Cần Thơ: Xử phạt 92 trường hợp không đeo khẩu trang

TẠ QUANG |

Sau 2 ngày chính thức ra quân 92 trường hợp đã bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Ông Nguyễn Minh Thắng - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Ninh Kiều (Tp. Cần Thơ) cho biết các tổ kiểm tra liên ngành các phường đã tiến hành lập biên bản xử phạt 92 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Riêng ngày 4.5, đã xử phạt 74 trường hợp.

Hiện toàn quận có 324 người tham gia vào các Tổ kiểm tra. Từ 30.4 – 4.5.2021, các Tổ đã kiểm tra 109 cơ sở (quán ăn, quán giải khát, tiểu thương kinh doanh tại chợ…) về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và tuyên truyền, nhắc nhở 2.985 người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, cấp phát 2.962 khẩu trang miễn phí và 1.190 tờ rơi tuyên tuyền.

Ngoài ra, Trạm Y tế phường Cái Khế (Tp. Cần Thơ) đã phối hợp các ban, ngành tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại Hội chợ hàng Thái Lan.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Dịch vụ massage, game vẫn đón khách, nhân viên không đeo khẩu trang

ĐĂNG VĂN - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Ghi nhận của Lao Động sau 18h ngày 3.5, đa số cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, xông hơi, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch, kinh doanh trò chơi điện tử đã đóng cửa theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có nơi chưa chấp hành quy định này.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Nhiều người ra công viên không đeo khẩu trang bị phạt 2 triệu đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Lực lượng chức năng của phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lập biên bản xử phạt 2 triệu đồng/trường hợp với nhiều người vì không đeo khẩu trang khi ra công viên.

Dịch vụ massage, game vẫn đón khách, nhân viên không đeo khẩu trang

ĐĂNG VĂN - HUYÊN NGUYỄN - ANH NHÀN |

Ghi nhận của Lao Động sau 18h ngày 3.5, đa số cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, xông hơi, rạp chiếu phim, sân khấu ca nhạc, sân khấu kịch, kinh doanh trò chơi điện tử đã đóng cửa theo quy định. Tuy nhiên, vẫn có nơi chưa chấp hành quy định này.

Cần Thơ ra quân xử phạt không đeo khẩu trang nơi công

Nhóm PV |

18 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng đã bị lực lượng chức năng của quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) xử phạt về hành vi “Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế”, mức phạt từ 1-3 triệu đồng.