Cần xử lý hình sự cò đất phân lô, bán nền trái phép gây náo loạn thị trường

M.Q |

Liên quan đến tình trạng xây dựng không phép, sai phép tràn lan trên địa bàn TPHCM, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng vì sao không xử lý cái gốc của vấn đề là đầu nậu, đầu cơ phân lô bán nền trái phép mà giờ đây phải đau lòng đi tháo dỡ công trình của người nghèo?

Sáng 13.7, Kỳ họp thứ 15 HĐND TPHCM khóa IX bước sang ngày làm việc thứ 3, với phiên chất vất và trả lời chất vấn.

Nhiều đại biểu chất vấn Sở Xây dựng và UBND TPHCM về tình hình xây dựng không phép, sai phép tràn lan trên địa bàn thành phố.

Trả lời đại biểu, ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết trong các trường hợp vi phạm, có những công trình đủ điều kiện cấp phép nhưng người dân không xin phép. Ông Bình cho biết sẽ chú trọng cải cách hành chính để thuận tiện hơn cho người dân khi xin cấp giấy phép xây dựng. Còn 37,6% trường hợp xây dựng trên đất không được phép xây dựng là vi phạm pháp luật, phải xử lý nghiêm.

Ông Lê Hòa Bình - giám đốc Sở Xây dựng TPHCM trả lời chất vấn ngày 13.7.  Ảnh: M.Q
Ông Lê Hòa Bình - Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM trả lời chất vấn ngày 13.7. Ảnh: M.Q

Bổ sung phần trả lời chất vấn, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan cho rằng cần nhận diện đúng, nhận diện trúng tình hình để có giải pháp thích đáng. Thực tế, đại bộ phận người dân đều chấp hành tốt trật tự xây dựng, chỉ có 2 nhóm đối tượng cố tình vi phạm trong quá trình mua bán, sang nhượng đất đai.

Một là nhóm đất đai không có giấy tờ, người dân mua bán giấy tay, không xin giấy phép xây dựng được nên xây “chui”. Hai là nhóm khu vực không có dự án nên tự vẽ dự án.

Ông Võ Văn Hoan cũng chỉ rõ, ở hai nhóm này, đầu nậu, cò đất, môi giới đất đứng ra phân lô, hô hào quảng cáo, tổ chức lực lượng bán mua sôi động; còn người dân trở thành nạn nhân, mua đất đai ở những nơi chưa đảm bảo pháp lý.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan.  Ảnh: M.Q
Phó chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan. Ảnh: M.Q

Theo ông Võ Văn Hoan, những sai phạm của các đầu nậu, cò đất, môi giới là cố ý, cố tình vi phạm, lôi kéo người dân, biến người dân thành nạn nhân. Trong khi đó, hiện nay TP chưa xử lý, chưa nhận diện, chưa có giải pháp xử lý các đối tượng này và chính điều đó tạo ra “điểm nóng” trên địa bàn, người dân bức xúc.

“Dứt khoát phải xử lý hình sự cò đất phân lô, bán nền trái phép gây náo loạn thị trường, thách thức kỷ cương pháp luật”- ông Hoan – nói.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM đồng tình với ý kiến của ông Võ Văn Hoan cho rằng phải nhận diện đúng vấn đề mới xử lý tốt. Đó là phải phân nhóm: Nhóm đầu cơ trục lợi, cò đất, đầu nậu và nhóm người thu nhập thấp có nhu cầu về nhà ở.

Bà Tâm cũng cho rằng việc xử lý nghiêm chủ đầu tư, đầu nậu thu gom đất rồi bán cho dân nghèo là đúng, nhưng với những người dân nghèo, tích góp cả đời để mua khu đất, giờ xây nhà lên bị tháo dỡ thì họ ở đâu, xử lý như thế nào?

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đau lòng khi phải tháo dỡ nhà không phép của dân nghèo.  Ảnh: M.Q
Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đau lòng khi phải tháo dỡ nhà không phép của dân nghèo. Ảnh: M.Q

"Đối với người dân nghèo, nếu tháo dỡ thì đúng quy định pháp luật nhưng về trách nhiệm công tác quản lý thì phải xem lại như thế nào. Việc xử lý cán bộ không nghiêm và buông lỏng quản lý xây dựng của cán bộ cơ sở đã dẫn đến tình trạng người dân xây dựng sai phép, không phép. Vì sao cơ quan quản lý biết chuyện xây dựng không phép, sai phép nhưng không xử lý triệt để, tận gốc để giờ đây phải đau lòng đi tháo dỡ công trình của người nghèo?” - bà Tâm đặt vấn đề.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm đề nghị phải xem lại chính sách nhà ở xã hội, để khuyến khích nhà đầu tư quan tâm lĩnh vực này, ưu đãi cho người dân để có thể mua được. Theo bà, đây là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng mua bán đất không đúng quy định pháp luật.

M.Q
TIN LIÊN QUAN

Xây nhà không phép ồ ạt do buông lỏng quản lý

Nhiệt Băng |

UBND TP.Nha Trang và UBND tỉnh Khánh Hòa đều thừa nhận và nhận khuyết điểm vì đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép tràn lan và cư trú tự phát suốt thời gian dài.

TPHCM: Xây 21 căn nhà không phép, Chủ tịch phường không biết

M.Q |

Một phường ở quận Thủ Đức có 21 căn nhà xây trái phép liền kề nhau, xây cùng lúc. Khi hỏi Chủ tịch phường xây lúc nào, Chủ tịch phường không biết, trong khi hỏi người dân xung quanh ai cũng biết.

Xây nhà không phép bị xử lý ra sao?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email lananhx@xxx hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất tại Khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội. Gia đình tôi dự định xây nhà 3 tầng. Tuy nhiên, khu vực này thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Xây nhà không phép ồ ạt do buông lỏng quản lý

Nhiệt Băng |

UBND TP.Nha Trang và UBND tỉnh Khánh Hòa đều thừa nhận và nhận khuyết điểm vì đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng xây nhà trái phép tràn lan và cư trú tự phát suốt thời gian dài.

TPHCM: Xây 21 căn nhà không phép, Chủ tịch phường không biết

M.Q |

Một phường ở quận Thủ Đức có 21 căn nhà xây trái phép liền kề nhau, xây cùng lúc. Khi hỏi Chủ tịch phường xây lúc nào, Chủ tịch phường không biết, trong khi hỏi người dân xung quanh ai cũng biết.

Xây nhà không phép bị xử lý ra sao?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email lananhx@xxx hỏi: Gia đình tôi có một mảnh đất tại Khu đô thị Việt Hưng, Hà Nội. Gia đình tôi dự định xây nhà 3 tầng. Tuy nhiên, khu vực này thuộc diện phải xin giấy phép xây dựng.