Cần Thơ: Trình Hội đồng nhân dân xem xét ban hành nghị quyết về nuôi yến

NGUYẼN TRI - TRẦN LƯU |

Ngày 7.7, HĐND TP.Cần Thơ tổ chức họp báo về kỳ họp thứ 17 của HĐND thành phố khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Cụ thể, kỳ họp sẽ diễn ra từ ngày 8.7 đến hết sáng ngày 10.7. Kỳ họp lần này sẽ thông qua 5 cáo báo, 2 dự thảo nghị quyết (chưa kể nghị quyết về nhân sự) của Thường trực HĐND thành phố.

Kỳ họp còn xem xét thông qua 15 báo cáo, 21 dự thảo nghị quyết của UBND thành phố; trong đó có các nghị quyết như: Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung danh mục dự án đầu tư thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 TP.Cần Thơ; Nghị quyết về việc về quy định khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Nghị quyết về việc trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết sắp xếp, sáp nhập ấp, khu vực thuộc các quận, huyện: Cái Răng, Ô Môn, Thới Lai, Cờ Đỏ, Phong Điền, đổi tên khu vực thuộc phường Tân An (quận Ninh Kiều); Nghị quyết về quy định mức học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2020 - 2021...

Ngoài ra, kỳ họp còn thông qua các báo cáo của cơ quan Tư pháp, các Ban của HĐND thành phố, ý kiến tham gia xây dựng chính quyền, việc thực hiện lời hứa tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 14 của HĐND TP.Cần Thơ.

Đặc biệt, thực hiện chất vấn đối với tất cả các đối tượng chất vấn theo luật định gồm: Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ủy viên UBND, Thủ trưởng các cơ quan thuộc UBND thành phố, Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND.

Như Báo Lao Động đã phản ánh trước đó, những năm qua, nghề nuôi chim yến trên địa bàn TP.Cần Thơ đang phát triển mạnh theo hướng tự phát. Tính đến tháng 3.2020, toàn TP.Cần Thơ có 194 hộ nuôi chim yến với tổng đàn ước khoảng 100.000 con. Hầu như không có nhà nào xin phép nuôi yến, chỉ có một vài hộ xin giấy phép xây dựng, cải tạo công trình nhà ở, rồi cải biến nội thất thành nhà nuôi yến.

Một thời gian dài, bà con phản ánh tình trạng tiếng ồn từ âm thanh dẫn dụ phát ra từ các nhà nuôi yến, chính quyền địa phương cử cán bộ đến nhắc nhở, nhưng sau đó cũng lúng túng vì không biết xử trí ra sao, nên chỉ rà soát, thống kê số hộ nuôi yến rồi báo cáo về huyện, thành phố.

NGUYẼN TRI - TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Sơ kết cụm thi đua, LĐLĐ 4 huyện đã trao hơn 10.000 phần quà

THÀNH NHÂN -VĂN THỪA |

Ngày 6.7, tại Hội trường LĐLĐ huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ). Cụm thi đua LĐLĐ 4 huyện thuộc LĐLĐ thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020.

Cần Thơ: Công trình trăm tỉ ngập ngụa rác, ứ đọng nước

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN |

Được xây dựng với mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường, tạo điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao… tuy nhiên, vào những ngày triều cường dâng cao hay mưa lớn, tuyến đường bờ kè Búng Xáng (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và khu vực thiết kế dành cho người đi bộ thường xuyên bị ngập sâu khiến rác thải sinh hoạt ùn ứ vào khu vực lối đi bộ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thông tin về vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi đất 1 nẻo

TRẦN LƯU |

Tại buổi họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về việc duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng thu hồi đất của dân ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Cần Thơ: Sơ kết cụm thi đua, LĐLĐ 4 huyện đã trao hơn 10.000 phần quà

THÀNH NHÂN -VĂN THỪA |

Ngày 6.7, tại Hội trường LĐLĐ huyện Cờ Đỏ (TP.Cần Thơ). Cụm thi đua LĐLĐ 4 huyện thuộc LĐLĐ thành phố Cần Thơ tổ chức tổng kết hoạt động năm 2020.

Cần Thơ: Công trình trăm tỉ ngập ngụa rác, ứ đọng nước

NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN |

Được xây dựng với mục tiêu cải thiện vệ sinh môi trường, tạo điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao… tuy nhiên, vào những ngày triều cường dâng cao hay mưa lớn, tuyến đường bờ kè Búng Xáng (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ) và khu vực thiết kế dành cho người đi bộ thường xuyên bị ngập sâu khiến rác thải sinh hoạt ùn ứ vào khu vực lối đi bộ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ thông tin về vụ duyệt dự án 1 đằng, thu hồi đất 1 nẻo

TRẦN LƯU |

Tại buổi họp báo định kỳ quý 2 do UBND TP.Cần Thơ tổ chức; ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có thông tin cụ thể về việc duyệt dự án ở ấp Thới Thuận A, nhưng thu hồi đất của dân ở ấp Thới Thuận B (thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai).