Cần Thơ thu hồi thông báo đăng ký tiếp nhận tiêm vaccine

TRẦN LƯU |

Việc này nhằm “bó hẹp”, tập trung ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 cho những nhóm đối tượng được ưu tiên theo hướng dẫn của Bộ Y tế...

Ngày 4.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đã có công văn khẩn về việc thu hồi Thông báo số 3610 được ban hành trước đó 1 ngày.

Đây là thông báo về việc tiếp nhận đăng ký đối tượng tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn Cần Thơ.

Theo thông báo, từ ngày 3.8, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng tiêm ngừa vaccine phòng COVID-19 sẽ gửi đăng ký trực tiếp tại nơi cư trú.

Đối tượng đăng ký là người trên 18 tuổi thuộc các nhóm: Người mắc các bệnh mạn tính; người trên 65 tuổi; các đối tượng thuộc Nghị quyết số 21 chưa được tiêm trong các đợt trước và đối tượng đủ thời gian quy định tiêm mũi 2; các đối tượng sinh sống trong vùng dịch; người lao động tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp; các công ty dược phẩm, phòng khám ngoài công lập và các nhà thuốc trên địa bàn.

Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 ở Cần Thơ vào đầu tháng 8. Ảnh: Tạ Quang.
Tiêm vaccine phòng dịch COVID-19 ở Cần Thơ vào đầu tháng 8. Ảnh: Tạ Quang.

Đến ngày 4.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.Cần Thơ đã có công văn khẩn về việc thu hồi Thông báo nói trên.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Phạm Phú Trường Giang, Phó Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố, cho biết: Do hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, người dân đến khai báo y tế gặp rất nhiều khó khăn.

Quan trọng nhất là hiện nay, thành phố đang ưu tiên tiêm phòng cho người dân trong vùng dịch, người già, người có bệnh nền và những đối tượng được ưu tiên tiêm trước theo hướng dẫn của Bộ Y tế vào ngày 2.8.

Do vậy, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch đã thu hồi thông báo 3610 để chờ ban hành hướng dẫn cũng như kế hoạch mới. Việc này nhằm “bó hẹp”, tập trung ưu tiên cho những nhóm đối tượng vừa nêu trên. Sau đó, sẽ triển khai tiêm phòng cho những nhóm đối tượng khác theo kế hoạch cũ.

Trước đó, UBND TP.Cần Thơ đã ban hành kế hoạch tiếp nhận và triển khai tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 trên địa bàn.

Đợt này, Cần Thơ sẽ được phân bổ khoảng hơn 254.000 liều vacine. Tổng số vaccine sẽ được phân bổ về 9 quận, huyện và nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh.

Vừa qua, Cần Thơ đã thống nhất được với Bộ Y tế về cơ số vaccine. Trong tháng 8 này, Bộ Y tế sẽ phân bổ đủ cho thành phố khoảng hơn 254.000 liều để tiêm phòng đợt 5 vừa nêu. Sau đó, trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 12.2021, Cần Thơ tiếp tục được phân bổ với tổng số lên tới 1.760.000 liều vaccine.

Trong đợt 5 này, các địa phương được giao đạt chỉ tiêu tối thiểu 20.000 liều/ngày/quận, huyện có ổ dịch trọng điểm. Còn các quận huyện khác đảm bảo tối thiểu từ 10.000 - 20.000 liều/ngày...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ cấp tốc vận hành Bệnh viện dã chiến số 1

Tạ Quang - Minh Ánh |

Sáng 4.8, Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP. Cần Thơ) - cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức đưa vào hoạt động. Khoảng 150 cán bộ, nhân viên y tế đã được điều động, tham gia vận hành bệnh viện này.

Cần Thơ siết chặt quản lý shipper, chỉ hoạt động trong quận đến 18 giờ

Minh Ánh |

Từ 4.8, mỗi nhân viên giao hàng phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.

Cần Thơ triển khai tiêm vaccine đợt 5 với hơn 254.000 liều

TRẦN LƯU |

Hơn 254.000 liều vaccine sẽ được phân bổ cho 9 quận, huyện và nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh ở Cần Thơ để hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, phòng dịch COVID-19...

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ cấp tốc vận hành Bệnh viện dã chiến số 1

Tạ Quang - Minh Ánh |

Sáng 4.8, Bệnh viện dã chiến số 1 (Trường Chính trị TP. Cần Thơ) - cơ sở 2 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ đã chính thức đưa vào hoạt động. Khoảng 150 cán bộ, nhân viên y tế đã được điều động, tham gia vận hành bệnh viện này.

Cần Thơ siết chặt quản lý shipper, chỉ hoạt động trong quận đến 18 giờ

Minh Ánh |

Từ 4.8, mỗi nhân viên giao hàng phải có thêm bảng tên thẻ cứng có hình và chỉ được hoạt động trên một quận, huyện của TP.Cần Thơ và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn thời hạn trong vòng 3 ngày.

Cần Thơ triển khai tiêm vaccine đợt 5 với hơn 254.000 liều

TRẦN LƯU |

Hơn 254.000 liều vaccine sẽ được phân bổ cho 9 quận, huyện và nhóm cơ sở sản xuất kinh doanh ở Cần Thơ để hướng tới mục tiêu tạo miễn dịch cộng đồng, phòng dịch COVID-19...