Cảnh báo ngập lụt, sạt lở đất tại 3 tỉnh Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên

L.V |

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh trên, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại nhiều huyện thuộc Bình Định, Khánh Hòa, Phú Yên.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri, hiện nay, trên khu vực tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 4 giờ vừa qua (từ 12-15h ngày 10.11) tại một số nơi như sau: Thị trấn Sông Hinh 44,6mm, Tuy Hòa (Phú Yên) 43,8mm, Hồ Cẩn Hậu 70,4mm, An Nhơn (Bình Định) 52,6mm, Đại Lãnh (Khánh Hòa) 41,0mm…

Cảnh báo trong khoảng 1-3 giờ tới, trên khu vực các tỉnh từ Bình Định đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 30-50mm, có nơi trên 80mm.

Trong 3-6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại các tỉnh trên, đặc biệt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện:  An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, An Nhơn, TP. Quy Nhơn (Bình Định).

Sơn Hòa, Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An, sông Hinh, TP.Tuy Hòa (Phú Yên).

Vạn Ninh, Ninh Hòa, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn, khu vực đèo Khánh Lê (Nha Trang-Đà Lạt), TP.Nha Trang (Khánh Hòa).

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại  Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước (Bình Định); Đông Hòa, Phú Hòa (Phú Yên); Diên Khánh, Cam Lâm, Cam Ranh (Khánh Hòa).

L.V
TIN LIÊN QUAN

Bão số 6 Nakri: Hình ảnh mới nhất từ Quy Nhơn, sóng biển cao 6m đánh vào bờ

Sơn Tùng - Nguyễn Tri |

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri, từ hơn 9h sáng 10.11 tại Quy Nhơn, Bình Định có mưa. Tại ven biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn sóng đánh cao tới 6m khiến người dân phải thực hiện các biện pháp gia cố bờ biển bằng bao cát, đá tảng.

Học sinh không tụ tập xem bão số 6 Nakri

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên chiều 8.11 đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11.11 (thứ 2) để tránh bão số 6 (Nakri).

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 6 Nakri

T.Linh |

Bão số 6 Nakri đang tiếp tục di chuyển về phía ven biển vào đất liền nước ta. Đây là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và còn tiếp tục mạnh thêm. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1512/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão này.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Khởi tố 8 đối tượng ở Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D Đắk Lắk

BẢO TRUNG - PHAN TUẤN |

Chiều 21.2, VKSND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phê chuẩn quyết định khởi tố 8 bị can là lãnh đạo, nhân viên thuộc Công ty TNHH An Phát và Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-06D (xã Hoà Đông, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Bão số 6 Nakri: Hình ảnh mới nhất từ Quy Nhơn, sóng biển cao 6m đánh vào bờ

Sơn Tùng - Nguyễn Tri |

Do ảnh hưởng của bão số 6 Nakri, từ hơn 9h sáng 10.11 tại Quy Nhơn, Bình Định có mưa. Tại ven biển xã Nhơn Hải, thành phố Quy Nhơn sóng đánh cao tới 6m khiến người dân phải thực hiện các biện pháp gia cố bờ biển bằng bao cát, đá tảng.

Học sinh không tụ tập xem bão số 6 Nakri

Nhiệt Băng |

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên chiều 8.11 đã ra văn bản cho phép toàn bộ học sinh nghỉ học vào ngày 11.11 (thứ 2) để tránh bão số 6 (Nakri).

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo ứng phó khẩn cấp bão số 6 Nakri

T.Linh |

Bão số 6 Nakri đang tiếp tục di chuyển về phía ven biển vào đất liền nước ta. Đây là cơn bão mạnh, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15 và còn tiếp tục mạnh thêm. Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1512/CĐ-TTg về việc ứng phó khẩn cấp cơn bão này.