Cần Thơ: Yêu cầu đảm bảo an toàn phòng, chống COVID-19 trong bầu cử

ÁNH NHIÊN |

Cần Thơ tập trung bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19 trước, trong, sau hoạt động bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố, nhất là tại các điểm tổ chức bầu cử.

Theo đó, sáng nay ngày 19.5 UBND TP. Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện và Ban chỉ đạo hành phố phòng, chống dịch COVID-19.

Cuộc họp có sự tham gia của ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 và cách Lãnh đạo sở ban ngành.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 chia sẻ: Cuộc họp được diễn ra với mục đích đánh giá lại công tác chuẩn bị phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tập trung bảo đảm an toàn phòng, chống COVID-19 trước, trong, sau hoạt động bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố, nhất là tại các điểm tổ chức bầu cử, bao gồm công tác khử khuẩn, công tác khai báo y tế, đo thân nhiệt, khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang 100%.

Đồng thời tổ chức tầm soát đối với các đối tượng có nguy cơ cao.

Thực hiện khai báo y tế với mọi người dân phải hoàn thành xong trước ngày bầu cử, hướng dẫn cài đặt Bluezone cho người dân để đảm bảo giám sát tuyệt đối. Thậm chí có thể xử phạt đối với trường hợp không thực hiện cài đặt Bluezone.

Cuộc họp được diễn ra tại hội trường UBND TP Cần Thơ và kết nôi trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Ảnh: S.H
Cuộc họp được diễn ra tại hội trường UBND TP.Cần Thơ và kết nối trực tuyến với các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Ảnh: S.H

Các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác, tuyệt đối không chủ quan lơ là, khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để ở bên trong, chữa trị hiệu quả.

Kiểm soát chặt địa bàn, cơ sở, tổ chức rà soát, ngăn chặn, phát hiện kịp thời các đối tượng nguy cơ, không để dịch bùng phát trong cộng đồng.

Tập trung truyền thông có chiều sâu, có hiệu quả tại các khu vực đông dân cư, bến tàu xe, khu công nghiệp, nhà trọ, các công ty sản xuất kinh doanh và vùng sâu vùng xa, phát huy hiệu quả mỗi người dân là 1 chiến sĩ phòng chống COVID-19. - ông Trường nhấn mạnh.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: S.H

Phát biểu tại cuộc họp ông Lê Quang Mạnh là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ chia sẻ: "Tôi mong Sở Y tế thành lập đoàn kiểm tra nhiều hơn nhất là Bệnh viện và Khu công nghiệp, đẩy mạnh công tác kiểm tra để tránh trường hợp lơ là phòng dịch. Đây là, những khu vực nhạy cảm cần được kiểm tra nhiều.

Đặc biệt, trong đợt bầu cử sắp tới, các đồng chí phải sắp xếp phân chia công việc rõ ràng cho từng đơn vị, đảm bảo người dân đứng có khoảng cách khi đi bầu cử. Phải dự phòng mọi tình huống xảy ra để kịp thời ứng phó".

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ test nhanh COVID-19 cho 18.000 thành viên tổ bầu cử

TRẦN LƯU |

18.000 người là thành viên các tổ bầu cử ở Cần Thơ sẽ được test nhanh COVID-19trước thềm bầu cử. Việc này nhằm đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Công an Cần Thơ thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

TRẦN LƯU |

Ngày 18.5, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Thành ủy Cần Thơ về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Nhà ở, tài sản "bốc hơi" khi bờ sông sạt lở

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nửa đêm, bờ sông Bến B, TP.Cần Thơ bất ngờ sạt lở, kéo theo một phần nhà và rất nhiều tài sản của 2 hộ dân trôi xuống sông, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Từ đầu năm 2021, 4 vụ sạt lở bờ sông trên địa bàn TP đã xảy ra.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Cần Thơ test nhanh COVID-19 cho 18.000 thành viên tổ bầu cử

TRẦN LƯU |

18.000 người là thành viên các tổ bầu cử ở Cần Thơ sẽ được test nhanh COVID-19trước thềm bầu cử. Việc này nhằm đảm bảo an toàn trước dịch bệnh.

Công an Cần Thơ thành lập Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

TRẦN LƯU |

Ngày 18.5, Công an TP Cần Thơ tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an và Thành ủy Cần Thơ về việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an TP Cần Thơ.

Cần Thơ: Nhà ở, tài sản "bốc hơi" khi bờ sông sạt lở

Minh Ánh - Tạ Quang |

Nửa đêm, bờ sông Bến B, TP.Cần Thơ bất ngờ sạt lở, kéo theo một phần nhà và rất nhiều tài sản của 2 hộ dân trôi xuống sông, thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Từ đầu năm 2021, 4 vụ sạt lở bờ sông trên địa bàn TP đã xảy ra.