Cần Thơ: Triển khai Dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn sau nhiều năm tạm dừng

Hương Mai |

Cần Thơ - Dự án Đường dẫn khí Lô B - Ô Môn sẽ tiếp tục triển khai sau nhiều năm tạm dừng, hiện đã bàn giao mốc giải phóng mặt bằng, dự kiến thi công vào quý II.2023.

Ngày 11.5, UBND TP Cần Thơ đã làm việc với công ty Công ty điều hành đường ống Tây Nam (SWPOC) và các đơn vị có liên quan về công tác chuẩn bị cho dự án đường dẫn khí Lô B - Ô Môn trên địa bàn thành phố. Theo đó, kế hoạch triển khai giải phóng mặt bằng dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn được chú trọng.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành để sớm đưa dự án vào vận hành. Khoảng tháng 7.2022 sẽ có quyết định đầu tư cho chuỗi khí điện và có dòng khí đầu tiên vào Ô Môn khoảng quý IV.2025.

Hiện nay dự án đường ống dẫn khí đang hoàn thiện những bước sau cùng để đáp ứng yêu cầu của cấp thẩm quyền. Công tác giải phóng mặt bằng đã bàn giao mốc cho Trung tâm phát triển quỹ đất, dự kiến bắt đầu thực hiện vào tháng 7.2022, bàn giao đất cho nhà thầu thi công vào quý II.2023.

Theo Phó Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ Nguyễn Chí Kiên, việc cưỡng chế, thu hồi được thực hiện đầy đủ các chính sách bồi thường. Nếu người dân không chấp hành quy định pháp luật sẽ áp dụng cưỡng chế. Thời gian cưỡng chế đối với đất nông nghiệp là 90 ngày, với đất ở là 180 ngày.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Ảnh: Hồ Thảo
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng tại buổi làm việc về công tác chuẩn bị cho dự án Đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn. Ảnh: Hồ Thảo

"Nếu người dân đồng thuận, sẽ tiến hành thực hiện, không cần phải đợi đến thời gian quy định. Lúc đó, có thể thu hồi đất nhanh chóng, tránh thời gian đợi lâu. Nếu người dân không đồng thuận sẽ cưỡng chế, thu hồi theo đúng quy định. Trước khi cưỡng chế, cần phải thực hiện nhiều thủ tục. Nhiệm vụ này giao lại cho Chủ tịch cấp huyện", Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Cần Thơ Nguyễn Chí Kiên cho biết.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng, dự án đường dẫn khí Lô B Ô Môn là dự án trọng điểm đối với kinh tế xã hội của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và TP Cần Thơ nói riêng.

Dự án này cũng được Chính phủ rất quan tâm, chỉ đạo quyết liệt vì nó giải quyết việc làm, vốn đầu tư, tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp lớn cho cả vùng. TP Cần Thơ mong muốn dự án đi theo tiến độ đúng như kế hoạch đã báo cáo, cũng như mong muốn ngân hàng đã liên kết với Chính phủ sẽ ủng hộ để dự án được thực hiện.

Hương Mai
TIN LIÊN QUAN

Dự án kè sông Cần Thơ vẫn chưa thể cấp tái định cư cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do đang đầu tư xây dựng khu tái định cư nên chưa thể cấp ngay nền tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án kè sông Cần Thơ. Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án.

Cần Thơ: Vì sao chính sách hỗ trợ thuê nhà chậm triển khai?

Thành Nhân |

Gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thu nhập giảm, người lao động địa bàn TP.Cần Thơ rất mong chờ chính sách hỗ trợ thuê nhà sớm được triển khai. Tuy nhiên, đến nay, với nhiều người lao động, chính sách hỗ trợ vẫn còn... trên giấy.

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách tại Cần Thơ

Hải Minh |

Sau khi hoạt động du lịch được phục hồi trở lại, Cần Thơ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Dự án kè sông Cần Thơ vẫn chưa thể cấp tái định cư cho người dân

Thành Nhân |

Cần Thơ - Do đang đầu tư xây dựng khu tái định cư nên chưa thể cấp ngay nền tái định cư cho người dân ảnh hưởng dự án kè sông Cần Thơ. Để thực hiện công trình đúng thời gian giải ngân vốn của Cơ quan phát triển Pháp (AFD), trước mắt sẽ thực hiện chính sách tạm cư di dời người dân để triển khai thi công dự án.

Cần Thơ: Vì sao chính sách hỗ trợ thuê nhà chậm triển khai?

Thành Nhân |

Gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, thu nhập giảm, người lao động địa bàn TP.Cần Thơ rất mong chờ chính sách hỗ trợ thuê nhà sớm được triển khai. Tuy nhiên, đến nay, với nhiều người lao động, chính sách hỗ trợ vẫn còn... trên giấy.

Nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách tại Cần Thơ

Hải Minh |

Sau khi hoạt động du lịch được phục hồi trở lại, Cần Thơ đã cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn thu hút du khách.