Cần Thơ trưng dụng sân vận động làm điểm cung cấp hàng bình ổn giá

BẠCH CÚC |

Nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh COVID-19, TP Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố, áp dụng từ 0h ngày 19.7 đến 0h ngày 2.8.2021. Bên cạnh đó sẽ tổ chức các điểm mua bán, bình ổn giá nhằm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Tối 19.7, GO Cần Thơ đã phát thông cáo báo chí cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, trong ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội trên toàn thành phố, việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch của người dân được thực hiện khá nghiêm túc, an ninh trật tự, an toàn xã hội tiếp tục được bảo đảm; các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, nhắc nhở, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tính đến 16h ngày 19.7.2021, thành phố đã ghi nhận 170 trường hợp mắc COVID-19. Cũng trong ngày 19.7, ghi nhận 32 trường hợp mắc mới; các ngành chức năng của thành phố tiếp tục khẩn trương rà soát, truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan.

Hiện tại, Thành phố Cần Thơ đã cho dừng hoạt động tất cả các chợ truyền thống để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch. Để đảm bảo cung cấp hàng hoá thiết yếu cho nhu cầu của người dân, các địa phương phối hợp tổ chức các điểm mua bán, bình ổn dự kiến tại quận Ninh Kiều và quận Cái Răng: Sân vận động Cần Thơ, Nhà thi đấu Đa năng, Trường Đại học Y dược, Chợ 586 phường Phú Thứ, quận Cái Răng, Công ty Cổ phần Đầu tư - Xây dựng số 8, phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; qua 3 ngày triển khai thực hiện, thành phố đã phê duyệt hỗ trợ cho 2.945 người thuộc đối tượng chính sách, với tổng kinh phí hơn 3,6 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, thành phố đã giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 3.477 đơn vị sử dụng lao động và 95.760 lao động, thời gian 12 tháng, với tổng tiền hơn 31,4 tỉ đồng. Hiện thành phố đang tiếp tục khẩn trương rà soát để kịp thời hỗ trợ.

Thành phố cũng kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân thành phố tiếp tục chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, khuyến cáo của cơ quan y tế và quy định của thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19; nêu cao tinh thần trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân bằng những hành động thiết thực góp sức chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

BẠCH CÚC
TIN LIÊN QUAN

Mô hình Bếp ấm Cần Thơ cung cấp hơn 15.000 suất ăn cho các chốt phòng dịch

Ngọc Trâm |

Ngày 19.7, tại Trường THPT Thái Bình Dương đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động “Bếp ấm – Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” sau 21 ngày đưa vào vận hành và hỗ trợ nấu ăn cho các chốt phòng dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều hành viên Công ty Nhiệt điện Cần Thơ nghỉ tập trung phòng COVID-19

K.Anh-NĐCT |

Từ ngày 15.7.2021, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã kích hoạt phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức nghỉ ngơi tập trung sau ca trực cho 92 Điều hành viên (ĐHV) làm nhiệm vụ vận hành tại 02 Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ giải thích về việc tiếp tục dừng chợ truyền thống

Minh Ánh |

Theo ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường Trực UBND TP.Cần Thơ, thành phố đang "chậm lại" để trước mắt kiểm soát cho tốt tình hình dịch bệnh, sau đó mới tiến đến việc cho mở lại các chợ đầu mối, chợ truyền thống.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Hành trình Việt Nam theo đuổi khát vọng thịnh vượng, hùng cường

Vương Trần |

Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có thể thấy, khát vọng thường trực, cháy bỏng là độc lập, tự do, văn hiến và cường thịnh. Đại hội XIII của Đảng cũng đã tiếp tục, xác định hành trình xây dựng, phát triển đất nước hùng cường, xây dựng đất nước giàu mạnh sánh vai các cường quốc năm châu.

Giáp Tết, tiểu thương phải hạ giá, tách cành bán lỗ hoa lan hồ điệp

Hải Danh - Hà Chi |

Cận Tết, thị trường hoa lan vẫn rất ảm đạm do cung lớn hơn cầu. Nhiều tiểu thương chấp nhận xả hàng, giảm giá từ 30 - 50% để chạy đua với thời gian, mong sao bán được hết hoa để còn về quê ăn Tết.

7 sự kiện thể thao quan trọng trong năm 2023

Thanh Vũ |

Thể thao thế giới được kỳ vọng sẽ diễn ra sôi nổi trong năm 2023, trong đó 2 sự kiện nhận nhiều sự quan tâm của người hâm mộ Việt Nam là World Cup nữ 2023 và Asian Cup 2023.

Vấn đề nóng nào được mong chờ xuất hiện trong Táo Quân 2023?

HẢI MINH |

Táo Quân 2023 được hy vọng sẽ khai thác nhiều vấn đề nóng, gây bức xúc trong xã hội trong suốt cả năm qua.

Mô hình Bếp ấm Cần Thơ cung cấp hơn 15.000 suất ăn cho các chốt phòng dịch

Ngọc Trâm |

Ngày 19.7, tại Trường THPT Thái Bình Dương đã tổ chức buổi tổng kết hoạt động “Bếp ấm – Chung tay phòng, chống dịch COVID-19” sau 21 ngày đưa vào vận hành và hỗ trợ nấu ăn cho các chốt phòng dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều hành viên Công ty Nhiệt điện Cần Thơ nghỉ tập trung phòng COVID-19

K.Anh-NĐCT |

Từ ngày 15.7.2021, Công ty Nhiệt điện Cần Thơ đã kích hoạt phương án phòng chống dịch bệnh COVID-19, tổ chức nghỉ ngơi tập trung sau ca trực cho 92 Điều hành viên (ĐHV) làm nhiệm vụ vận hành tại 02 Nhà máy Nhiệt điện Cần Thơ và Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I.

Lãnh đạo TP.Cần Thơ giải thích về việc tiếp tục dừng chợ truyền thống

Minh Ánh |

Theo ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch Thường Trực UBND TP.Cần Thơ, thành phố đang "chậm lại" để trước mắt kiểm soát cho tốt tình hình dịch bệnh, sau đó mới tiến đến việc cho mở lại các chợ đầu mối, chợ truyền thống.