Cần Thơ thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng

Minh Ánh |

Để tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP. Cần Thơ đã ra quyết định thành lập 320 đội xét nghiệm nhanh COVID-19 trong cộng đồng, với tổng 2.160 thành viên.

Ngày 7.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Cần Thơ ra quyết định thành lập Đội lấy mẫu và xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn TP.Cần Thơ.

Cụ thể, thành lập 320 Đội xét nghiệm COVID-19 (trong đó 314 đội chính thức và 6 đội dự phòng) tại 9 quận, huyện.

Thành phần tham gia đội xét nghiệm bao gồm 4 thành viên là nhân lực của Trường Đại học Y dược Cần Thơ, Trường Cao đẳng Y tế Cần Thơ; 2 thành viên là cán bộ xã, phường, thị trấn nơi thực hiện lấy mẫu.

Theo đó, các đội này sẽ có nhiệm vụ tổ chức lấy mẫu và xét nghiệm nhanh COVID-19 tại cộng đồng; phối hợp với trung tâm y tế quận, huyện thông tin để nhập dữ liệu đầu vào nhằm quản lý người dân đến thực hiện mẫu xét nghiệm tại cộng đồng; vận chuyển các mẫu xét nghiệm; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo TP.

Tính đến 17h ngày 6.8, Cần Thơ ghi nhận 2.015 ca nhiễm, điều trị khỏi cho 271 bệnh nhân.

Minh Ánh
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ sắp tiêm vaccine đợt 5 cho những ai?

Minh Ánh |

Lực lượng chống dịch, người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, người lao động trong các doanh nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ", shipper... tại TP. Cần Thơ được ưu tiên tiêm vaccine đợt 5 với 170.370 liều.

Cần Thơ kết hợp với quân đội tiêm vaccine cho dân

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng lịch sử, miễn dịch cho toàn dân, TP. Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5. Ghi nhận tại quận Bình Thuỷ, người dân rất phấn khởi khi được tham gia tiêm lần này.

Cần Thơ tiêm vaccine cho người cao tuổi

TẠ QUANG - MINH ÁNH |

Sáng 5.8, người dân từ 18 đến 65 tuổi tại quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ được tiêm vaccine COVID-19, tiếp tục chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn thành phố.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cần Thơ sắp tiêm vaccine đợt 5 cho những ai?

Minh Ánh |

Lực lượng chống dịch, người mắc bệnh mạn tính, người trên 65 tuổi, người lao động trong các doanh nghiệp đang thực hiện "3 tại chỗ", shipper... tại TP. Cần Thơ được ưu tiên tiêm vaccine đợt 5 với 170.370 liều.

Cần Thơ kết hợp với quân đội tiêm vaccine cho dân

Minh Ánh - Tạ Quang |

Hưởng ứng chiến dịch tiêm chủng lịch sử, miễn dịch cho toàn dân, TP. Cần Thơ đã tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 5. Ghi nhận tại quận Bình Thuỷ, người dân rất phấn khởi khi được tham gia tiêm lần này.

Cần Thơ tiêm vaccine cho người cao tuổi

TẠ QUANG - MINH ÁNH |

Sáng 5.8, người dân từ 18 đến 65 tuổi tại quận Bình Thuỷ, TP.Cần Thơ được tiêm vaccine COVID-19, tiếp tục chiến dịch tiêm chủng diện rộng trên địa bàn thành phố.