Cần Thơ: Vớt cần câu trôi giữa hồ, thanh niên không may chết đuối

BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Trưa ngày 24.10, tại khu vực bờ hồ Huỳnh Cương (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) đã xảy ra vụ việc một thanh niên không may chết đuối khi đi câu cá.

Theo thông tin ban đầu vụ việc xảy ra khoảng 9h30 ngày 24.10, tại khu vực bờ hồ Xáng Thổi (phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ). Nạn nhân được xác định là N.V.N (SN 1980) ngụ tại phường Tân An, quận Ninh Kiều, sống cùng với người chị gái.

Chị N.T.K.H (người nhà nạn nhân) cho hay, nạn nhân là lao động tự do, thời gian qua ngưng việc nên thường đến khu vực này để câu cá. 

Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: B.C
Lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể nạn nhân. Ảnh: B.C

Một số nhân chứng cho biết: Có người nhờ nạn nhân vớt hộ cần câu bị bị cá lôi ra giữa sông và sẽ trả cho nạn nhân 100.000 đồng. Tuy nhiên sau khi bơi ra giữa sông để vớt lấy cần câu, thì lại xảy ra sự việc đáng tiếc trên.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cơ quan chức năng cùng người nhà nạn nhân đã có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm nạn nhân. Sau nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 13h20 cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy ngay khu vực xảy ra sự cố.

Người nhà tiến hành đưa thi thể nạn nhân về nhà mai táng.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ thí điểm "Thảm an toàn cho học sinh qua đường" trước cổng trường

BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Ngày 23.10, Ban An toàn giao thông TP.Cần Thơ phối hợp cùng Ban ATGT quận Ninh Kiều tổ chức thí điểm mô hình “Thảm an toàn cho học sinh qua đường” tại hai điểm trường có mật độ người tham gia giao thông cao trên địa bàn.

Cần Thơ: Nhiều ki ốt ở chợ thành ổ chuột

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống ở Cần Thơ, đến nay nhiều ki ốt hàng hóa đã thành nơi chuột “sinh hoạt” thậm chí còn đẻ con, nhiều hàng hóa cũng đã hết hạn sử dụng.

Cần Thơ chuẩn bị gì cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 11?

BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Xác định dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) và đảm bảo đạt các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ GDĐT quy định nên TP.Cần Thơ sẽ cho học sinh trở lại trường. Hiện, Sở GDĐT đang xin ý kiến ngành y tế và UBND TP.Cần Thơ có chủ trương cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 11.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Cần Thơ thí điểm "Thảm an toàn cho học sinh qua đường" trước cổng trường

BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Ngày 23.10, Ban An toàn giao thông TP.Cần Thơ phối hợp cùng Ban ATGT quận Ninh Kiều tổ chức thí điểm mô hình “Thảm an toàn cho học sinh qua đường” tại hai điểm trường có mật độ người tham gia giao thông cao trên địa bàn.

Cần Thơ: Nhiều ki ốt ở chợ thành ổ chuột

Tạ Quang |

Cần Thơ - Sau hơn 3 tháng tạm dừng hoạt động các chợ truyền thống ở Cần Thơ, đến nay nhiều ki ốt hàng hóa đã thành nơi chuột “sinh hoạt” thậm chí còn đẻ con, nhiều hàng hóa cũng đã hết hạn sử dụng.

Cần Thơ chuẩn bị gì cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 11?

BẠCH CÚC |

CẦN THƠ - Xác định dịch ở cấp độ 1 (vùng xanh) và đảm bảo đạt các tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng chống dịch COVID-19 trong trường học do Bộ GDĐT quy định nên TP.Cần Thơ sẽ cho học sinh trở lại trường. Hiện, Sở GDĐT đang xin ý kiến ngành y tế và UBND TP.Cần Thơ có chủ trương cho học sinh trở lại trường vào đầu tháng 11.