Cần Thơ: Thanh tra phòng chống tham nhũng tại UBND huyện Phong Điền, phát hiện "chi chít" vấn đề

B.T |

Trong quá trình thanh tra ở huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ, đoàn thanh tra TP.Cần Thơ phát hiện các cán bộ, công chức, viên chức thiếu chứng chỉ đã tham gia các lớp đào tạo bổ sung đủ các chứng chỉ theo đúng quy định.

Ngày 24.9, được biết thanh tra TP.Cần Thơ đã có kết luận thanh tra về việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại UBND huyện Phong Điền.

Kết quả thanh tra cho thấy UBND huyện Phong Điền đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình kế hoạch văn bản, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng pháp luật về phòng chống tham nhũng; 100% đối tượng kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập cá nhân từ năm 2015-2017.

Tuy nhiên trong quá trình thanh tra, đoàn kiểm tra ngẫu nhiên 9 đơn vị đã phát hiện một số bản kê khai chưa đúng quy định như: không kê khai giá trị tài sản, không giải trình tài sản tăng/giảm, không kê khai tổng thu nhập năm…

Đặc biệt, khi tiến hành thanh tra việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, đoàn kiểm tra đã phát hiện tám trường hợp chưa đủ chuẩn theo quy định.

Đơn cử như trường hợp của Giám đốc Trung tâm văn hóa thể thao huyện, thời điểm bổ nhiệm thiếu Chứng chỉ Anh Văn; tại thời điểm bổ nhiệm Chánh thanh tra thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên hay trường hợp Phó phòng Tài nguyên và Môi trường tại thời điểm bổ nhiệm thiếu bằng Trung cấp Chính trị...

Tuy nhiên đến thời điểm thanh tra các cán bộ, công chức, viên chức nêu trên đã tham gia các lớp đào tạo bổ sung đủ các chứng chỉ theo quy định.

Ngoài ra đoàn thanh tra còn phát hiện nhiều sai sót trong việc thu hồi đất, hỗ trợ bồi thường các dự án bị ảnh hưởng do nhà nước thu hồi giai đoạn này; thiếu sót trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; thiếu sót thẩm định phê duyệt quyết toán một số công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng cho Phòng kinh tế hạ tầng, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện.

Từ những sai sót nêu trên, Thanh tra thành phố kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phong Điền rút kinh nghiệm trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn còn hạn chế, thiếu sót như kết luận nêu trên.

Cùng với đó, UBND TP Cần Thơ cũng đã có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Phong Điền tổ chức thực hiện theo kiến nghị của Thanh tra thành phố. 

B.T
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.