Cần Thơ tinh giản và cắt giảm biên chế trên 2.000 trường hợp

TRẦN LƯU |

Trên cơ sở sắp xếp, kiện toàn bộ máy, TP.Cần Thơ đã thực hiện tinh giản và cắt giảm biên chế trên 2.000 trường hợp…

Ngày 28.11, thông tin từ UBND TP. Cần Thơ cho biết, sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đến nay, TP đã thực hiện tinh giản và cắt giảm biên chế trên 2.000 trường hợp.

Theo đó, Cần Thơ đã tinh giản và cắt giảm 116/213 biên chế công chức, đạt 54,46% theo chỉ tiêu đề ra. Ngoài ra, TP đã tinh giản và cắt giảm 2.264/2.313 người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 98% chỉ tiêu.

Đặc biệt, TP đã rà soát và thực hiện sắp xếp, kiện toàn 138 Ban Chỉ đạo, Tổ chức phối hợp liên ngành (gồm 109 Ban Chỉ đạo và 29 Hội đồng), giảm xuống còn 64 Ban Chỉ đạo (giảm 45 Ban Chỉ đạo), còn lại 29 Hội đồng sẽ giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Ngoài ra, Cần Thơ cũng đã tiến hành giảm 42 đầu mối bên trong các cơ quan hành chính (trong đó giảm 3 chi cục, 36 phòng thuộc cơ quan hành chính cấp TP và 3 phòng thuộc Chi cục).

Riêng đối với các đơn vị sự nghiệp, TP đã tiến hành giảm 98 đơn vị, 22 Trạm và liên trạm, 62 điểm trường.

Về biên chế và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Cần Thơ sẽ sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm số lượng người làm việc được giao cụ thể đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên cơ sở xóa các điểm lẻ. Theo đó, giảm số người làm việc và hợp đồng lao động theo quy định hưởng lương từ ngân sách nhà nước do chuyển sang loại hình đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên, dự kiến giảm 2.642 người làm việc và 74 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68.

Song song đó, Cần Thơ sẽ đẩy mạnh việc thực hiện tự chủ về tài chính từ nguồn thu dịch vụ; giảm khoảng hơn 136 tỉ đồng kinh phí do ngân sách Nhà nước cấp hàng năm để chi cho tiền lương đối với số người làm việc do chuyển sang tự chủ về chi thường xuyên…

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Nghệ An: Không có trường hợp nào bị giảm biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh cho biết, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp, tỉnh giảm khoảng 1.000 biên chế/năm. Tuy nhiên, không có trường hợp nào bị cho ra khỏi biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ. 

Giảm biên chế với tinh thần mới

LÊ THANH PHONG |

“Không khoan nhượng” là ý kiến của đại biểu Hoàng Minh Sơn đưa ra tại phiên thảo luận chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Từ 2018 mỗi năm phải giảm biên chế được 2,5%

Xuân Hải - Đức Thành |

Chiều 30.10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghệ An: Không có trường hợp nào bị giảm biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ

QUANG ĐẠI |

Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An Đậu Văn Thanh cho biết, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy hành chính, sự nghiệp, tỉnh giảm khoảng 1.000 biên chế/năm. Tuy nhiên, không có trường hợp nào bị cho ra khỏi biên chế vì không hoàn thành nhiệm vụ. 

Giảm biên chế với tinh thần mới

LÊ THANH PHONG |

“Không khoan nhượng” là ý kiến của đại biểu Hoàng Minh Sơn đưa ra tại phiên thảo luận chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân: Từ 2018 mỗi năm phải giảm biên chế được 2,5%

Xuân Hải - Đức Thành |

Chiều 30.10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã giải trình, làm rõ thêm những vấn đề liên quan về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.