Cảnh báo: Mạo danh lãnh đạo Bộ Nội vụ để bán sách nhằm trục lợi

M.A |

Bộ Nội vụ vừa có văn bản gửi các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện về hiện tượng lợi dụng danh nghĩa Bộ Nội vụ để trục lợi.

Theo đó, Bộ Nội vụ vừa nhận được thông tin phản ánh về một số cá nhân, tổ chức lấy danh nghĩa lãnh đạo Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ để yêu cầu các hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện mua sách nhằm mục đích trục lợi.

Bộ Nội vụ thông tin: Cho đến nay, Bộ Nội vụ (Vụ Tổ chức phi chính phủ) không có văn bản, kế hoạch yêu cầu các hội, quỹ từ thiện mua sách.

Việc một số cá nhân lấy danh nghĩa Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ để yêu cầu hội, quỹ mua sách gây ảnh hưởng tới uy tín cơ quan quản lý nhà nước.

Để phòng ngừa hiện tượng này, Bộ Nội vụ đề nghị các hội, quỹ khi có vấn đề, vụ việc chưa rõ, có dấu hiệu bất thường thì liên hệ ngay với Vụ Tổ chức phi chính phủ để được thông tin, hỗ trợ, giải đáp.

Trường hợp cá nhân, tổ chức đã lợi dụng danh nghĩa lãnh đạo Bộ Nội vụ gây hậu quả thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

M.A
TIN LIÊN QUAN

Bộ Nội vụ: Sáp nhập tỉnh mới là đề xuất ban đầu, chưa đề nghị lên Chính phủ

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ cho biết, đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Do đó, Bộ chưa đề nghị lên Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhật bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.

Bộ Nội vụ đề xuất thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ vừa có đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và làm điểm một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Công chức của Bộ Nội vụ không được mặc quần bò, thắp hương tại công sở

LƯƠNG HẠNH |

Đây là Quyết định 758/QĐ-BNV về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ vừa được ban hành.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Bộ Nội vụ: Sáp nhập tỉnh mới là đề xuất ban đầu, chưa đề nghị lên Chính phủ

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ cho biết, đề xuất sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh là một vấn đề quan trọng, cần được nghiên cứu thấu đáo, thận trọng, kỹ lưỡng trên cơ sở lý luận và thực tiễn. Do đó, Bộ chưa đề nghị lên Chính phủ và cấp có thẩm quyền xem xét, sáp nhật bất cứ một đơn vị hành chính cấp tỉnh nào.

Bộ Nội vụ đề xuất thí điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh

Phạm Đông |

Bộ Nội vụ vừa có đề xuất tiếp tục thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và làm điểm một số đơn vị hành chính cấp tỉnh trong giai đoạn 2022-2026, định hướng đến năm 2030.

Công chức của Bộ Nội vụ không được mặc quần bò, thắp hương tại công sở

LƯƠNG HẠNH |

Đây là Quyết định 758/QĐ-BNV về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ vừa được ban hành.