Cảnh báo lừa đảo lao động bằng quảng bá tour du lịch giá rẻ

BẢO TRUNG |

Lợi dụng nhu cầu đi du lịch tăng cao sau dịch COVID-19, nhiều nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng bằng chiêu trò đặt tour du lịch giá rẻ và đã có những trường hợp người dân sập bẫy…

Thủ đoạn của nhóm lừa đảo là lập các trang Facebook, Zalo, mạng xã hội hoặc hack tài khoản của người sử dụng mạng xã hội có lượt kết bạn, tương tác cao, sau đó đổi tên thành tài khoản giả danh nhân viên, cộng tác viên bán hàng của các công ty cung cấp dịch vụ du lịch uy tín.

Chúng mời chào mua bán các gói (tour) du lịch có điểm đến hấp dẫn, nổi tiếng trong và ngoài nước với giá rẻ, tiết kiệm chi phí lên đến 50% so với giá gốc, gồm trọn gói vé máy bay khứ hồi, ăn uống, nghỉ ngơi khách sạn hạng sang.

Để lấy lòng tin của nạn nhân, nhóm lừa đảo sẽ thay đổi tên tài khoản mạng xã hội gần giống tên chủ tài khoản ngân hàng rồi sau đó thỏa thuận, yêu cầu khách hàng phải chuyển từ 30 - 50% giá trị, có trường hợp yêu cầu chuyển 100% giá trị để được tranh suất tour giá rẻ. Sau khi nhận tiền cọc, nhóm lừa đảo sẽ chặn, ngắt liên lạc với nạn nhân.

Anh Trần Đình Thắng (thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) - cho biết: "Khoảng 1 tháng trước, tôi và gia đình tính đặt 1 tour du lịch đi các tỉnh khu vực Tây Bắc và có liên hệ đến một công ty lữ hành qua thông tin đăng tải trên mạng xã hội. Giá chuyến đi 4 ngày cho 2 người chỉ hơn 5 triệu đồng và doanh nghiệp yêu cầu đặt cọc trước 2 triệu đồng. Sau khi tìm hiểu từ những đơn vị cung cấp dịch vụ khác tôi thấy công ty trên đưa ra giá thành ưu đãi quá bất thường, thấp hơn nhiều so với mặt bằng chung nên quyết định hủy chuyến vì sợ bị lừa đảo, tiền mất tật mang”.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết: “Trước đây đã có đối tượng ở Đắk Lắk lợi dụng khai thác tour du lịch để trục lợi bất chính. Tuy không phải lừa đảo trực tiếp nhưng gián tiếp “móc” hầu bao của khách bằng cách bán sản phẩm với giá cao nhưng chất lượng thấp. Cụ thể, một đối tượng đã mượn danh công ty du lịch tổ chức tour miễn phí để bán hàng đa cấp. Người này mời những người có điều kiện kinh tế ở địa phương đi du lịch miễn phí để giới thiệu sản phẩm.

Đến nơi, một đơn vị tổ chức hội nghị giới thiệu sản phẩm và bán hàng với giá cao cho khách trong khi chất lượng thấp, giá trị không tương xứng. Có thể đánh giá đây là cách thức lợi dụng làm tour du lịch 0 đồng để bán hàng đa cấp. Người dân nên hết sức cảnh giác với những thông tin tour tuyến du lịch giá rẻ để tránh bị lừa đảo, mất tiền oan uổng”.

Đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk thông tin thêm: Thời gian qua, nhằm tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh và nâng cao chất lượng dịch vụ lữ hành, hoạt động hướng dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành triển khai thực hiện tốt việc Tuyên truyền, phổ biến đến đội ngũ quản lý, nhân viên điều hành, hướng dẫn viên du lịch thực hiện nghiêm các quy định của Luật Du lịch 2017 đối với các hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành và hoạt động hướng dẫn viên du lịch.

Ngoài ra, các đơn vị cần rà soát, đánh giá lại chất lượng đội ngũ quản lý, hướng dẫn viên du lịch đang công tác tại đơn vị; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và thái độ phục vụ, ứng xử văn minh, lịch sự… cho đội ngũ quản lý, nhân viên điều hành, hướng dẫn viên du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu, phục vụ khách du lịch ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả và chất lượng cao.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo combo du lịch giá rẻ

NGUYỄN THUÝ - TRÍ MINH |

Lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng cao trong dịp nghỉ hè, nhiều đối tượng trên các hội nhóm mạng xã hội ra sức chào mời các combo du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Cụ thể, những đối tượng này tung ra hàng loạt combo (gói sản phẩm nhiều dịch vụ - PV) gồm vé máy bay và khách sạn giá rẻ nhằm “móc túi” khách hàng bằng các chiêu thức tinh vi.

Người dân xếp hàng săn tour du lịch giá rẻ

AN NGUYÊN - THANH HƯƠNG |

Hàng nghìn lượt khách đã có mặt tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022 và đổ xô đặt mua các tour du lịch giá rẻ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo combo du lịch giá rẻ

NGUYỄN THUÝ - TRÍ MINH |

Lợi dụng nhu cầu của người dân đi du lịch tăng cao trong dịp nghỉ hè, nhiều đối tượng trên các hội nhóm mạng xã hội ra sức chào mời các combo du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tiền của người dân. Cụ thể, những đối tượng này tung ra hàng loạt combo (gói sản phẩm nhiều dịch vụ - PV) gồm vé máy bay và khách sạn giá rẻ nhằm “móc túi” khách hàng bằng các chiêu thức tinh vi.

Người dân xếp hàng săn tour du lịch giá rẻ

AN NGUYÊN - THANH HƯƠNG |

Hàng nghìn lượt khách đã có mặt tại Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2022 và đổ xô đặt mua các tour du lịch giá rẻ.