Cần Thơ: Tổ chức phòng thi đặc biệt cho thí sinh không thể tự viết bài thi

LƯU TRI NHÂN |

Chiều 8.8, Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, thành phố có 1 trường hợp thí sinh không thể tự viết bài. Sở đã gửi văn bản hướng dẫn Trưởng điểm thi hỗ trợ thí sinh dự thi.

Thí sinh nói trên là em P.A.H (sinh năm 2002), học sinh lớp 12 Trường THPT Phan Ngọc Hiển (quận Ninh Kiều) bị tai nạn gãy tay, tổn thương màng phổi, chấn thương ngực, không thể tự viết bài trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay.

Hiện tình trạng sức khỏe em H ổn, đi lại nhẹ nhàng. Tuy nhiên, do gãy thân xương cánh tay nên cử động tay còn hạn chế.

Ban đầu, em H. dự kiến không tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, đến ngày 5.8, Sở nhận được giấy đề nghị của gia đình em H và Điểm thi về việc mong muốn tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020. Do đó, Sở đã ban hành văn bản hướng dẫn Trưởng điểm thi hỗ trợ thí sinh dự thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020.

Theo đó, Trưởng điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển thực hiện các yêu cầu đảm bảo như: Bố trí cho thí sinh thi tại phòng thi riêng (thuận lợi nhất cho thí sinh), phòng thi đảm bảo không có kết nối internet, camera, đảm bảo cách âm với các phòng thi khác. Đồng thời bố trí 1 cán bộ hỗ trợ viết lại bài làm theo lời đọc của thí sinh. Cán bộ hỗ trợ không là giáo viên giảng dạy hoặc không có chuyên môn liên quan đến bài thi, có chữ viết dễ đọc, tốc độ viết nhanh.

Trong quá trình thi phải ghi âm và quay hình thí sinh, sau khi kết thúc bài đóng gói và niêm phong máy ghi âm, ghi hình bàn giao cho Trưởng điểm thi.

LƯU TRI NHÂN
TIN LIÊN QUAN

Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi

QUÁCH DU |

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tất cả các thí sinh tại Thanh Hóa, được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng làm thủ tục thi.

Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.

Thái Bình: Thí sinh cùng thôn với bệnh nhân COVID-19 được bố trí phòng thi, xe đưa đón riêng

Giang Du |

Trước kì thi THPT quốc gia 2020, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các điểm thi có phương án tránh tập trung đông người; tăng cường hệ thống loa phát thanh nhắc nhở các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; xây dựng phương án chi tiết nếu thí sinh sốt, ho, khó thở trong thời gian làm bài thi…

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Các thí sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng thi

QUÁCH DU |

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, tất cả các thí sinh tại Thanh Hóa, được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi vào phòng làm thủ tục thi.

Trang bị đồng loạt khẩu trang y tế,đo thân nhiệt thí sinh trước khi vào thi

Đặng Chung |

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) khuyến cáo, những địa phương có số thí sinh ít, có điều kiện thì có thể cấp phát khẩu trang y tế cho thí sinh, vừa đảm bảo phòng dịch, vừa tránh nguy cơ khẩu trang bị cài thiết bị gian lận thi.

Thái Bình: Thí sinh cùng thôn với bệnh nhân COVID-19 được bố trí phòng thi, xe đưa đón riêng

Giang Du |

Trước kì thi THPT quốc gia 2020, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các điểm thi có phương án tránh tập trung đông người; tăng cường hệ thống loa phát thanh nhắc nhở các thí sinh thường xuyên đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn; xây dựng phương án chi tiết nếu thí sinh sốt, ho, khó thở trong thời gian làm bài thi…