Cảnh báo: Động đất tại Kon Tum nguy cơ có thể ảnh hưởng đến khu vực nhà dân

Vũ Long |

Với 7 trận động đất trong 1 ngày, đặc biệt trận động đất có độ lớn 4.5 trong ngày 18.4 là lớn nhất trong vòng 120 năm trở lại đây, nguy cơ cao ảnh hưởng đến nhà dân.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên trước tình trạng động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, ông Nguyễn Văn Hải – Phó Cục trưởng Cục Ứng phó và Khắc phục hậu quả thiên tai (Tổng cục Phòng chống thiên tai) - nhấn mạnh theo số liệu cập nhật của Tổng cục Phòng chống thiên tai cũng như của Viện Vật lý địa cầu, có thể thấy từ năm 1903 đến 2020 trong vòng trên 100 năm, tại khu vực Kon Plông có 33 trận động đất với độ lớn từ 2.5 đến 3.9.

Tuy nhiên, những năm gần đây, như năm 2021 lại có 99 trận, gấp 3 lần so với thời kỳ hơn 100 năm trước. Đáng chú ý là, chỉ tính riêng trong những tháng đầu của năm 2022, từ tháng 1 đến tháng 4 (tính đến 18.4), đã ghi nhận được 53 trận, có nghĩa là gấp 1,6 lần so với giai đoạn hơn 100 năm trước.

Trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra trưa 18.4 tại Kon Plông, tỉnh Kon Tum là lớn nhất từ hơn 120 năm trở lại đây. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu
Trận động đất có độ lớn 4.5 xảy ra trưa 18.4 tại Kon Plông, tỉnh Kon Tum là lớn nhất từ hơn 120 năm trở lại đây. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu

Đặc biệt, trong vòng 4 ngày gần đây từ 15-18.4 đã có tổng cộng 20 trận, trong đó ghi nhận trận động đất có độ lớn là 4.5 – lớn nhất trong chuỗi quan trắc từ 120 năm trở lại đây.

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng, từ những số liệu nêu trên của cơ quan chức năng, qua theo dõi, giám sát và phân tích có thể thấy rằng động đất ở Kon Plông tỉnh Kon Tum thời gian gần đây có xu thế gia tăng cả về số lượng, tần suất, cũng như  cường độ ngày càng mạnh hơn, nguy cơ cao có thể ảnh hưởng đến khu vực nhà dân, khâu an toàn các công trình xung yếu hồ chứa thủy điện, thủy lợi, đặc biệt là một số hồ chứa lớn trong khu vực cần phải tăng cường ngay việc giám sát, theo dõi để đảm bảo an toàn.

Để ứng phó với nguy hiểm do động đất gây ra trên địa bàn, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai (Ban Chỉ đạo) luôn luôn duy trì trực ban 24/24h để theo dõi toàn diện các loại hình thiên tai trên cả nước, trong đó có loạt động đất ở Kon Tum trong thời gian vừa qua.

"Chúng tôi đã ứng dụng những khoa học công nghệ, chuyển tải kỹ thuật số, công nghệ số vào xây dựng cơ sở dữ liệu trang web của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, Chống thiên tai, kết nối trực tiếp với Viện Vật lý địa cầu để được cung cấp dữ liệu, thường xuyên theo dõi 24/24h, nắm chắc tình hình cũng như phân tích để tham mưu cho các cấp từ Trung ương đến địa phương trong công tác ứng phó với động đất, đặc biệt là tại Kon Plông, Kon Tum hiện nay.

Từ thực tế theo dõi, những ngày gần đây Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm và thường xuyên trao đổi với các cơ quan chuyên môn ở Trung ương và địa phương để nắm sát tình hình thực tế, chủ động phương án ứng phó.

Đặc biệt, vào ngày 18.4, sau khi ghi nhận được 7 trận động đất trong 1 ngày thì đây là 1 sự gia tăng bất thường. Trước những diễn biến như vậy, thường trực Ban Chỉ đạo đã họp với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương để đánh giá, xác định rõ hơn nguyên nhân, đề xuất các giải pháp để chủ động ứng phó, đảm bảo an toàn trước mắt cũng như lâu dài" - ông Nguyễn Văn Hải nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Động đất liên tục ở Kon Tum là bất thường, có thể do tích nước thủy điện

Thanh Hải |

Kon Tum - Trao đổi với Lao Động sáng nay, 19.4, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ông Lê Ngọc Tuấn cho biết, liên tục xảy ra động đất lớn ở khu vực Kon Plông là bất thường - dặc biệt sau khi hồ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước vào năm 2021.

Người dân hoang mang vì hàng trăm trận động đất kích thích ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 19.4, ông Trần Văn Lực - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum - cho biết, trước việc động đất liên tiếp ở huyện Kon Pông, đoàn công tác của Viện Vật lý địa cầu đã vào hiện trường khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân.

Liên tiếp động đất ở Kon Tum: Có thể do hoạt động của thủy điện

Vũ Long |

Ngày 18.4.2022, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 5 trận động đất. Đây có thể là do hoạt động của con người gây ra.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Động đất liên tục ở Kon Tum là bất thường, có thể do tích nước thủy điện

Thanh Hải |

Kon Tum - Trao đổi với Lao Động sáng nay, 19.4, Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ông Lê Ngọc Tuấn cho biết, liên tục xảy ra động đất lớn ở khu vực Kon Plông là bất thường - dặc biệt sau khi hồ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước vào năm 2021.

Người dân hoang mang vì hàng trăm trận động đất kích thích ở Kon Tum

THANH TUẤN |

Kon Tum - Ngày 19.4, ông Trần Văn Lực - Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Kon Tum - cho biết, trước việc động đất liên tiếp ở huyện Kon Pông, đoàn công tác của Viện Vật lý địa cầu đã vào hiện trường khảo sát, tìm hiểu nguyên nhân.

Liên tiếp động đất ở Kon Tum: Có thể do hoạt động của thủy điện

Vũ Long |

Ngày 18.4.2022, trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã xảy ra 5 trận động đất. Đây có thể là do hoạt động của con người gây ra.