Cần Thơ: Thí điểm mở tuyến phố đi bộ tại bến Ninh Kiều

TRẦN LƯU |

Tuyến phố đi bộ sẽ được thực hiện thí điểm vào ngày thứ 7 hàng tuần với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực đặc sắc, được chia làm 3 khu vực ở bến Ninh Kiều...

Ngày 13.4, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ đã ký ban hành kế hoạch tổ chức tuyến phố đi bộ Hai Bà Trưng.

Theo đó, tuyến phố này nằm trên đường Hai Bà Trưng, chạy dài theo bến Ninh Kiều, được chia làm 3 khu vực. Khu thứ nhất sẽ chuyên về hoạt động ẩm thực, mua sắm, biểu diễn đờn ca tài tử trên công viên Ninh Kiều. Khu thứ hai gồm các hoạt động truyền thống như: Dâng dương, lễ báo công dâng Bác nhân các ngày lễ, kỷ niệm... tổ chức tại khu vực tượng đài Bác Hồ. Sau cùng là khu hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức sự kiện, hoạt náo, trò chơi dân gian, ảo thuật... Dự kiến tuyến phố đi bộ sẽ ra mắt vào dịp lễ 30.4 và 1.5 tới.

Tuyến đường Hai Bà Trưng chạy dọc theo bến Ninh Kiều sắp sửa có tuyến phố đi bộ. Ảnh: Tr.L.
Tuyến đường Hai Bà Trưng chạy dọc theo bến Ninh Kiều sắp sửa có tuyến phố đi bộ. Ảnh: Tr.L.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết, trong giai đoạn đầu thí điểm, phố đi bộ sẽ hoạt động vào 1 ngày (thứ 7) trong tuần, thời gian từ khoảng 18 đến 22 giờ.

Người dân và du khách khi đến tuyến phố đi bộ sẽ phải gửi xe bên ngoài. Quận đã giao UBND phường Tân An sắp xếp, bố trí các bãi giữ xe. Đối với các hộ dân có nhà trên tuyến đường Hai Bà Trưng, quận sẽ cho thống kê các phương tiện để giữ xe miễn phí cho người dân trong thời gian phố đi bộ hoạt động.

Cũng theo ông Ánh, giai đoạn 2, sau thí điểm, quận sẽ tổng kết đánh giá hoạt động của phố đi bộ. Đặc biệt sẽ căn cứ vào tình hình thực tiễn, nhu cầu của du khách và người dân để đầu tư các hạng mục cơ sở hạ tầng, dịch vụ... Tùy vào tình hình thực tế, thời gian hoạt động của phố đi bộ có thể tăng lên nhiều ngày trong tuần...

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thí điểm tuyến phố đi bộ dài 700m tại khu du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến thí điểm tuyến đường đi bộ kéo dài từ Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương (Đồ Sơn) với chiều dài 700m, được tổ chức vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, bắt đầu từ 30.4.

Cần Thơ: Tìm lại tiếng nói cho trẻ em khiếm thính

Tạ Quang - Sở Hạ |

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ, trong thời gian qua đã chọn lọc những phương pháp khoa học tiên tiến điều trị cho trẻ em khiếm thính trong đó có lớp học trị liệu tập nói đã giúp hơn 10 trẻ em có thể hoà nhập bình thường với cộng đồng.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại sau thời gian tạm ngừng hoạt động

Vương Trần - Ngọc Lê |

Sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động (kể từ ngày 5.2), đến nay, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, thông báo yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng thí điểm tuyến phố đi bộ dài 700m tại khu du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Hải Phòng dự kiến thí điểm tuyến đường đi bộ kéo dài từ Ngã ba con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền thuộc tuyến đường Vạn Hương (Đồ Sơn) với chiều dài 700m, được tổ chức vào các ngày cuối tuần và ngày lễ, bắt đầu từ 30.4.

Cần Thơ: Tìm lại tiếng nói cho trẻ em khiếm thính

Tạ Quang - Sở Hạ |

Bệnh viện Tai Mũi Họng thành phố Cần Thơ, trong thời gian qua đã chọn lọc những phương pháp khoa học tiên tiến điều trị cho trẻ em khiếm thính trong đó có lớp học trị liệu tập nói đã giúp hơn 10 trẻ em có thể hoà nhập bình thường với cộng đồng.

Phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm mở cửa trở lại sau thời gian tạm ngừng hoạt động

Vương Trần - Ngọc Lê |

Sau hơn 1 tháng tạm dừng hoạt động (kể từ ngày 5.2), đến nay, phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận đã hoạt động trở lại, phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân. Lực lượng chức năng đã tiến hành nhắc nhở, thông báo yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.