Cần Thơ triển khai tiêm vaccine đợt 5 với hơn 254.000 liều

TRẦN LƯU |

Hơn 254.000 liều vaccine sẽ được phân bổ cho 9 quận, huyện và nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh ở Cần Thơ để hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, phòng dịch COVID-19...

UBND TP.Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tiếp nhận và triển khai tiêm phòng COVID-19 đợt 5 trên địa bàn.

Trong đợt 5 này, Cần Thơ sẽ được phân bổ khoảng hơn 254.000 liều vacine; qua đó, sẽ triển khai tiêm phòng cho 6 nhóm đối tượng, gồm: Người mắc bệnh mạn tính, trên 65 tuổi; các đối tượng thuộc Nghị quyết 21 của Chính phủ chưa được tiêm trong những đợt trước đó và những đối tượng đã đủ thời gian để tiêm mũi 2 theo quy định; các đối tượng sinh sống trong vùng dịch; người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp; các công ty dược phẩm, phòng khám ngoài công lập, nhà thuốc. Sau cùng là nhóm các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp có hỗ trợ thành phố trong công tác phòng dịch COVID-19 và chăm lo vấn đề an sinh xã hội. Tổng số vaccine sẽ được phân bổ về 9 quận, huyện và nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 trên địa bàn Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Được biết, Cần Thơ đã thống nhất được với Bộ Y tế về cơ số vaccine. Trong tháng 8 này, Bộ Y tế sẽ phân bổ đủ cho thành phố khoảng hơn 254.000 liều để tiêm phòng đợt 5 vừa nêu. Sau đó, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12.2021, Cần Thơ tiếp tục được phân bổ với tổng số lên tới 1.760.000 liều vaccine.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - cho hay, qua thống kê, thành phố có khoảng 941.000 người đủ tuổi tiêm vaccine, mục tiêu chung của thành phố là phấn đấu tiêm chủng đạt 70% dân số. Riêng trong đợt 5 này, các địa phương phải đạt chỉ tiêu tối thiểu 20.000 liều/ngày/quận, huyện có ổ dịch trọng điểm. Còn các quận huyện khác đảm bảo tối thiểu từ 10.000-20.000 liều/ngày...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Cần Thơ nói gì về danh sách đối tượng tiêm vaccine gây xôn xao

TRẦN LƯU |

Mấy ngày gần đây, dư luận Cần Thơ xôn xao khi xuất hiện 1 danh sách phân bổ tiêm vaccine COVID-19 đợt 4, gồm rất nhiều người làm việc trong các ngành nghề không phải thiết yếu...

Cần Thơ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho gần 1 triệu dân

TRẦN LƯU |

Ngày 30.7, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện sở ngành về tình hình phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Cần Thơ triển khai chiến dịch tiêm hơn 84.000 liều vaccine COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP, ông Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Cần Thơ nói gì về danh sách đối tượng tiêm vaccine gây xôn xao

TRẦN LƯU |

Mấy ngày gần đây, dư luận Cần Thơ xôn xao khi xuất hiện 1 danh sách phân bổ tiêm vaccine COVID-19 đợt 4, gồm rất nhiều người làm việc trong các ngành nghề không phải thiết yếu...

Cần Thơ bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine cho gần 1 triệu dân

TRẦN LƯU |

Ngày 30.7, lãnh đạo Thành ủy và UBND TP.Cần Thơ đã có cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện sở ngành về tình hình phòng chống COVID-19 trên địa bàn.

Cần Thơ triển khai chiến dịch tiêm hơn 84.000 liều vaccine COVID-19

TRẦN LƯU |

Ngày 29.7, thông tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP, ông Dương Tấn Hiển vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 năm 2021-2022.