Cảnh báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Hiếu Anh |

Trong ngày và đêm 25.6, ở khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng, chống thiên tai cũng thông tin dự báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An.

Lốc xoáy từng gây thiệt hại cho ngư dân. Ảnh Diễm Phúc
Lốc xoáy từng gây thiệt hại cho ngư dân. Ảnh Diễm Phúc

Ngày 25.6, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Từ đêm 25.6, mưa lớn ở khu vực phía Tây Bắc Bộ giảm dần. Từ ngày 27.6, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp; đề phòng mưa với cường độ lớn trong thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày từ 23.6- 24.6, khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Đông Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 50-100mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Quản Bạ (Hà Giang) 198mm; Động Viên (Bắc Kạn) 157mm; Hồ Trọng (Hoà Bình) 158mm; Cầu Rậm (Hà Nội) 151mm; Bến Châu (Quảng Ninh) 152mm; Đồ Sơn (Hải Phòng) 204mm; Cống Lân (Thái Bình) 229mm; Quảng Thành (Đắk Nông) 128mm; Tân Tiến (Bình Phước) 107mm.

Đêm 24.6- 25.6, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-70mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Yên Thế (Yên Bái) 129mm; Hoàng Nông (Thái Nguyên) 134mm; Đại Từ (Thái Nguyên) 93mm; Yên Phong (Bắc Ninh) 106mm.

Trong 3 ngày vừa qua (21.6- 24.6), khu vực Bắc Bộ và Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 100-150mm.

Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Động Viên (Bắc Kạn) 248mm; Phúc Yên (Tuyên Quang) 198mm; Ngọc Sơn (Hoà Bình) 196m; Đình Cả (Thái Nguyên) 215mm; Cống Lân (Thái Bình) 229mm; Quảng Thạch (Đắk Nông) 258mm; Đồ Sơn (Hải Phòng) 204mm.

Về tình hình thủy văn, mực nước sông Hồng tại Hà Nội và mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại biến đổi chậm. Lúc 07h 25.6, trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,54m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,22m.

Dự báo đến 26.6, mực nước trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,00m; trong 36h tới mực nước tại Phả Lại cao nhất có khả năng ở mức 1,60m.

Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Dự báo đến ngày 28.6 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,10m; tại Châu Đốc ở mức 1,25m.

Về tình hình đê điều, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đối với sự cố sạt lở kè Đông Minh đoạn từ K21+100 đến K21+200 đê biển 6, huyện Tiền Hải đã xử lý được chiều dài 60m kè, đổ 500m3 đá hộc, đóng 900 cọc tre và 200m3 cát. Tình trạng sạt lở đã dừng và không phát triển thêm. Công tác xử lý vẫn đang được tiến hành khẩn trương để xử lý xong trong thời gian sớm nhất.

Về tình hình thiệt hại cho thiên tai, tỉnh Bắc Kạn cho biết, mưa lớn, dông lốc, từ đêm ngày 23-24.6, tại các huyện Chợ Mới, Bạch Thông, Ba Bể và thành phố Bắc Kạn đã làm 1 người tử vong do sạt lở đất taluy dương làm sập nhà vào chiều tối ngày 24.6 (nạn nhân tử vong là Vi Thị Mộc Trà, dân tộc Tày, sinh năm 2017, Thôn Bản Pèo, Xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn); 7 nhà hư hỏng do sạt lở đất, tốc mái; 08 nhà bị ngập); 1,2ha cây bạch đàn; 1,2ha ao nuôi thuỷ sản bị thiệt hại.

Về giao thông, 1 cầu nhỏ bị hư hỏng, 4 vị trí đường giao thông bị sạt lở với khối lượng đất khoảng 200m3.

Về thuỷ lợi: 02 kênh thuỷ lợi bị hư hỏng.

Ngay sau thiên tai, chính quyền các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn; huy động lực lượng giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.

Hiếu Anh
TIN LIÊN QUAN

Trong 24 giờ tới có khả năng xảy ra lốc xoáy

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo, trong 24 giờ tới, trên vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo mưa đá, lốc xoáy và sét đánh ở vùng cao

Trọng Lộc |

Lào Cai - Dự báo chiều tối và đêm ngày 4.6, trên địa bàn có mưa to, dông mạnh, nguy cơ sét đánh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy trên biển

Xuyên Đông |

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo, gió mạnh, sóng lớn và mưa dông, lốc xoáy, gió mạnh trên biển.

Luật sư nhận định pháp lí vụ sử dụng trái phép nhãn hiệu Saigontourist

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh - Đơn khởi kiện của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn kiện Công ty CP vận chuyển Sài Gòn Tourist sử dụng trái phép nhãn hiệu độc quyền "Saigontourist" đang được TAND TP Hồ Chí Minh thụ lí giải quyết.

Săn mua và kiếm lời từ biển số đẹp để làm định danh biển số không dễ

KHÁNH LINH |

Dự kiến từ ngày 1.7, việc cấp và quản lí biển số xe máy, ôtô theo mã số định danh của chủ xe hay còn gọi là biển số định danh sẽ được tiến hành, theo nội dung dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Hạn hán gay gắt, dân chật vật đi qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ cạn trơ đáy

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Thay vì vượt qua lòng hồ thủy điện Bản Vẽ (huyện Tương Dương, Nghệ An) mênh mông chứa hàng tỉ m3 nước bằng thuyền, do hạn hán gay gắt, người dân phải mở đường tạm trong lòng hồ để di chuyển. Mấy ngày qua, trên địa bàn Nghệ An cũng đã có mưa một số nơi nhưng không làm tăng mực nước ở hồ thuỷ điện này.

Vì sao Blackpink chọn Hà Nội để tổ chức đêm diễn triệu USD?

Huyền Chi |

Hà Nội sẽ là điểm đến tiếp theo của Blackpink trong khuôn khổ tour diễn vòng quanh thế giới Born Pink.

Giới siêu giàu say mê những chuyến phiêu lưu nguy hiểm

Thanh Hà |

Với những du khách siêu giàu, bầu trời không phải là giới hạn. Họ không chỉ đến được nơi sâu nhất của các đại dương trên Trái đất thăm xác tàu đắm Titanic mà còn có thể đến các điểm đến ngoài hành tinh, như Trạm vũ trụ quốc tế.

Trong 24 giờ tới có khả năng xảy ra lốc xoáy

Hiếu Anh |

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo, trong 24 giờ tới, trên vịnh Bắc Bộ có mưa dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo mưa đá, lốc xoáy và sét đánh ở vùng cao

Trọng Lộc |

Lào Cai - Dự báo chiều tối và đêm ngày 4.6, trên địa bàn có mưa to, dông mạnh, nguy cơ sét đánh.

Cảnh báo gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy trên biển

Xuyên Đông |

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cảnh báo, gió mạnh, sóng lớn và mưa dông, lốc xoáy, gió mạnh trên biển.