Cần Thơ: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học

Trần Lưu - Thành Nhân |

Ngày 13.3, UBND TP.Cần Thơ ban hành công văn số 753 về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Cần Thơ tiếp tục nghỉ học.

Cụ thể, trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học đến khi có thông báo mới. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động phối hợp Giám đốc Sở Y tế theo dõi, cập nhật tình hình diễn biến dịch SARS-Cov-2 trên địa bàn thành phố, tham mưu UBND thành phố quyết định thời gian đi học trở lại.

Tính đến ngày 13.3, tại TP.Cần Thơ  đang cách ly tập trung 308 người. Hiện tất cả sức khỏe ổn định. Theo báo cáo của Sở Y tế, học sinh trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố đã đi học trở lại từ ngày 02/3/2020. Số học sinh đi học ngày 13/3/2020 là 24.776 đạt tỷ lệ hơn 94%.

Trần Lưu - Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 13.3, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã có thông báo tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 16.3 cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Riêng học sinh lớp 9 THCS thực hiện học từ xa.

COVID-19: Quảng Nam, Quảng Ngãi cho học sinh tiếp tục nghỉ học

Thanh Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đồng loạt cho học sinh nghỉ nhằm đảm bảo an công tác phòng chống dịch bệnh.

Học sinh các tỉnh, thành Đông Bắc Bộ tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Ninh Bình: Trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS tiếp tục nghỉ học

NGUYỄN TRƯỜNG |

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, ngày 13.3, Sở GDĐT tỉnh Ninh Bình đã có thông báo tiếp tục cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học và THCS nghỉ học từ ngày 16.3 cho đến khi có thông báo đi học trở lại. Riêng học sinh lớp 9 THCS thực hiện học từ xa.

COVID-19: Quảng Nam, Quảng Ngãi cho học sinh tiếp tục nghỉ học

Thanh Chung |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi đồng loạt cho học sinh nghỉ nhằm đảm bảo an công tác phòng chống dịch bệnh.

Học sinh các tỉnh, thành Đông Bắc Bộ tiếp tục nghỉ học phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến phức tạp dịch COVID-19, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học.