Ông Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc CDC Cần Thơ cho biết: Vừa qua, hai ổ dịch lớn của thành phố đều là các chợ đầu mối, chợ truyền thống, cụ thể là chợ Tân An (Ninh Kiều), chợ Hồi Lực (Bình Thuỷ), đến nay, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm ca nhiễm ở siêu thị. Vì vậy, CDC thành phố đề nghị các địa phương phải tăng cường tuần tra, kiểm soát lượng người đi mua sắm, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp 5K.
Đại diện Sở Công Thương đề xuất, các quận, huyện nhanh chóng phối hợp với Sở, triển khai các điểm bán bình ổn giá; các siêu thị lớn nên được bố trí thêm cơ sở 2 tại các trung tâm hội chợ, trung tâm văn hoá,.. để phân bổ lượng người tới mua hàng.
Để đảm bảo nhu yếu phẩm phục vụ cho nhu cầu của người dân trong điều kiện di chuyển khó khăn, Chủ tịch UBND TP - ông Trần Việt Trường cho biết, sắp tới, thành phố sẽ cho các chợ truyền thống, chợ đầu mối hoạt động trở lại. Tuy nhiên, yêu cầu Sở Công Thương nghiên cứu mô hình chợ hoạt động giãn cách, các chợ phải đảm bảo quy định phòng dịch tuyệt đối.
Tiếp tục nghiên cứu mô hình đem chợ ra phố, đưa thực phẩm đến từng nhà cho người dân ở khu vực phong toả. Nghiên cứu định hướng cho các hộ kinh doanh thực hiện mô hình kinh doanh mới phù hợp với điều kiện thực hiện giãn cách xã hội.
Là địa phương thực hiện trước Chỉ thị 16, đồng thời là địa phương duy nhất đã tiến hành ra quân xử phạt các trường hợp vi phạm, lãnh đạo UBND quận Ninh Kiều báo cáo: Thời gian vừa qua, quận đã ra quân nhắc nhở hàng nghìn trường hợp ra đường không lý do, xử phạt 139 trường hợp với tổng số tiền 975 triệu đồng.
Quận Ninh Kiều cũng là địa phương đầu tiên có áp dụng phát phiếu đi chợ vào ngày chẵn lẻ cho người dân.
Tiến tới thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ông Trần Việt Trường đề ra các giải pháp, yêu cầu các ngành chức năng thành phố thành lập tổ thông tin và truyền thông – mục đích để cung cấp thông tin chính thống về hoạt động của Ban chỉ đạo UBND TP đối với nhân dân; Thành lập tổ tư vấn chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân; Ra quân tuần tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm các trường hợp ra ngoài không có lý do chính đáng; Yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai các hình thức tổ chức hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình hiện tại.