạng, thậm chí tử vong.
Hiện nay đang là đỉnh dịch sốt xuất huyết, số người mắc trong cộng đồng tăng lên. Vì vậy, nếu có biểu hiện sốt cao, người dân cần đi khám, xét nghiệm để được phát hiện, điều trị sớm, hạn chế các biến chứng; đồng thời có các biện pháp để tránh lây lan ra cộng đồng. Hiện nay phác đồ điều trị sốt xuất huyết đã được phổ biến rộng rãi tại các tuyến y tế cơ sở. Người dân có thể đến các cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị, các trường hợp nặng mới được chuyển lên để tránh quá tải cho tuyến trên và hạn chế tình trạng nhiễm chéo.
Tại cộng đồng, mỗi gia đình, người dân cần biết cách tự phòng bệnh sốt xuất huyết bằng cách tránh muỗi đốt, phun thuốc diệt muỗi, thường xuyên vệ sinh môi trường diệt bọ gây để tránh muỗi sinh sôi, phát triển. Khi có các dấu hiệu sốt cao, sốt kéo dài, mệt mỏi cần đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để khám, phát hiện và điều trị kịp thời.
Không chủ quan với bệnh sốt xuất huyết
Ông Đặng Quang Tấn - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế - cho biết, trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng giảm, đặc biệt là tại những tỉnh, thành được coi là điểm nóng về dịch như: Đồng Nai, Bình Dương, TP.Đà Nẵng, TPHCM đã cơ bản kiểm soát được dịch. Tuy nhiên, ông Tấn cũng lưu ý các đơn vị, các địa phương không chủ quan, lơ là, tiếp tục duy trì thường xuyên công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết. T.LINH
Quảng Bình: Sốt xuất huyết cao gấp 5 lần cùng kỳ 2018
Ngày 10.10, Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết, từ đầu năm 2019 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận trên 5.300 ca mắc sốt xuất huyết (SXH), cao gấp 5 lần so với cùng kỳ năm 2018. Thực trạng trên đã khiến nhiều bệnh viện trên địa bàn bị quá tải.
Trước thực trạng trên, ngành Y tế Quảng Bình đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động ứng phó khi có dịch bệnh xảy ra, giám sát, phát hiện sớm trường hợp mắc bệnh để tập trung điều trị hiệu quả, đồng thời khoanh vùng, phun hóa chất diệt muỗi nhằm xử lý triệt để các ổ bệnh; có biện pháp xử lý kịp thời và chuẩn bị đầy đủ thuốc, hóa chất diệt muỗi, duy trì các đội cơ động chống dịch trên toàn tỉnh. LÊ PHI LONG