Cần xử lý nghiêm những kẻ cầm đầu “Hội thánh Đức chúa trời”

Đào Bích |

“Ban Tôn giáo chính phủ, các cấp chính quyền, các cơ quan có trách nhiệm đều phải vào cuộc ngay lập tức và có các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn các hoạt động tiêu cực của tổ chức này”, nguyên Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Sơn cho biết.

Những hoạt động của “Hội thánh Đức chúa trời” đang tiếp tục gây bức xúc trong dư luận với những biểu hiện vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp luật Việt Nam.

Trao đổi với Lao Động về hiện tượng này, ông Nguyễn Anh Sơn, nguyên trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định cho biết, qua truyền thông, ông cũng nắm được thông tin hội này đã xuất hiện trên địa bàn tỉnh khiến người dân bức xúc.

 
 Nguyên ĐBQH Nguyễn Anh Sơn.

Ông Sơn nói thêm: “Đây không phải là tổ chức được cấp phép hoạt động mà núp bóng truyền đạo để lợi dụng chính sách tự do tín ngưỡng ở Việt Nam. Thậm chí, những người cầm đầu tổ chức này đã từng có “dấu vết, lý lịch xấu”. Hội này có dấu hiệu hành nghề theo hình thức đa cấp”.

“Tôi không hiểu sao bây giờ lại có nhiều người mong manh, dễ dàng bị lôi kéo đến vậy. Nhiều người trong số đó là những thanh niên, sinh viên có học đàng hoàng”, nguyên ĐBQH Nguyễn Anh Sơn đặt câu hỏi.

Theo ông Sơn, đã đến lúc Ban Tôn giáo Chính phủ cần có động thái quyết liệt hơn trước hiện tượng này. “Các cơ quan chính quyền các cấp cũng cần phải vào cuộc ngay, kiên quyết xử lý nghiêm khắc những đối tượng núp bóng truyền đạo này. Điều này phải làm ngay, làm thẳng tay để tránh tình trạng tổ chức này ăn sâu trong quần chúng thì việc xử lý sẽ trở nên khó khăn, phức tạp hơn rất nhiều”.  

Nguyên trưởng đoàn ĐBQH Nam Định nhấn mạnh: “Thời gian qua, dù tổ chức này đã có các hoạt động nhưng chưa được nhà nước thừa nhận thì sự tồn tại và hoạt động đó là bất hợp pháp. Ngoài ra, cách thức truyền đạo của hội này biểu hiện rõ nét sự mê tín, dị đoan, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục dân tộc, trái với hoạt động tín ngưỡng. Thậm chí, tổ chức có dấu hiệu trục lợi khi những kẻ cầm đầu bắt các thành viên phải nộp 10% thu nhập.

"Điều này đã vi phạm điều cấm của pháp luật, là lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi, có thể xử lý hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự 2015, tội “Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Ở góc độ văn hóa, GS Nguyễn Chí Bền cho hay, những người đi theo “Hội thánh Đức chúa trời” chắc chắn có những nhận thức sai lầm về mặt tâm linh, tín ngưỡng.

 
 GS Nguyễn Chí Bền.

“Bất kỳ một tổ chức tôn giáo nào cũng đều phải được Nhà nước công nhận. Tôn giáo phải được phát triển trên một nền tảng văn hóa. Có như thế mới được xã hội thừa nhận. Còn “Hội thánh Đức chúa trời” đang đi ngược lại với điều này. Thậm chí, những kẻ cầm đầu đang có dấu hiệu trục lợi, đưa những người tham gia lún sâu vào sự mê muội”, GS Bền phân tích.

Theo chuyên gia nghiên cứu văn hóa, các cơ quan hành pháp cần quyết liệt ngăn chặn đồng thời buộc phải dùng biện pháp hành chính để xử lý những kẻ “truyền đạo” trái phép này. Vì sự thực “Hội thánh Đức chúa trời” không phải là tôn giáo cũng không phải là một tín ngưỡng nằm trong quy định của pháp luật Việt Nam.

Đào Bích
TIN LIÊN QUAN

Sinh viên không thể dễ dàng tin theo luận thuyết tà giáo

Lê Thanh Phong |

Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA83), Công an Hà Nội gửi công văn đến các sở, trường để cảnh báo sinh viên về “Hội thánh Đức chúa trời”.

Phó Hiệu trưởng trường tiểu học ở Thanh Hoá bị vợ lôi kéo vào "Hội thánh Đức chúa trời"

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Xuân K. (41 tuổi) - Phó Hiệu trưởng Tiểu học N.T (Ngọc Lặc, Thanh Hoá) bị vợ dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời". Để tránh bị chú ý, ông K. chỉ tham gia sinh hoạt vào ban đêm.

“Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở trường học tại Ninh Bình

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Bình cho biết: Hiện đã có một số học sinh tiếp xúc, bị dụ dỗ và tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Sinh viên không thể dễ dàng tin theo luận thuyết tà giáo

Lê Thanh Phong |

Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác Học sinh, Sinh viên, Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ đã phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ (PA83), Công an Hà Nội gửi công văn đến các sở, trường để cảnh báo sinh viên về “Hội thánh Đức chúa trời”.

Phó Hiệu trưởng trường tiểu học ở Thanh Hoá bị vợ lôi kéo vào "Hội thánh Đức chúa trời"

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Nguyễn Xuân K. (41 tuổi) - Phó Hiệu trưởng Tiểu học N.T (Ngọc Lặc, Thanh Hoá) bị vợ dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt "Hội thánh Đức chúa trời". Để tránh bị chú ý, ông K. chỉ tham gia sinh hoạt vào ban đêm.

“Hội thánh Đức chúa trời” xuất hiện ở trường học tại Ninh Bình

HUYÊN NGUYỄN |

Lãnh đạo Sở GDĐT Ninh Bình cho biết: Hiện đã có một số học sinh tiếp xúc, bị dụ dỗ và tham gia vào tổ chức “Hội thánh Đức chúa trời”.