Cần Thơ vượt mốc 700 ca COVID-19/ngày, sắp hết giường điều trị bệnh nhân

Đạt Phan |

CẦN THƠ - Tình hình dịch COVID-19 tại TP Cần Thơ tiếp tục diễn biến rất phức tạp với số ca mắc COVID-19 ghi nhận mới trong ngày vượt mức 700 ca.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, tính đến 17 giờ ngày 17.11, TP Cần Thơ ghi nhận thêm 712 ca mắc COVID-19 mới, nâng tống số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố từ ngày 8.7.2021 đến nay là 14.152 người.

Đáng chú ý là trong số 712 ca mắc mới trong ngày 17.11, có đến 173 ca phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc tại các cơ sở y tế và 21 ca qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng.

Ngoài ra, trong ngày cũng ghi nhận 178 ca mới trong các khu vực phong tỏa, 257 ca phát hiện trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà và 83 ca COVID-19 mới trong khu cách ly.

3 địa phương có số ca COVID-19 mới trong ngày cao nhất là các quận: Ninh Kiều (157), Thốt Nốt (127) và Ô Môn (125).

Số ca COVID-19 liên tục tăng cao, TP Cần Thơ hiện có 4 quận thuộc khu vực nguy cơ cao và 8 phương “vùng đỏ“.
Số ca COVID-19 liên tục tăng cao, TP Cần Thơ hiện có 4 quận thuộc khu vực nguy cơ cao và 7 phường “vùng đỏ“.

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, TP Cần Thơ hiện đang tiếp nhận điều trị tổng cộng 3.025 bệnh nhân COVID-19 ở 3 tầng điều trị, gần đạt mức tối đa khả năng điều trị của thành phố (3.100 giường). Trong đó, số bệnh nhân COVID-19 điều trị ở tầng 1 đã vượt quá khả năng tiếp nhận (2.008 bệnh nhân/1.850 giường điều trị tầng 1).

Về công tác tiêm chủng, đến hết ngày 17.11, TP Cần Thơ đã tiêm 1.302.468 liều vaccine COVID-19 trong tổng số 1.595.865 liều vaccine đã được nhận. Trong đó có 910.893 liều tiêm mũi 1 (đạt 96,1% người đã tiêm mũi 1 trên tổng dân số trên 18 tuổi) và 391.575 liều tiêm mũi 2 (đạt 41,3% người đã tiêm mũi 2 trên tổng dân số trên 18 tuổi).

Đạt Phan
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Cần Thơ tìm cách để sản xuất an toàn giữa đại dịch COVID-19

Minh Ánh |

Cần Thơ - Trở lại hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp ở Cần Thơ phải tự đưa ra phương án, kế hoạch để thích nghi với trạng thái "bình thường mới", đảm bảo vẫn cung ứng đủ hàng hóa nhưng phải an toàn.

Chi tiết quy trình 8 bước quản lý và điều trị F0 tại nhà của TP Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 11.11, Sở Y tế đã có văn bản gửi UBND TP.Cần Thơ về quy trình tiếp nhận, quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo đó, thời gian cách ly điều trị tại nhà được áp dụng từ 14-21 ngày.

Hàng quán ở Cần Thơ lại phải đóng cửa để phòng dịch

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Mới mở cửa trở lại được ít ngày, nhiều hàng quán ở Cần Thơ phải dừng hoạt động vì dịch bệnh bùng phát trở lại. Giữa khó khăn chồng chất, nhiều cơ sở đang cố gắng duy trì hoạt động trang trải tiền thuê mặt bằng và tiền lương cho người lao động.

Vượt 10.000 ca nhiễm, Cần Thơ tiếp tục đổi màu thành “vùng cam”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố đã chính thức nâng cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 11.11.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Doanh nghiệp Cần Thơ tìm cách để sản xuất an toàn giữa đại dịch COVID-19

Minh Ánh |

Cần Thơ - Trở lại hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp ở Cần Thơ phải tự đưa ra phương án, kế hoạch để thích nghi với trạng thái "bình thường mới", đảm bảo vẫn cung ứng đủ hàng hóa nhưng phải an toàn.

Chi tiết quy trình 8 bước quản lý và điều trị F0 tại nhà của TP Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Ngày 11.11, Sở Y tế đã có văn bản gửi UBND TP.Cần Thơ về quy trình tiếp nhận, quản lý, điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà. Theo đó, thời gian cách ly điều trị tại nhà được áp dụng từ 14-21 ngày.

Hàng quán ở Cần Thơ lại phải đóng cửa để phòng dịch

TRẦN LƯU |

CẦN THƠ - Mới mở cửa trở lại được ít ngày, nhiều hàng quán ở Cần Thơ phải dừng hoạt động vì dịch bệnh bùng phát trở lại. Giữa khó khăn chồng chất, nhiều cơ sở đang cố gắng duy trì hoạt động trang trải tiền thuê mặt bằng và tiền lương cho người lao động.

Vượt 10.000 ca nhiễm, Cần Thơ tiếp tục đổi màu thành “vùng cam”

BẠCH CÚC |

Cần Thơ - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố đã chính thức nâng cấp độ dịch và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 từ 0h ngày 11.11.2021.