Cần Thơ thu hồi văn bản phân luồng xe quá cảnh vài giờ sau khi có hiệu lực

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Ngày 28.8, ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở GTVT TP.Cần Thơ đã ký văn bản về việc thu hồi công văn số 2346 “về việc hướng dẫn tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện vận tải hàng hóa quá cảnh qua địa bàn Cần Thơ”.

Công văn 2346 được ban hành hôm qua (27.8). Theo đó, kể từ 0h, ngày 28.8 cho đến khi có thông báo mới, các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn TP Cần Thơ không đi qua Quốc lộ 91, Quốc lộ 91B (trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ và các trường hợp cung cấp vật tư thiết bị y tế...).

Các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ tỉnh An Giang đi Hậu Giang, Sóc Trăng, Vĩnh Long và ngược lại sẽ có lộ trình như sau: Từ Quốc lộ 80 hoặc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi đến đường Bốn Tổng - Một Ngàn (Đường tỉnh 919) đến Quốc lộ 61C đến Quốc lộ 1 thay thế cho lộ trình tuyến Quốc lộ 91 - Quốc lộ 91B - Quốc lộ 1.

Đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa lưu thông từ Quốc lộ 1 về Quốc lộ Nam sông Hậu sẽ đi từ Quốc lộ 1 (đường dẫn cầu Cần Thơ) đến nút giao IC3 (siêu thị Go) => đường Võ Nguyên Giáp đến Quốc lộ Nam sông Hậu).

Theo phân luồng này, Cần Thơ sẽ không cho phép các phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh qua địa bàn thành phố Cần Thơ đi vào Quốc lộ 91 và 91B.

Điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại bến xe trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Điểm tập kết, trung chuyển hàng hóa tại bến xe trung tâm Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Ngay sau khi có văn bản này, Cục quản lý đường bộ IV thuộc Tổng cục đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT đã có phản ánh với STVT TP Cần Thơ về việc yêu cầu dừng việc tổ chức phân luồng giao thông nêu trên.

Cục quản lý đường bộ IV cho rằng, việc phân luồng như vậy là không đúng, vì tuyến quốc lộ là do Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT quản lý, địa phương không thể tự ý phân luồng. Hơn nữa, nếu các phương tiện đi vào Đường tỉnh 919 (Bổn Tổng-Một Ngàn), là đường hẹp, sẽ gây cản trở cho việc lưu thông hàng hóa. Sau đó, Sở GTVT Cần Thơ đã có văn bản thu hồ công văn 2346 vừa nêu trên.

Trong một diễn biến khác, UBND TP.Cần Thơ  cũng đã ra văn bản, trong đó, bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước.

Hướng dẫn phân luồng giao thông vận tải hàng hóa tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Hướng dẫn phân luồng giao thông vận tải hàng hóa tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Động thái này diễn ra sau xảy ra tình trạng ùn tắc tại bến xe trung tâm do có các phương tiện không vào được thành phố, vì vướng quy định và thủ tục.

TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Nguồn tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết thành phố sẽ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước từ hôm nay (28.8).

Cần Thơ hết cảnh ùn ứ, phân luồng lại cho xe chở hàng hóa quá cảnh

Trần Lưu |

Ngày 27.8, Sở GTVT TP Cần Thơ đã ra văn bản hướng dẫn tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện vận tải hàng hóa quá cảnh qua địa bàn Cần Thơ.

Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng cho tiếp tục cách làm như hiện nay trong vận chuyển hàng hóa

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Cần Thơ cho rằng đã làm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục thực hiện giải pháp như hiện nay trong việc vận chuyển hàng hóa…

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cần Thơ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Nguồn tin từ UBND TP.Cần Thơ cho biết thành phố sẽ bãi bỏ quy định xe chở hàng vào thành phố phải đăng ký trước từ hôm nay (28.8).

Cần Thơ hết cảnh ùn ứ, phân luồng lại cho xe chở hàng hóa quá cảnh

Trần Lưu |

Ngày 27.8, Sở GTVT TP Cần Thơ đã ra văn bản hướng dẫn tổ chức phân luồng giao thông cho các phương tiện vận tải hàng hóa quá cảnh qua địa bàn Cần Thơ.

Cần Thơ kiến nghị Thủ tướng cho tiếp tục cách làm như hiện nay trong vận chuyển hàng hóa

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Cần Thơ cho rằng đã làm đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị Thủ tướng cho phép tiếp tục thực hiện giải pháp như hiện nay trong việc vận chuyển hàng hóa…