Cảnh báo các hồ, đập ở Đắk Lắk khi xả tràn trong mùa mưa lũ

BẢO TRUNG |

Trước tình hình mùa mưa bão đang diễn biến phức tạp, các hồ đập ở Đắk Lắk cần hết sức thận trọng khi xả tràn nước để tránh gây thiệt hại về tài sản lẫn an toàn tính mạng của người dân.

UBND tỉnh Đắk Lắk vừa chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đảm bảo an toàn hồ đập, công trình thủy lợi, vận hành an toàn các hồ chứa góp phần giảm lũ cho hạ du.

Các đơn vị liên quan phải hướng dẫn người dân thu hoạch lúa, hoa màu, thủy sản, bảo vệ sản xuất nông nghiệp theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đại diện Công ty TNHH MTV Quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho biết: "Chúng tôi vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động vận hành, điều tiết đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi. Tuy nhiên, trước khi xả tràn các hồ, đập lớn, đơn vị sẽ thông báo cho chính quyền địa phương để di tản dân vùng hạ du, tránh gây thiệt hại về người".

Hai ngày trước, ở Đắk Lắk, trời mưa to liên tục, nước thượng nguồn đổ về. Công ty trên đã vận hành xả qua tràn ở các hồ Ea Súp thượng (huyện Ea Súp), hồ Buôn Joong (huyện Cư M’gar), hồ Ea Đrăng (huyện Ea H’leo) với mức xả cao nhất có lưu lượng 160m3/s.

Toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 782 công trình thủy lợi (118 đập dâng, 57 trạm bơm và 607 hồ chứa nước), tổng dung tích lên đến 650 triệu m3. Trong đó, nhiều hồ, đập có dung tích lên đến hàng triệu mét khối nước, trực tiếp cấp nước tưới tiêu cho hàng nghìn hécta hoa màu của người dân.

Tại nhiều công trình lớn, nhưng chuyên môn của cán bộ quản lý vẫn còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Hàng loạt hồ đập còn đang gặp sự cố, hỏng hóc... Chính vì vậy, việc xả tràn nước cần hết sức thận trọng, chỉ nên triển khai khi cần thiết, tránh gây ảnh hưởng cho tài sản và tính mạng của người dân.

Như Lao Động đã có loạt bài phản ánh việc tỉnh Đắk Lắk đang có hơn 100 công tình hồ chứa thủy lợi đã bị hư hỏng. Trong đó, có hơn chục công trình có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão năm nay. Nhiều thân đập của các hồ chứa bị sạt lở, xói lở sâu vào thân đập, bị sụt lún, xói ngầm, thấm qua đập.

UBND tỉnh Đắk Lắk đã gửi văn bản "xin" hơn 100 tỉ đồng từ Trung ương để sửa chữa nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy hồi âm. Chính quyền các địa phương buộc phải trích ngân sách "vá" tạm một vài công trình hư hỏng nặng qua ngày.

Thông tin từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk: Trong những ngày tới, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh mạnh có khả năng gây ra các đợt mưa lớn kéo dài trên diện rộng tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Trên địa bàn tỉnh đang có mưa vừa đến mưa to, cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập lụt cục bộ tại một số vùng trong tỉnh.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk lo ngại sốt xuất huyết gây chồng dịch

BẢO TRUNG |

Trước tình hình các ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang phải chống dịch COVID-19 vừa chú ý dập tắt các ổ dịch sốt xuất huyết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Vừa trở lại trường học, nhiều giáo viên lẫn học sinh ở Đắk Lắk phải cách ly

BẢO TRUNG |

Hàng chục giáo viên, học sinh ở một trường học tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa trở lại trường học đúng 3 ngày đã phải đi cách ly vì một ca nhiễm COVID-19.

Đắk Lắk đồng ý mở lại đường bay nội địa, trừ các chuyến đi TP.HCM

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý mở lại đường bay nội địa, trừ các chuyến đi TP.HCM và ngược lại để đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk lo ngại sốt xuất huyết gây chồng dịch

BẢO TRUNG |

Trước tình hình các ca mắc sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng, ngành y tế tỉnh Đắk Lắk đang phải chống dịch COVID-19 vừa chú ý dập tắt các ổ dịch sốt xuất huyết để đảm bảo an toàn cho người dân.

Vừa trở lại trường học, nhiều giáo viên lẫn học sinh ở Đắk Lắk phải cách ly

BẢO TRUNG |

Hàng chục giáo viên, học sinh ở một trường học tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa trở lại trường học đúng 3 ngày đã phải đi cách ly vì một ca nhiễm COVID-19.

Đắk Lắk đồng ý mở lại đường bay nội địa, trừ các chuyến đi TP.HCM

BẢO TRUNG |

UBND tỉnh Đắk Lắk đồng ý mở lại đường bay nội địa, trừ các chuyến đi TP.HCM và ngược lại để đảm bảo an toàn trong mùa dịch COVID-19.