Cần Thơ xét nghiệm tại nhà cho 100% hộ dân từ ngày 10.9

TRẦN LƯU |

UBND thành phố Cần Thơ vừa có thông báo kết luận của ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp giao ban trực tuyến Sở chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Tại cuộc họp, ông Lê Quang Mạnh, Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, với số lượng ca F0 trong thời gian gần đây, thì nguy cơ, sự tiềm ẩn ca bệnh chưa kiểm soát được, đáng quan ngại.

Để đạt được mục tiêu từ nay đến ngày 15.9 kiểm soát được dịch bệnh, thành phố cần tập trung vào việc đánh giá tình hình dịch để phân loại các khu vực theo đúng mức độ nguy cơ; thông qua việc đẩy mạnh hơn nữa công tác xét nghiệm trên diện rộng, trước tiên là tại các khu vực có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao.

Phương pháp và quan điểm chỉ đạo là 100% người dân cần phải được xét nghiệm để có được đánh giá sát nhất, chắc chắn nhất, cụ thể nhất từng địa bàn trên cơ sở đó làm căn cứ để chuyển sang trạng thái xã hội, nới lỏng giãn cách hơn, có thể áp dụng Chỉ thị số 15 hoặc 15 (+).

Để làm được việc này các F0 còn trong cộng đồng cần phải được bóc tách một cách nhanh nhất, tối đa nhất. Đến nay, chiến dịch xét nghiệm của thành phố đã mang lại hiệu quả rất khả quan, bóc tách một lượng lớn F0 ra khỏi cộng đồng.

Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng tại Cần Thơ đã mang lại hiệu quả rất lớn. Ảnh: Tạ Quang.
Chiến dịch xét nghiệm cộng đồng tại Cần Thơ đã mang lại hiệu quả rất lớn. Ảnh: Tạ Quang.

Do đó, chủ trương tiếp tục thực hiện xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn thành phố theo mục tiêu do Trung ương đặt ra đã được Sở Chỉ huy, Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố quán triệt thực hiện là xác đáng và cần thiết.

Để chiến dịch xét nghiệm cộng đồng từ ngày 10 đến hết ngày 17.9 đạt hiệu quả cao; ông Mạnh chỉ đạo, cần thống nhất nguyên tắc thực hiện “lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, tại hộ gia đình cho toàn bộ hộ dân trên địa bàn thành phố". Trong đó, đối với nhóm nguy cơ rất cao, nguy cơ cao thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Đối với nhóm nguy cơ, khu vực khác (vùng xanh, vùng không có FO) thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 1 lần. Ngoài các đối tượng theo quy định, Cần Thơ sẽ thực hiện xét nghiệm tầm soát 100% các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp, kịp thời đưa đi điều trị, giảm thời gian lây nhiễm trong cộng đồng.

Các địa phương chủ động chuẩn bị xe lấy mẫu lưu động để triển khai cho các đội lấy mẫu xét nghiệm; phát huy hết công suất các cơ sở xét nghiệm trên địa bàn thành phố

Kết luận cuộc họp, ông Trần Việt Trưởng, Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm giãn cách theo Chỉ thị số 16; đồng thời triển khai thực hiện nghiêm chiến dịch xét nghiệm cộng đồng trên địa bàn thành phố từ ngày 10 đến 17.9, với quyết tâm không bỏ sót F0 ngoài cộng đồng.

Ông Trường giao Chủ tịch UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện lấy mẫu xét nghiệm toàn dân. Lập danh sách từng người, hộ gia đình, đẩy nhanh lập hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân, đảm bảo 100% người dân được lấy mẫu xét nghiệm…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật

ÁNH NHIÊN |

Ngày 9.9, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh viện vừa kết hợp với Hội Thể thao người khuyết tật thành phố Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 160 người khuyết tật.

Công an Cần Thơ đến từng nhà trao quà cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hơn 2.000 phần quà gồm gạo và nước mắm, bột ngọt được công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) trao đến tận tay cho người lao động ở trọ và người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trời đổ mưa to nhưng quà vẫn được trao tay du học sinh tại Cần Thơ

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

"Tôi thấy vui và ấm lòng lắm khi nhận được sự quan tâm từ người dân Cần Thơ" - đây là lời chia sẻ của bạn Sok Vanpov - Du học sinh Campuchia, Trường Đại học Y dược Cần Thơ khi nhận được những phần quà đầy yêu thương.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người khuyết tật

ÁNH NHIÊN |

Ngày 9.9, bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Bệnh viện vừa kết hợp với Hội Thể thao người khuyết tật thành phố Cần Thơ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho hơn 160 người khuyết tật.

Công an Cần Thơ đến từng nhà trao quà cho người lao động nghèo

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hơn 2.000 phần quà gồm gạo và nước mắm, bột ngọt được công an quận Ninh Kiều (Cần Thơ) trao đến tận tay cho người lao động ở trọ và người dân bị ảnh hưởng của dịch COVID-19 có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Trời đổ mưa to nhưng quà vẫn được trao tay du học sinh tại Cần Thơ

Ngọc Trâm - Ánh Nhiên |

"Tôi thấy vui và ấm lòng lắm khi nhận được sự quan tâm từ người dân Cần Thơ" - đây là lời chia sẻ của bạn Sok Vanpov - Du học sinh Campuchia, Trường Đại học Y dược Cần Thơ khi nhận được những phần quà đầy yêu thương.