Cạn vaccine để tiêm cho dân, Cần Thơ kiến nghị Bộ Y tế bổ sung gấp

TRẦN LƯU |

Năng lực tiêm lên tới 30.000 liều/ngày, cùng cơ sở vật chất rất tốt; nhưng TP.Cần Thơ hiện cạn vaccine để tiêm cho dân.

Ngày 10.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho biết: Tính đến hôm nay, lượng vaccine phân bổ cho các quận, huyện đều đã hết, thành phố gần như không còn đủ vaccine để tiêm cho dân.

Ông Hiển cho hay, theo kế hoạch, trong tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế sẽ phân bổ cho thành phố 254.000 liều vaccine (lấy số tròn), nhưng hiện chỉ mới cấp 158.000 liều, còn lại 69.000 liều chưa cấp.

Ngoài ra, theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Bộ Y tế sẽ cấp cho thành phố hơn 1,5 triệu liều vaccine nữa. Con số này đủ để tiêm 2 mũi cho 95% dân số đủ tuổi tiêm chủng của thành phố. Tuy nhiên, hiện tại, thành phố không còn vaccine để tiêm.

Trước đó, Cần Thơ đã ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine đợt 5. Ngoài những lực lượng sẵn có, thành phố đã huy động hệ thống y tế tư nhân, ngoài công lập, quân sự, công an, và cả đội ngũ y, bác sĩ về hưu… để tiêm chủng cho dân. Đến nay, Cần Thơ đã bố trí được 150 bàn tiêm với năng lực tiêm ít nhất đạt 30.000 liều/ngày.

“Thành phố có kho chứa được 500.000 liều vaccine, cộng thêm trên Quân khu 9 hiện có 7 xe chuyên dụng chở vaccine và kho chứa hơn 1 triệu liều vaccine. Như vậy, mọi nguồn lực Cần Thơ đều có và có rất tốt, chỉ có điều là đã hết vaccine”.

Ông Hiển nói và cho hay, thành phố đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế về tình trạng hết vaccine, đồng thời, đề nghị xin Bộ Y tế trước mắt cấp cho thành phố 300.000 liều, cộng với hơn 69.000 liều chưa cấp trong tháng 7 để gấp rút triển khai tiêm phòng cho dân.

“Hiện Bộ Y tế đã có chủ trương, là địa phương nào không nhận vaccine, hoặc nhận nhưng triển khai tiêm chậm (có địa phương chỉ đạt 10-20%) thì đề nghị cấp về cho nơi khác” - ông Hiển cho biết thêm.

Như Lao Động đã thông tin, tại hội nghị trục tuyến với 63 tỉnh/thành phố về tiến độ triển khai Chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19; Bộ Y tế đã chỉ ra một số địa phương có tốc độ tiêm chủng vaccine chậm: Đồng Nai, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Dương, Hậu Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tiền Giang, Thanh Hoá. Những tỉnh này đang đứng trước nguy cơ bị "cắt" vaccine nếu địa phương không cải thiện tốc độ tiêm chủng. Trong khi đó, hiện có một số địa phương như Cần Thơ lại đang thiếu vaccine để tiêm cho người dân.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ dồn sức cho 2 chiến dịch trọng điểm để trở lại “bình thường mới”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

TP Cần Thơ đang huy động mọi nguồn lực có thể, và triển khai mạnh mẽ hàng loạt giải pháp để đẩy lùi dịch COVID-19. Với 2 chiến dịch trọng điểm là xét nghiệm toàn dân và tiêm vaccine phòng COVID-19, Cần Thơ đang nỗ lực để sớm đưa cuộc sống người dân chuyển sang trạng thái “bình thường mới”…

Shipper Cần Thơ mừng “rơi nước mắt” vì được tiêm vaccine phòng COVID-19

Trân Trân - Bạch Cúc |

Nhiều shipper tại thành phố Cần Thơ không giấu được vui mừng, phấn khởi đến “rơi nước mắt” khi được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chặn trước vòng lây nhiễm, Cần Thơ xét nghiệm COVID-19 cho 1,2 triệu dân

Minh Ánh - Quang Minh |

Tăng tốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, TP. Cần Thơ đã chọn giải pháp lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 1,2 triệu dân trong vòng 9 ngày.

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại đầu tiên tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Câu lạc bộ Hải Phòng nhận thất bại sát nút 2-3 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ngay trên sân nhà tại vòng 4 Night Wolf V.League 2023.

Cục An toàn thực phẩm lên tiếng vụ bê bối sữa bột nhiễm khuẩn tại Pháp

Thuỳ Linh |

Công ty sản xuất thực phẩm Lactalis của Pháp đã bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối toàn cầu kéo dài 5 năm qua. Hàng chục trẻ sơ sinh bị ảnh hưởng sức khỏe do uống sữa công thức (sữa bột) nhiễm khuẩn đường ruột salmonella.

Theo chân những phụ nữ lái đò tại Khu du lịch sinh thái Tràng An

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày cuối tuần, khách du lịch tới tham quan tại Khu du lịch sinh thái Tràng An (Ninh Bình) cũng đông hơn ngày thường. Tại bến thuyền Tràng An, hàng nghìn phụ nữ làm nghề chèo đò ở đây cũng tất bật hơn...

Phụ huynh ở Bình Dương tố Apax English thu học phí nhưng không dạy

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Hàng chục phụ huynh tại Bình Dương đã tập trung làm đơn tố Trung tâm tiếng Anh Apax English - Apax Leaders chi nhánh Bình Dương thu học phí nhưng không dạy học.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Cần Thơ dồn sức cho 2 chiến dịch trọng điểm để trở lại “bình thường mới”

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

TP Cần Thơ đang huy động mọi nguồn lực có thể, và triển khai mạnh mẽ hàng loạt giải pháp để đẩy lùi dịch COVID-19. Với 2 chiến dịch trọng điểm là xét nghiệm toàn dân và tiêm vaccine phòng COVID-19, Cần Thơ đang nỗ lực để sớm đưa cuộc sống người dân chuyển sang trạng thái “bình thường mới”…

Shipper Cần Thơ mừng “rơi nước mắt” vì được tiêm vaccine phòng COVID-19

Trân Trân - Bạch Cúc |

Nhiều shipper tại thành phố Cần Thơ không giấu được vui mừng, phấn khởi đến “rơi nước mắt” khi được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chặn trước vòng lây nhiễm, Cần Thơ xét nghiệm COVID-19 cho 1,2 triệu dân

Minh Ánh - Quang Minh |

Tăng tốc trong cuộc chiến với đại dịch COVID-19, TP. Cần Thơ đã chọn giải pháp lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ 1,2 triệu dân trong vòng 9 ngày.