Cần Thơ tiếp tục giãn cách xã hội đến hết ngày 25.8

TRẦN LƯU |

Chiều tối 15.8, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, Trần Việt Trường đã ký văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn...

Theo đó, Cần Thơ sẽ tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, bắt đầu từ 00h ngày 16.8 đến 00h ngày 25.8. Trong thời gian này, toàn thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.

Đây là lần thứ 4, Cần Thơ ra văn bản về thực hiện giãn cách xã hội. Trong 27 ngày thực hiện giãn cách trước đó, Cần Thơ đã kích hoạt 44 khu cách ly với khả năng cách ly 7.559 công dân.

Tính đến nay, thành phố có 31 khu cách ly đã tiếp nhận 1.593 công dân; khả năng cách ly còn lại 5.966 công dân. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố hiện có 172 khu phong tỏa phân bổ trên địa bàn 39 xã, phường thuộc 7 quận, huyện.

Test COVID-19 cho người dân tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Test COVID-19 cho người dân tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Từ ngày 9.8, thành phố ra quân triển khai Chiến dịch xét nghiệm tầm soát cộng đồng diện rộng; thành lập 320 đội lấy mẫu, dự kiến thực hiện khoảng 880.000 test nhanh và 12.000 test PCR trong 9 ngày trên toàn thành phố. Trong 6 ngày đầu diễn ra chiến dịch, đã tổ chức xét nghiệm test nhanh cho hơn 750.000 người và xét nghiệm PCR cho 1.200 người, kết quả ghi nhận 341 ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng.

Trong ngày hôm nay (15.8), thành phố ghi nhận thêm 130 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 3.231 người.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Chỉ hơn 18% dân số được tiêm mũi 1, Cần Thơ xin cấp thêm 1 triệu liều vaccine

TRẦN LƯU |

Đến nay, Cần Thơ đã thực hiện xét nghiệm tầm soát test nhanh cho hơn 1 triệu dân, qua đó phát hiện 341 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình trạng cạn kiệt nguồn vaccine, thành phố đề nghị Bộ Y tế sớm phân bổ thêm 1 triệu liều để tiêm chủng…

Nhiều “vùng xanh” đổi màu, đề xuất giãn cách TP.Cần Thơ thêm 10 ngày

TRẦN LƯU |

Theo đánh giá, cập nhật đến ngày 14.8, TP.Cần Thơ có đến 7/9 quận, huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Đáng chú ý là qua sàng lọc cộng đồng phát hiện nhiều “vùng xanh” chuyển thành vùng có nguy cơ, Sở Y tế đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày để phòng dịch.

Toàn cảnh Cần Thơ sau 3 lần thực hiện giãn cách xã hội

Trần Lưu - Tạ Quang |

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã 3 lần thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp, chương trình hành động, chiến dịch… được triển khai một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Hơn 1 tháng qua, tình hình dịch COVID-19 ở “thủ phủ miền Tây” đã diễn ra như thế nào?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chỉ hơn 18% dân số được tiêm mũi 1, Cần Thơ xin cấp thêm 1 triệu liều vaccine

TRẦN LƯU |

Đến nay, Cần Thơ đã thực hiện xét nghiệm tầm soát test nhanh cho hơn 1 triệu dân, qua đó phát hiện 341 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình trạng cạn kiệt nguồn vaccine, thành phố đề nghị Bộ Y tế sớm phân bổ thêm 1 triệu liều để tiêm chủng…

Nhiều “vùng xanh” đổi màu, đề xuất giãn cách TP.Cần Thơ thêm 10 ngày

TRẦN LƯU |

Theo đánh giá, cập nhật đến ngày 14.8, TP.Cần Thơ có đến 7/9 quận, huyện thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Đáng chú ý là qua sàng lọc cộng đồng phát hiện nhiều “vùng xanh” chuyển thành vùng có nguy cơ, Sở Y tế đề xuất tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội thêm 10 ngày để phòng dịch.

Toàn cảnh Cần Thơ sau 3 lần thực hiện giãn cách xã hội

Trần Lưu - Tạ Quang |

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã 3 lần thực hiện giãn cách xã hội để phòng dịch COVID-19. Cùng với đó là hàng loạt các giải pháp, chương trình hành động, chiến dịch… được triển khai một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Hơn 1 tháng qua, tình hình dịch COVID-19 ở “thủ phủ miền Tây” đã diễn ra như thế nào?