Cần Thơ thưởng tết cao nhất 466 triệu đồng, thấp nhất 200 nghìn đồng

Theo Dân trí |

Lãnh đạo Sở Lao động và Thương binh Xã hội (LĐ&TBXH) TP Cần Thơ cho biết, mức thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn TP Cần Thơ cao nhất là trên 466 triệu đồng, thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp; mức thấp nhất là 200.000 đồng.

Theo báo cáo của Sở LĐ&TBXH gửi Cục Quan hệ Lao động và Tiền Lương về việc thực hiện chính sách năm 2017, kế hoạch thưởng Tết dương lịch, âm lịch năm 2018 ở các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ đa số tăng so với năm trước.

Cụ thể, ở Cần Thơ hiện có 7.176 doanh nghiệp với tổng số lao động hơn 150.600 người. Đến thời điểm hiện tại mới có 82 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng tết dương lịch với mức bình quân từ 2 triệu đến 11,6 triệu đồng tùy theo khu vực; Còn mức cao nhất là 116.593.000 đồng của một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, mức thưởng thấp nhất là 100.000 đồng.

Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, hiện có 89 doanh nghiệp có kế hoạch thưởng, mức thưởng bình quân từ 2,9 triệu đến trên 8,4 triệu đồng tùy theo khu vực, trong đó mức cao nhất là 466.372.000 đồng thuộc về một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp, còn mức thấp nhất là 200.000 đồng của một doanh nghiệp dân doanh trong khu công nghiệp.

Còn về tiền lương của người lao động năm 2017, tổng số có 179 doanh nghiệp báo cáo, với mức lương bình quân từ 4,1 triệu đến 11,6 triệu đồng tùy theo khu vực, trong đó cao nhất là mức lương 220.396.000 đồng/người/tháng thuộc một doanh nghiệp dân doanh ngoài khu công nghiệp; kế đến là mức 80.305.000 đồng của một doanh nghiệp FDI nằm trong khu công nghiệp; mức lương thấp nhất là 3.103.000 đồng/người/tháng.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối

MINH CHÂU |

Ngày 19.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do Cty chỉ chi trả 50% tiền thưởng tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng 19.12.

Chủ động trong chăm lo Tết để công nhân an tâm

Lê An Nhiên |

Doanh nghiệp (DN) chủ động thông báo, chi trả lương thưởng Tết sớm cho người lao động (NLĐ). Tổ chức công đoàn (CĐ) đồng hành trong công tác chăm lo Tết với nhiều hoạt động thiết thực, công nhân lao động (NLĐ) cảm thấy an tâm hơn khi Tết Mậu Tuất đến gần.

TPHCM yêu cầu chủ doanh nghiệp trả nợ lương, thưởng Tết trước ngày 31.12.2017

Theo TTXVN |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố yêu cầu các doanh nghiệp thông tin cho người lao động sớm và đầy đủ về kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán trước ngày 31.12.2017.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Thưởng tết “tạm thời” nửa tháng lương, hàng trăm công nhân ngừng việc phản đối

MINH CHÂU |

Ngày 19.12, đại diện lãnh đạo LĐLĐ H.Trảng Bom, Đồng Nai cho biết, trên địa bàn đã xảy ra vụ hàng trăm công nhân ngừng việc do Cty chỉ chi trả 50% tiền thưởng tết và hẹn tới tháng 6 năm sau mới chi trả tiếp 50% còn lại. Sự việc khiến hàng trăm công nhân bức xúc ngưng việc vào sáng 19.12.

Chủ động trong chăm lo Tết để công nhân an tâm

Lê An Nhiên |

Doanh nghiệp (DN) chủ động thông báo, chi trả lương thưởng Tết sớm cho người lao động (NLĐ). Tổ chức công đoàn (CĐ) đồng hành trong công tác chăm lo Tết với nhiều hoạt động thiết thực, công nhân lao động (NLĐ) cảm thấy an tâm hơn khi Tết Mậu Tuất đến gần.

TPHCM yêu cầu chủ doanh nghiệp trả nợ lương, thưởng Tết trước ngày 31.12.2017

Theo TTXVN |

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thành phố yêu cầu các doanh nghiệp thông tin cho người lao động sớm và đầy đủ về kế hoạch trả lương, trả thưởng trong dịp Tết Dương lịch 2018 và Tết Nguyên đán trước ngày 31.12.2017.