Trước đó, trên chuyến bay QH 2166 ngày 29.4 từ Cần Thơ đi Đà Nẵng (chuyến bay có BN2989), có 20 hành khách diện F1 tại Cần Thơ hiện đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả đều âm tính lần 1.
CDC Cần Thơ cũng lấy mẫu xét nghiệm mở rộng cho toàn bộ êkip trực sân bay ngày 29.4, tất cả mẫu xét nghiệm cũng cho kết quả âm tính.
Về trường hợp 16 người là F1 có tiếp xúc gần với BN2989 tại Kiên Giang (trước khi bệnh nhân ra Đà Nẵng) cũng đã được CDC Kiên Giang lấy mẫu và cho kết quả âm tính lần 1.
Theo thông tin từ Sở Y tế Cần Thơ, hiện địa phương đang cập nhật liên tục danh sách vùng có dịch theo thông tin từ Bộ Y tế. Theo thông báo mới đây của Cần Thơ, những người về từ 43 xã, phường, địa điểm của 10 tỉnh, thành phố có dịch và 6 chuyến bay (có bệnh nhân mắc COVID-19) khi đến Cần Thơ đều phải cách ly tập trung.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch, bảo vệ sự an toàn và sức khoẻ của người dân, ngành y tế khuyến cáo mọi người hãy thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt cần đeo khẩu trang khi ra ngoài, tại các địa điểm công cộng, trên các phương tiện giao thông, hạn chế các sự kiện tập trung đông người, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, dung dịch sát khuẩn.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố phối hợp Trung tâm y tế các quận, huyện kiện toàn các Tổ COVID-19 cộng đồng, tăng cường kiểm tra, rà soát người ngoại tỉnh, người nhập cảnh lưu trú trên địa bàn thành phố, khuyến khích người dân thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện có đối tượng nghi ngờ. Đồng thời triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm đối tượng ưu tiên và cho lực lượng công an, tổng hợp số lượng, báo cáo các cấp thẩm quyền.