Cần Thơ thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực Nông nghiệp

Phong Linh |

Cần Thơ - Sáng ngày 24.6, Hội thảo khoa học "Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp" nhằm tìm ra giải pháp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, đặc biệt là ứng dụng khoa học, công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số.

Hội thảo có sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, bà Trần Hồng Thắm, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng hơn 800 đại biểu, những người quan tâm đến lĩnh vực nông nghiệp, tham dự trực tiếp và trực tuyến.

 
Ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ phát biểu chào mừng hội thảo. (Ảnh: Phong Linh)

Phát biểu chào mừng hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè cho biết: Phát triển nông nghiệp, nông thôn là một trong những bước đi cần thiết, trong đó chuyển đổi số, là một trong những xu hướng tất yếu, là chìa khóa để ngành nông nghiệp và nông thôn phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nhất là sự bùng nổ của cuộc công nghiệp cách mạng lần thứ 4.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng báo cáo tham luận về những giải pháp nâng cao chuyển đổi số cũng như sáng tạo mô hình mới giúp nâng cao hiệu quả cho lĩnh vực nông nghiệp như: mô hình Hệ thống giám sát môi trường trên nền tác tử (AEMS - Agent based Environment Monitoring System) giúp thu thập các thông số môi trường của trường Đại học Cần Thơ; Bộ giải pháp phát triển kinh tế số và xã hội số ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel); Nền tảng nông nghiệp thông minh mobiAgri và IoT mFarm của MobiFone khu vực ĐBSCL; Ứng dụng EDEM của Thinksmart Cần Thơ;...

 
Các đại biểu tham quan triển lãm các giải pháp chuyển đổi số và sản phẩm, thiết bị khoa học, công nghệ được trưng bày tại Hội thảo. Ảnh: Phong Linh
 
Tiến sĩ Hồ Thanh Tâm (Phó Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Cần Thơ) giới thiệu mô hình Quản lý môi trường ao nuôi tôm thông minh bảo vệ môi trường sinh thái. Ảnh: Phong Linh

Thành phố Cần Thơ có diện tích đất tự nhiên 140.894 ha; trong đó, diện tích đất nông nghiệp chiếm 80%.

Hiện thành phố đã có những mô hình ứng dụng nông nghiệp 4.0 giúp phát triển lĩnh vực nông nghiệp, tiêu biểu như mô hình trồng rau thủy canh theo công nghệ Israel, mô hình ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt và ứng dụng điện toán đám mây, mô hình điều khiển tưới, phun thuốc bảo vệ thực vật tự động trên lúa và vườn cây ăn trái,...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, chuyển đổi số trong nông nghiệp là một vấn đề khá mới so với hiểu biết, nhận thức và trình độ sản xuất của người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Tuy nhiên, với định hướng là trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của ĐBSCL, TP Cần Thơ đang chuẩn bị từng bước và đã có những tiềm lực đã có về khoa học, công nghệ đạo tạo phục vụ chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Đây hứa hẹn sẽ là bước phát triển vượt bậc của TP Cần Thơ trong công cuộc đổi mới sáng tạo chuyển đổi số trên toàn cầu. 

Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số là con đường bắt buộc phải đi, nếu không muốn tụt hậu

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Chuyển đổi số là con đường của cả nước và báo chí cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong bối cảnh kỷ nguyên số với rất nhiều sự thay đổi về công nghệ nói chung, thay đổi công nghệ làm báo, thay đổi hành vi của độc giả, khán thính giả, không có cách nào khác là phải chuyển đổi số. Đây là con đường bắt buộc phải đi, thậm chí là đi nhanh và quyết liệt, nếu không muốn bị tụt hậu. Ủy viên Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh như vậy khi trao đổi cùng phóng viên Lao Động nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chuyển đổi số quyết định sự sống còn của cơ quan báo chí

TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Các diễn giả tham luận tại Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" diễn ra sáng 11.6 đều nhấn mạnh: Chuyển đổi số quyết định sự sống còn của cơ quan báo chí.

Cần Thơ đặt mục tiêu 80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký trực tuyến

PHONG LINH |

Cần Thơ - Theo kế hoạch chuyển đổi số, mục tiêu đến năm 2025, tuổi thọ bình quân của người dân đạt trên 75 tuổi; 100% người cao tuổi có bảo hiểm y tế; 80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt,...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chuyển đổi số là con đường bắt buộc phải đi, nếu không muốn tụt hậu

VƯƠNG TRẦN thực hiện |

Chuyển đổi số là con đường của cả nước và báo chí cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Trong bối cảnh kỷ nguyên số với rất nhiều sự thay đổi về công nghệ nói chung, thay đổi công nghệ làm báo, thay đổi hành vi của độc giả, khán thính giả, không có cách nào khác là phải chuyển đổi số. Đây là con đường bắt buộc phải đi, thậm chí là đi nhanh và quyết liệt, nếu không muốn bị tụt hậu. Ủy viên Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh nhấn mạnh như vậy khi trao đổi cùng phóng viên Lao Động nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chuyển đổi số quyết định sự sống còn của cơ quan báo chí

TRẦN TUẤN |

Hà Nội - Các diễn giả tham luận tại Hội thảo khoa học "Chuyển đổi số báo chí Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn" diễn ra sáng 11.6 đều nhấn mạnh: Chuyển đổi số quyết định sự sống còn của cơ quan báo chí.

Cần Thơ đặt mục tiêu 80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký trực tuyến

PHONG LINH |

Cần Thơ - Theo kế hoạch chuyển đổi số, mục tiêu đến năm 2025, tuổi thọ bình quân của người dân đạt trên 75 tuổi; 100% người cao tuổi có bảo hiểm y tế; 80% cơ sở khám chữa bệnh triển khai đăng ký trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt,...