Cảnh báo về mưa dông trên biển trước bão Doksuri

Xuyên Đông |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 25.7 cảnh báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển do ảnh hưởng của bão Doksuri đang ở gần Biển Đông.

Cụ thể, ngày và đêm 25.7, vùng biển từ Ninh Thuận đến Bình Thuận, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng biển cao từ 2,0-4,0m. Vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-4,5m.

Ngày và đêm 25.7, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng thông tin bão gần Biển Đông (cơn bão Doksuri). Theo đó, hồi 7h 25.7, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc; 124,6 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippin) khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Dự báo, trong ngày 26-27.7.2023, bão Doksuri sẽ mạnh cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, gây gió mạnh, sóng lớn cho vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông.

Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới: phía Bắc vĩ tuyến 17,0N, phía đông kinh tuyến 118,0E, cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 (khu vực phía đông của bắc Biển Đông).

Cơ quan chức năng dự báo nắng nóng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ngày 25-26.7, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày 26.7, khu vực Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Từ ngày 25.7 đến đêm 26.7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, có nơi trên 150mm (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Chiều và tối ngày 25.7, khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở Cấp 1.

Về tình hình thiệt hại do thiên tai, theo báo cáo của tỉnh Lào Cai và Kon Tum, mưa lớn xảy ra từ ngày 23-24.7 đã khiến 1 căn nhà bị hư hỏng, 7 nhà bị ảnh hưởng (Lào Cai);

Về nông nghiệp có 0,8ha lúa bị thiệt hại (Lào Cai). Về giao thông có 1 cầu tràn bị cuốn trôi (Kon Tum); sạt lở 2 vị trí thuộc đường tỉnh lộ 674 tỉnh Kon Tum. Về thuỷ lợi: sạt lở, hư hỏng 30m kênh mương (Lào Cai), 03 đập thuỷ lợi (Kon Tum).

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Bão Doksuri dự kiến đạt sức mạnh siêu bão khi tiến thẳng về Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão Doksuri mạnh lên đang gây ảnh hưởng ở Philippines trước khi nhắm vào Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) và một số khu vực ở miền nam Trung Quốc.

Tin sáng: Bão Doksuri khả năng mạnh lên thành siêu bão, đi vào Biển Đông

Nhóm PV |

Tin sáng 25.7: Công ty Oh Vacation “âm thầm” trả lại tiền cho chủ sở hữu kỳ nghỉ du lịch; Bão Doksuri khả năng mạnh lên cấp 15-16, dự báo đi vào Biển Đông; Truy tìm nữ góp vốn mở cơ sở massage liên quan vụ chứa mại dâm;…

Tin khẩn về ứng phó với bão Doksuri

Hiếu Anh |

Tối ngày 24.7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phát đi cảnh báo chủ động ứng phó với bão Doksuri.

Thể thao Việt Nam dự 32 môn tại ASIAD 19

HOÀI VIỆT |

Thể thao Việt Nam đăng kí chính thức dự 32 môn thể thao tại kì thi đấu ASIAD 19 ở thành phố Hàng Châu (Trung Quốc).

Xét xử cha con Thiện "Soi" cho vay nặng lãi, thu lợi hơn 98 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.7, Tòa án Nhân dân Thị xã Phú Mỹ đã tiến hành xét xử Lê Văn Thiện (còn gọi là Thiện "Soi") và con trai là Lê Thái Phong về hành vi "cho vay nặng lãi" và "rửa tiền".

Messi lập cú đúp ở trận đầu tiên đá chính tại Inter Miami

Văn An |

Messi lập cú đúp và có 1 kiến tạo ​trong chiến thắng 4-0 của Inter Miami trước Atlanta United tại Leagues Cup.

Xót lòng những bệnh nhân mòn mỏi chờ máu ở Đồng bằng sông Cửu Long

PHONG LINH |

Người bị rắn cắn, giảm tiểu cầu nhưng không thể chuyển lên bệnh viện tuyến trên; Người chờ đợi mổ tim đã 3 tuần nhưng vẫn chưa biết khi nào được cứu. Họ là 2 trong số rất nhiều trường hợp bệnh nhân tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đang chờ máu để thoát khỏi “cửa tử”.

Súng đạn, vũ khí quân dụng rao bán ngầm trên mạng xã hội

THU GIANG |

Dù pháp luật hiện hành đang nghiêm cấm mọi hình thức mua bán, vận chuyển, tàng trữ vũ khí như dao kiếm, vũ khí quân dụng... thế nhưng những mặt hàng này vẫn được nhiều người rao bán ngầm trên các hội nhóm kín, diễn đàn mạng xã hội.

Bão Doksuri dự kiến đạt sức mạnh siêu bão khi tiến thẳng về Trung Quốc

Thanh Hà |

Bão Doksuri mạnh lên đang gây ảnh hưởng ở Philippines trước khi nhắm vào Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc) và một số khu vực ở miền nam Trung Quốc.

Tin sáng: Bão Doksuri khả năng mạnh lên thành siêu bão, đi vào Biển Đông

Nhóm PV |

Tin sáng 25.7: Công ty Oh Vacation “âm thầm” trả lại tiền cho chủ sở hữu kỳ nghỉ du lịch; Bão Doksuri khả năng mạnh lên cấp 15-16, dự báo đi vào Biển Đông; Truy tìm nữ góp vốn mở cơ sở massage liên quan vụ chứa mại dâm;…

Tin khẩn về ứng phó với bão Doksuri

Hiếu Anh |

Tối ngày 24.7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai phát đi cảnh báo chủ động ứng phó với bão Doksuri.