Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại Đà Nẵng do bão số Conson

THUỲ TRANG |

Sáng 11.9, Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Trung Trung Bộ cảnh báo tại Đà Nẵng sẽ có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng ở nhiều quận huyện do mưa lớn từ ảnh hưởng của cơn bão số 5 Conson.

Cụ thể, trong 4 giờ qua (từ 0h-4h ngày 11.9) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã có mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa một số nơi như sau: Suối Đá: 69mm, Chi cục thủy lợi: 66.8mm, Đà Nẵng: 62.8mm…

Cảnh báo, trong 1-3 giờ, tới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất huyện Hòa Vang và ngập úng cục bộ tại quận Hải Châu, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Sơn Trà.

Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Thông tin mới nhất về cơn bão số 5, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, hồi 4h ngày 11.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc; 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị-Quảng Nam khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5km. Đến 4h ngày 12.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 109,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị-Quảng Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km và suy yếu thành một vùng áp thấp.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 dân nếu bão số 5 có sức gió giật cấp 8

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn nếu bão số 5 đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 8 đến cấp 11.

Quảng Bình lo ngại sạt lở đất nghiêm trọng trong bão số 5

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão mạnh và siêu bão, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và nhận định sạt lở đất sẽ là một trong những tình huống thiên tai rất đáng lo ngại khi vào giữa mùa mưa lũ.

Miền núi Quảng Nam còn nguyên nỗi lo sạt lở đất do bão lũ

An Thượng |

Khu vực miền núi Quảng Nam đã bị các trận bão, lũ năm 2020 tàn phá nghiêm trọng, tuy nhiên đến nay, ngoài việc khôi phục, xây dựng mới một số khu tái định cư để an dân, thì hạ tầng giao thông chưa khắc phục được nhiều. Nỗi lo của dân vẫn còn nơm nớp trước mùa mưa bão mới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 dân nếu bão số 5 có sức gió giật cấp 8

Thanh Chung |

Đà Nẵng sẽ sơ tán gần 60.000 người ở vùng trũng thấp, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn nếu bão số 5 đổ bộ vào đất liền với sức gió giật cấp 8 đến cấp 11.

Quảng Bình lo ngại sạt lở đất nghiêm trọng trong bão số 5

LÊ PHI LONG |

Tỉnh Quảng Bình đã sẵn sàng triển khai phương án ứng phó bão mạnh và siêu bão, sẵn sàng di dời dân khỏi vùng nguy hiểm và nhận định sạt lở đất sẽ là một trong những tình huống thiên tai rất đáng lo ngại khi vào giữa mùa mưa lũ.

Miền núi Quảng Nam còn nguyên nỗi lo sạt lở đất do bão lũ

An Thượng |

Khu vực miền núi Quảng Nam đã bị các trận bão, lũ năm 2020 tàn phá nghiêm trọng, tuy nhiên đến nay, ngoài việc khôi phục, xây dựng mới một số khu tái định cư để an dân, thì hạ tầng giao thông chưa khắc phục được nhiều. Nỗi lo của dân vẫn còn nơm nớp trước mùa mưa bão mới.