Cần Thơ tổ chức cuộc họp khẩn về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Thành Nhân |

Ngày 2.2, UBND TP.Cần Thơ tổ chức cuộc họp trực tuyến với các quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Mạnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân

Tại cuộc họp, Bác sĩ CKII Cao Minh Chu - Giám đốc Sở Y tế TP.Cần Thơ - cho biết: Từ ngày 28.1.2021 đến nay thành phố đã rà soát, tiến hành điều tra dịch tễ và lấy mẫu xét nghiệm 51 trường hợp về từ Hải Dương, Quảng Ninh. Tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2. Số trường hợp đang cách ly tập trung là 212 người.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường- phát biểu kết luận tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường- phát biểu tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP.Cần Thơ - cho biết: Hiện nay, đã cho tạm ngừng hoạt động vận tải hành khách ô tô từ Cần Thơ đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại. Đối với hoạt động vận tải từ Cần Thơ đi Hải Phòng, Hà Nội, ngành giao thông vận tải thành phố đang theo dõi sát tình hình diễn biến dịch.

Theo ông Dũng, do địa bàn TP.Cần Thơ rất rộng, có nhiều tuyến Quốc lộ đầu mối giao thông trọng điểm mà lực lượng tuần tra của Sở Giao thông Vận tải rất mỏng nên kiến nghị cần có sự phối hợp với Công an thành phố và Công an các quận, huyện để tuần tra giữ gìn trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết và kiểm tra, giám sát thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Nguyễn Khánh Tùng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP.Cần Thơ - cho biết: Từ đây tới Tết Nguyên đán còn 3 hoạt động do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Trong đó, Ban tổ chức đường hoa nghệ thuật sẽ lập 2 chốt ở cổng chính và cổng phụ để yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, phục vụ nước sát khuẩn và đo thân nhiệt. Ngoài ra, Ban tổ chức đã lắp đặt 26 camera để giám sát dòng người đi trong đường hoa và lắp 6 loa phát thanh trong đường hoa để phát thông điệp 5K. Đồng thời, chương trình khai mạc sẽ giảm quy mô và thời lượng,....

Quang cảnh cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân
Quang cảnh cuộc họp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, ông Lê Quang Mạnh - Bí thư Thành Ủy Cần Thơ yêu cầu tăng cường công tác truy vết, tổ chức phương án cách ly, xét nghiệm, khoanh vùng dập dịch và điều trị. Các lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 phải luôn tâm thế sẵn sàng và mục tiêu cuối cùng ngăn chặn dịch COVID-19 vào thành phố.

Ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo ngành Y tế cần tăng cường năng lực xét nghiệm và điều trị, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và có phương án cụ thể các tình huống để triển khai các biện pháp quyết liệt để dập dịch.

Giám đốc Công an TP.Cần Thơ và chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục phối hợp rà soát, nắm chặt lịch trình di chuyển các đối tượng nhập cảnh từ nước ngoài về để có biện pháp cách ly kịp thời, tránh lây lan cho cộng đồng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cũng giao Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tăng cường kiểm soát các đầu mối giao thông, bến tàu, bến xe, bến đò trên địa bàn thành phố, yêu cầu tất cả các đơn vị vận tải phải lập danh sách thông tin hành khách đi trên các chuyến xe ở tỉnh, thành có dịch về Cần Thơ để phục vụ công tác truy vết. Đồng thời phối hợp với Cảng Hàng không quốc tế Cần Thơ yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm việc khai báo y tế trên các chuyến bay nội địa, đặc biệt là trên các chuyến bay từ tỉnh, thành có dịch về Cần Thơ.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ tình hình dịch COVID-19 tham mưu cho UBND thành phố về việc tổ chức các hoạt động mừng Xuân Tân Sửu, các sự kiện tổ chức trên địa bàn phải đảm bảo cho người dân vui xuân đón Tết nhưng phải kiểm soát phòng, chống dịch chặt chẽ thực hiện đúng nghiêm 5K và đo thân nhiệt theo quy định của Bộ Y tế.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Trường Đại học Cần Thơ sẽ học không tập trung bắt đầu từ ngày 4.2.2021

Thành Nhân |

Ngày 2.2, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Thông báo số 240/ĐHCT-KHTH về việc học không tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Học sinh học trực tuyến tại nhà từ ngày 2.2.2021

TRẦN LƯU |

Ngày 1.2, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn Phòng Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày mai (2.2), TP.Cần Thơ sẽ tổ chức cho các học sinh học trực tuyến tại nhà để phòng dịch COVID-19...

Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giảng dạy trực tuyến từ 1.2.2021

Thành Nhân |

Chiều tối 29.1, PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu Trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã ký thông báo số 105/TB-ĐHKTCN về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 1.2.2021.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Trường Đại học Cần Thơ sẽ học không tập trung bắt đầu từ ngày 4.2.2021

Thành Nhân |

Ngày 2.2, Trường Đại học Cần Thơ ban hành Thông báo số 240/ĐHCT-KHTH về việc học không tập trung để phòng, chống dịch COVID-19.

Cần Thơ: Học sinh học trực tuyến tại nhà từ ngày 2.2.2021

TRẦN LƯU |

Ngày 1.2, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chánh Văn Phòng Sở GDĐT TP.Cần Thơ cho biết, từ ngày mai (2.2), TP.Cần Thơ sẽ tổ chức cho các học sinh học trực tuyến tại nhà để phòng dịch COVID-19...

Trường ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ giảng dạy trực tuyến từ 1.2.2021

Thành Nhân |

Chiều tối 29.1, PGS.TS Huỳnh Thanh Nhã - Hiệu Trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đã ký thông báo số 105/TB-ĐHKTCN về việc tổ chức giảng dạy trực tuyến từ ngày 1.2.2021.