Cảnh cáo trung tá công an thành lập văn phòng đào tạo lái xe chui

ĐÌNH VĂN |

Tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe chui, trung tá, thạc sĩ Nguyễn Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe (Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, Bộ Công an) đã bị kỷ luật.

Ngày 15.2, Thiếu tướng Lê Quang Bốn - Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC (Bộ Công an) cho biết: Đơn vị đã tiến hành kỷ luật hình thức Cảnh cáo đối với trung tá, thạc sĩ Nguyễn Trường Phi.

Văn phòng này trước đó lấy tên: “Trường đào tạo lái xe - Đại học PCCC, Bộ Công an“.
Văn phòng này trước đó lấy tên: “Trường đào tạo lái xe - Đại học PCCC, Bộ Công an“.
Bị phát hiện thành lập “chui” đã đổi tên thành “Cty TNHH MTV Đào tạo lái xe An Ninh Gia Lai“.
Bị phát hiện thành lập “chui” đã đổi tên thành “Cty TNHH MTV Đào tạo lái xe An Ninh Gia Lai“.

"Đây mới chỉ là bước một, tới đây công an hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk sẽ làm rõ hành vi của những đối tượng mạo danh trường Đại học PCCC, mà gây hậu quả nghiêm trọng thì có thể hình thức kỷ luật là hơn", Thiếu tướng Bốn nói.

Trường Đại học PCCC trước đó họp xét kỷ luật hình thức Khiển trách trung tá Phi. Tuy vậy, xét tính chất vi phạm khá nghiêm trọng đã tăng nặng lên kỷ luật Cảnh cáo.

Thiếu tướng Bốn cho biết, đã có công văn gửi Công an hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk thu hồi biển hiệu mạo danh Trường Đại học PCCC và đóng cửa các Văn phòng mạo danh.

"Chúng tôi chỉ có 1 Văn phòng duy nhất là ở 243 Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân, Hà Nội). Ở Đồng Nai có trường đào tạo lái xe của Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe (Trường Đại học PCCC), nhưng cũng chỉ đào tạo trong ngành lực lượng công an. Đơn vị đã báo cáo Bộ Công an, là không mở bất kỳ một Văn phòng nào khác và không có bất kỳ một nhân viên nào của Trung tâm ở hai tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk", Thiếu tướng Bốn - nhấn mạnh.

Đồng thời cho biết, ông Nguyễn Xuân Thanh (SN 1987, quê Hà Tĩnh) - người được trung tá Nguyễn Trường Phi ký quyết định sai thẩm quyền, giao phụ trách Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe tại 13 Lý Thái Tổ, TP.Pleiku (Gia Lai), không phải là người của Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe (Trường Đại học PCCC).

Đối với người của Văn phòng mạo danh Trường Đại học PCCC "ôm" 2 tỉ đồng của học viên tại Đắk Lắk và Gia Lai bỏ trốn, Thiếu tướng Lê Quang Bốn cho biết, số tiền này được gửi đến nhiều tỉnh thành đào tạo lái xe trong toàn quốc, trong đó có gửi về Trung tá Nguyễn Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe (Trường Đại học PCCC), khoảng 100 hồ sơ. Vụ việc vẫn đang được công an Gia Lai và Đắk Lắk phối hợp điều tra.

"Chúng tôi sẽ làm đúng quy trình đào tạo, nếu học viên (100 hồ sơ trên) họ không ra Trung tâm học thì chúng tôi sẽ trả lại học phí. Nếu họ ra học được thì học bình thường, bởi cũng có thể có một số người trong đó, họ đang công tác ở Hà Nội thì người ta đăng ký học", Thiếu tướng Bốn nói.

Trong diễn biến liên quan, Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe tại 13 Lý Thái Tổ (TP.Pleiku, Gia Lai) đã đổi tên từ "Trường Đào tạo lái xe - Đại học PCCC, Bộ Công an" thành "Cty TNHH MTV Đào tạo lái xe An Ninh Gia Lai" và hoạt động tiếp tục.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Trung tá Công an lập văn phòng đào tạo lái xe chui chờ án kỷ luật

ĐÌNH VĂN |

Trung tá, thạc sĩ Nguyễn Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe (Trường Đại học Phòng cháy chữa, Bộ Công an) đang chờ án kỷ luật, do tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe chui tại Gia Lai.

Phó Giám đốc tự ý thành lập văn phòng đào tạo lái xe "chui"

ĐÌNH VĂN |

Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) "qua mặt" cấp trên, tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe tại Gia Lai.

Bị công an điều tra, nơi tiếp nhận hồ sơ lái xe trái phép đóng cửa

ĐÌNH VĂN |

Bị Công an phát hiện mạo danh trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) tuyển sinh, đào tạo lái xe trái phép, Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe mở tại TP.Pleiku (Gia Lai) đã đóng cửa.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Trung tá Công an lập văn phòng đào tạo lái xe chui chờ án kỷ luật

ĐÌNH VĂN |

Trung tá, thạc sĩ Nguyễn Trường Phi - Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe (Trường Đại học Phòng cháy chữa, Bộ Công an) đang chờ án kỷ luật, do tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe chui tại Gia Lai.

Phó Giám đốc tự ý thành lập văn phòng đào tạo lái xe "chui"

ĐÌNH VĂN |

Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề - Đào tạo và sát hạch lái xe Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (PCCC) "qua mặt" cấp trên, tự ý thành lập Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe tại Gia Lai.

Bị công an điều tra, nơi tiếp nhận hồ sơ lái xe trái phép đóng cửa

ĐÌNH VĂN |

Bị Công an phát hiện mạo danh trường Đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an) tuyển sinh, đào tạo lái xe trái phép, Văn phòng tiếp nhận hồ sơ lái xe mở tại TP.Pleiku (Gia Lai) đã đóng cửa.