Cảnh báo mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Xuyên Đông |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai ngày 29.7 cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Cụ thể, ngày và đêm 29.7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm; khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm, riêng khu vực Đông Bắc và đồng bằng 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Ngày và đêm 30.7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở cấp 1.

Cơ quan chức năng cũng dự báo gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển. Ngày và đêm 29.7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 7-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3,0-5,0m.

Ngày và đêm 30.7, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 3,0-5,0m. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Về tình hình thủy văn, mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thuỷ triều. Lúc 7h ngày 29.7 mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,46m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 0,22m.

Dự báo, đến 7h ngày 30.7 mực nước tại trạm Hà Nội có khả năng ở mức 1,35m; trong 36h tới mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 0,9m và thấp nhất ở mức 0,15m.

Mực nước các sông ở Trung Bộ biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.

Mực nước cao nhất ngày 28.7 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,36m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,33m.

Dự báo, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm theo triều. Đến ngày 1.8 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,75m tại Châu Đốc ở mức 1,85m.

Về tình hình thiệt hại, theo báo cáo nhanh của tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Bình Thuận, Bình Phước, mưa lớn ngày 27.7 đến sáng 28.7 đã gây nhiều thiệt hại. Trong đó 1 nhà ở Tuyên Quang bị hư hại; 77 căn nhà ở Lào Cai, Bình Thuận, Bình Phước bị ngập. Về nông nghiệp, hơn 127,28 ha lúa, hoa màu bị ngập, hư hại. Về giao thông có 244m đường, 1.830 m3 đất đá sạt lở.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ bị ngập dọn dẹp, gia cố lại nhà ở, xử lý ách tắc, khắc phục thiệt hại để đảm bảo ổn định đời sống cho người dân.

Để ứng phó với tình hình thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai đề nghị các đơn vị theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo thiên tai, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ; gió mạnh, sóng lớn và mưa dông trên biển để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Tổ chức trực ban, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Xuyên Đông
TIN LIÊN QUAN

Miền Tây Chào Ngày Mới: Dự báo mưa lớn những ngày cuối tháng 7

Nhóm PV |

Dự báo mưa lớn ở Nam Bộ trong những ngày cuối tháng 7; Cần Thơ tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc; Giá cam sành tăng, nhà vườn không còn để bán; Kiên Giang có hơn 1.200 tàu cá thuộc diện mất tích; Mãn nhãn với mô hình làm từ vỏ lon của chàng trai miền Tây là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Nhiều nơi ở Lào Cai phải cắt nước do mưa lớn

Bảo Nguyên |

Do lượng bùn đất lẫn trong nước sau mưa lớn và các thủy điện phía thượng nguồn phải xả lũ dẫn đến độ đục nguồn nước tăng cao khiến nhiều khu vực ở TP Lào Cai phải tạm ngừng cấp nước.

Dự báo diễn biến mưa lớn ở Bắc Bộ và Nam Bộ trong 3 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28 - 29.7, miền Bắc tiếp tục có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 30.7 lượng mưa giảm dần.

"Đẻ thuê" bằng quan hệ trực tiếp: Ngã giá chi phí

Khánh Linh |

Công khai đăng tải trên các trang mạng xã hội, đặt ra yêu cầu và giá cả cụ thể, dịch vụ “đẻ thuê” bằng hình thức quan hệ trực tiếp đang được "trăm người bán, vạn người mua" vô cùng sôi động.

Độc lạ phở sắn Quế Sơn giữa phố Tây Sài Gòn

NGỌC ÁNH - NHƯ QUỲNH |

Phở sắn Quế Sơn xuất hiện ngay giữa lòng thành phố Hồ Chí Minh như một minh chứng cho việc giá trị của món ăn sẽ còn được giữ gìn và lan toả mãi đến những người yêu ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Cận cảnh công ty xử lý rác vừa bị phạt gần 1 tỉ đồng vì gây ô nhiễm

Nguyễn Tùng |

Thái Nguyên - Bầu không khí xung quanh khu xử lý rác thải của công ty Cổ phần Môi trường Thái Nguyên (xã Minh Đức, TP. Phổ Yên) thường xuyên trong tình trạng hôi thối, khét lẹt. Người dân đã quá bức xúc bởi môi trường sống bị ô nhiễm suốt nhiều năm qua.

Yếu tố cản trở thanh khoản thị trường căn hộ Hà Nội

ANH HUY |

Thị trường bất động sản đang phải đối mặt với các thách thức lớn hơn trước đó về tiếp cận nguồn vốn, chi phí đầu vào tăng, cũng như việc giải quyết các vấn đề pháp lý dự án kéo dài khiến nguồn cung hạn chế, thiếu các sản phẩm phù hợp...

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu điều tra viên phải truy nộp hơn 18 tỉ lừa đảo

Việt Dũng |

Hoàng Văn Hưng - cựu điều tra viên bị TAND Hà Nội tuyên phạt tù chung thân tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc bị cáo phải truy nộp hơn 18 tỉ đồng trong vụ chuyến bay giải cứu.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Dự báo mưa lớn những ngày cuối tháng 7

Nhóm PV |

Dự báo mưa lớn ở Nam Bộ trong những ngày cuối tháng 7; Cần Thơ tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc; Giá cam sành tăng, nhà vườn không còn để bán; Kiên Giang có hơn 1.200 tàu cá thuộc diện mất tích; Mãn nhãn với mô hình làm từ vỏ lon của chàng trai miền Tây là những nội dung có trong chương trình Miền Tây Chào Ngày Mới hôm nay.

Nhiều nơi ở Lào Cai phải cắt nước do mưa lớn

Bảo Nguyên |

Do lượng bùn đất lẫn trong nước sau mưa lớn và các thủy điện phía thượng nguồn phải xả lũ dẫn đến độ đục nguồn nước tăng cao khiến nhiều khu vực ở TP Lào Cai phải tạm ngừng cấp nước.

Dự báo diễn biến mưa lớn ở Bắc Bộ và Nam Bộ trong 3 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 28 - 29.7, miền Bắc tiếp tục có mưa diện rộng, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 30.7 lượng mưa giảm dần.