Cảnh báo vùng áp thấp và mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Khương Duy |

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai vừa đưa ra cảnh báo vùng áp thấp và mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Cụ thể trong ngày và đêm 14.10, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông mạnh; vùng biển phía Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Ngoài ra, trong ngày và đêm 14.10 ở vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 2,0-3,0m.

Cũng theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai, từ ngày 14.10 đến đêm 15.10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, có nơi trên 450mm, khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam 300-450mm, có nơi trên 800mm; ở khu vực phía Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Từ ngày 16-17.10 khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 150-300mm, có nơi trên 700mm. Sau ngày 17.10 mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: Khu vực Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi: cấp 2; Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam: cấp 3; Nam Nghệ An và Hà Tĩnh: cấp 1.

Hiện nay, mực nước trên sông Gianh (Quảng Bình) đang xuống, các sông ở Thừa Thiên Huế đang lên, các sông khác từ Nghệ An đến Quảng Nam biến đổi chậm và còn dưới mức báo động (BĐ) 1, riêng mực nước tại Phú Ốc, Kim Long (T.T.Huế), Đồng Tâm (Q.Bình) trên BĐ 1.

Đáng chú ý từ ngày 14-16.10, trên các sông ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Nam xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 3-8m, hạ lưu từ 1- 4m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ ở thượng lưu sông La (Hà Tĩnh), các sông từ Quảng Bình đến Quảng Nam lên mức BĐ 1-BĐ 2 và trên BĐ 2; trên các sông suối nhỏ có khả năng lên mức BĐ 3; hạ lưu sông La dao động ở mức BĐ 1.

Về tình hình mưa, từ 19h ngày 12.10 đến 19h ngày 13.10, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 150-200mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 404mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 391mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 267mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 225mm, Tuyên Hoá (Quảng Bình) 197mm, Quảng Điền (Huế) 275mm, Phú Lộc (Huế) 416mm, TP.Huế (Huế) 349mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 399mm, Chi cục Thuỷ lợi (Đà Nẵng) 362mm, Hồ Thạc Gián (Đà Nẵng) 352mm, Duy Sơn (Quảng Nam) 317mm, Duy Trung (Quảng Nam) 321mm.

Từ 19h ngày 13.10 đến 7h ngày 14.10, các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Hố Cau (Đà Nẵng) 310mm, Hồ Hóc Khế (Đà Nẵng) 298, Đại Hiệp (Quảng Nam) 214mm, Đập Hà Thanh (Quảng Nam) 187mm, TT. Khe Tre (Huế) 169mm.

Từ 19h ngày 10.10 đến 7h ngày 14.10, khu vực Trung Bộ có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến từ 300-400mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Hồ Kim Sơn (Hà Tĩnh) 604mm, Kỳ Thịnh (Hà Tĩnh) 559mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 440mm, Đồng Tâm (Quảng Bình) 326mm, Tuyên Hoá (Quảng Bình) 302mm, Quảng Điền (Huế) 696mm, Phú Lộc (Huế) 603mm, TP.Huế (Huế) 779mm, Suối Đá (Đà Nẵng) 741mm, Chi cục Thuỷ lợi (Đà Nẵng) 640mm, Hồ Thạc Gián (Đà Nẵng) 616mm, Duy Sơn (Quảng Nam) 514mm, Duy Trung (Quảng Nam) 508mm, Đại Hiệp (Quảng Nam) 543mm.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.

Hai áp thấp cùng xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Hai áp thấp bên trong khu vực quản lý của Philippines đang được cơ quan thời tiết nước này theo dõi chặt chẽ.

Bão số 4 Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

AN AN |

Bão số 4 Koinu đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong hôm nay 10.10.

Chủ đầu tư chung cư Hà Nội Paragon thua lỗ triền miên

NHÓM PV |

Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại VT - chủ đầu tư dự án chung cư Hà Nội Paragon (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đang bị cư dân phản đối về việc tự ý xây dựng hệ thống kiểm soát xe ra vào toà nhà không đúng với thiết kế ban đầu. Trong khi đó, nhìn vào kết quả kinh doanh, doanh nghiệp này thua lỗ triền miên trong những năm qua.

Việt Nam bứt tốc trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

ANH KIỆT |

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam bước vào thời kỳ vàng và thực sự “bùng nổ” trong năm 2023 khi liên tiếp nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước. Việt Nam còn được đánh giá là một trong 7 quốc gia có thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Trung Trung Bộ mưa to đến rất to và dông

Hoàng Xuyến |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.10: Bắc Bộ ngày nắng, đêm trời lạnh. Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Man United đang đi tìm câu trả lời về cơn bão chấn thương

VIỆT HÙNG |

Việc có tới 9 cầu thủ ở đội 1 dính chấn thương trước thời điểm FIFA Days tháng 10, Man United cần nhìn nhận nghiêm túc vấn đề này và đi tìm lời giải để hạn chế hơn những tình huống xấu từ giờ cho tới cuối mùa.

Mưa lớn cuốn trôi cầu dân sinh, bơm nước cứu nhà sách trong đêm ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương mưa lớn liên tục xảy ra trên diện rộng khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Nước đã cuốn trôi 2 cây cầu dân sinh ở thành phố Thuận An, nhiều xe bị chết máy cuốn trôi. Một nhà sách bị nước tràn vào, lực lượng chức năng phải bơm cứu tài sản ngay trong đêm 15.10.

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.

Hai áp thấp cùng xuất hiện ở Philippines

Ngọc Vân |

Hai áp thấp bên trong khu vực quản lý của Philippines đang được cơ quan thời tiết nước này theo dõi chặt chẽ.

Bão số 4 Koinu đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới giật cấp 8

AN AN |

Bão số 4 Koinu đã giảm cường độ thành áp thấp nhiệt đới và sẽ tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp trong hôm nay 10.10.