Cần Thơ tiếp tục dừng chợ truyền thống, áp dụng Chỉ thị 16 toàn thành phố

Minh Ánh |

Do tình hình dịch diễn biến phức tạp, UBND TP Cần Thơ quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ kể từ 0h ngày 19.7. Thành phố cũng quyết định tạm dừng hoạt động các chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân, sinh, chợ tự phát ở các quận, huyện.

Tối ngày 18.7, UBND TP Cần Thơ ra văn bản về thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ 0h ngày 19.7 đến 0h ngày 2.8.2021, thành phố sẽ áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vị toàn thành phố. Các quận Ninh Kiều, Bình Thuỷ, Cái Răng tiếp tục kéo dài thời gian áp dụng thực hiện giãn cách xã hội đến cùng thời điểm kết thúc trên.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu người dân thực hiện đúng nguyên tắc của Chỉ thị 16; yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết gồm: Mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; đi cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ; làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao; làm việc tại các cơ sở sản xuất, công trường..., cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu...

Người dân TP Cần Thơ phải thực hiện nghiêm quy định 5K, khai báo y tế, tạm dừng các hoạt động không cấp bách, giảm mức độ tập trung người lao động...

Đặc biệt, tạm dựng chợ đầu mối, chợ truyền thống, chợ dân sinh, chợ tự phát tại các quận, huyện; chuyển đổi phương thức mua bán, cung cấp thực phẩm, hàng hoá thiết yếu theo hình thức phân tán, lưu động đến cho người dân nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Siêu thị, cửa hàng tiện ích, điểm bán hàng bình ổn giá nếu đảm bảo các tiêu chí an toàn, phòng chống dịch thì được tiếp tục hoạt động.

Người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ sở của mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Kiểm soát vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm; có phương án bảo đảm đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân.

Các hoạt động vận tải hành khách tiếp tục tạm ngưng; hoạt động dịch vụ chuyển hành khách trong phạm vi lãnh thổ thành phố bằng xe mô tô, gắn máy, taxi chỉ được vận chuyển hàng hoá thiết yếu, không được vận chuyển hành khách, trừ trường hợp chở người dân đi cấp cứu, người đang thực thi công vụ và trường hợp cấp thiết khác theo quy định.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhà nước, tổ chức ưu tiên làm việc tại nhà, trừ trường hợp thật sự cần thiết mới làm việc tại trụ sở. Tại trụ sở cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cần kiểm soát, chuẩn bị sẵn phương án trong trường hợp phải cách ly, phong tỏa.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ xem xét mở cửa lại chợ đầu mối, chợ truyền thống

Minh Ánh |

Sáng 18.7, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhằm tổng kết đánh giá công tác chống dịch trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp tiến tới áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với toàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: Chống dịch vất vả nhưng hiệu quả chưa cao

Minh Ánh |

Tại phiên họp với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết nếu có trường hợp bệnh viện từ chối bệnh nhân F0 thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Cần Thơ: Xử phạt gần 140 trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Tạ Quang |

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số quận của TP Cần Thơ, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ xem xét mở cửa lại chợ đầu mối, chợ truyền thống

Minh Ánh |

Sáng 18.7, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, nhằm tổng kết đánh giá công tác chống dịch trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp tiến tới áp dụng chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với toàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ: Chống dịch vất vả nhưng hiệu quả chưa cao

Minh Ánh |

Tại phiên họp với các địa phương về công tác phòng chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết nếu có trường hợp bệnh viện từ chối bệnh nhân F0 thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Cần Thơ: Xử phạt gần 140 trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Tạ Quang |

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số quận của TP Cần Thơ, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.