Cần Thơ tăng cường xử lý vấn đề chèo kéo khách tại Chợ nổi Cái Răng

MỸ LY |

Cần Thơ - Trong Kế hoạch triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) TP Cần Thơ cho biết sẽ tăng cường xử lý vấn đề chèo kéo khách tại Chợ nổi Cái Răng...

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước và công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Chợ nổi Cái Răng, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của du lịch, xây dựng hình ảnh du lịch, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ bảo tồn và phát triển Chợ nổi... Sở VHTTDL TP Cần Thơ đã ban hành văn bản kế hoạch Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch.

Kế hoạch triển khai gồm 12 nội dung do Sở VHTTDL TP Cần Thơ chủ trì và phối hợp với các sở, ngành, địa phương cùng thực hiện trong năm 2023.

Theo đó, các nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng Đề cương Đề án “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Chợ nổi Cái Răng phục vụ phát triển du lịch đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kiểm tra hoạt động kinh doanh du lịch của Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ; Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ảnh hưởng đến du lịch Chợ nổi...

 
TP Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức các chuyến khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước để phát triển Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Phong Linh

Đồng thời, TP Cần Thơ dự kiến sẽ tổ chức các chuyến khảo sát thực tế, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước đối với các địa phương đang phát triển sản phẩm du lịch chợ nổi, du lịch đường sông để thu hút khách du lịch, làm cơ sở thực tiễn để xây dựng Đề án nêu trên.

Đối với việc trước đó trên một số phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội xuất hiện thông tin, hình ảnh, video... với nội dung phản ảnh về những tồn tại, hạn chế của Chợ nổi Cái Răng... sở sẽ phối hợp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức tập huấn văn hóa ứng xử, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vấn đề gây mất an ninh trật tự, chèo kéo, đeo bám, mời gọi khách du lịch đi tàu không văn minh gây phiền hà cho khách du lịch.

Với hơn 100 năm tuổi, Chợ nổi Cái Răng là một trong những khu Chợ nổi lớn nhất Đồng bằng Sông Cửu Long. Không chỉ là mô hình buôn bán, Chợ nổi Cái Răng ngày nay còn được TP Cần Thơ đặt tầm nhìn phát triển du lịch.

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân mà Chợ nổi Cái Răng ngày càng vắng vẻ thương hồ, chỉ còn khách du lịch. Mặt khác, du khách đến Chợ nổi chủ yếu làm tăng thu nhập cho hàng rong bởi thương hồ thường bán sỉ.

Bên cạnh đó, một số thông tin phản ánh Chợ nổi Cái Răng còn tình trạng chèo kéo khách du lịch; giá bán hàng hóa đắt đỏ; tình trạng ô nhiễm rác thải ngày càng nặng nề...

MỸ LY
TIN LIÊN QUAN

Thương hồ Chợ nổi Cái Răng leo trèo giữa ngổn ngang gạch đá để chuyển hàng

PHONG LINH |

Dự án Kè bờ sông Cần Thơ - Ứng phó biến đổi khí hậu TP Cần Thơ hiện đang trong quá trình thi công. Tuy nhiên, nhiều vật tư xây dựng tại công trình vẫn còn ngổn ngang, dang dở ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Chợ nổi Cái Răng và việc vận chuyển hàng hóa của tiểu thương.

Cần Thơ tìm cách để Chợ nổi Cái Răng không "chìm"

PHONG LINH |

Cần Thơ - Trước nhận định Chợ nổi Cái Răng có dấu hiệu "chìm" dần, TP Cần Thơ đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm "cứu" chợ nổi khỏi những tiêu cực đang hiện hữu.

Nguy cơ "chìm" của Chợ nổi Cái Răng đang hiện hữu

PHONG LINH |

Đó là nhìn nhận của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường tại cuộc họp về công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chợ nổi Cái Răng.

PODCAST - Truyện ngắn dự thi: Hơi ấm tình người

NHÓM PV |

Truyện ngắn dự thi: Ngoài vườn, mọi người vừa hái quả vừa trò chuyện vui vẻ, tiếng nói cười vang lên. Hương ngừng tay, đưa mắt ngắm nhìn những quả bưởi căng mọng đang nằm dưới sân. Cô nhớ lại bữa chồng nhìn vườn bưởi chín vàng nhưng không bán được mà chán nản bảo rằng, chắc anh chặt đi để trồng cây khác. Giờ thì vườn bưởi được cứu rồi, bán hết rồi, chồng chắc chắn sẽ không chặt đi nữa.

Truyện ngắn tham dự Cuộc thi sáng tác văn học về đề tài Công nhân, Công đoàn của tác giả Ý Thu.

Phụ huynh ủng hộ quy định cấm dạy thêm trong dịp hè

QUANG ĐẠI |

Quy định cấm dạy thêm trong dịp hè của ngành giáo dục Nghệ An nhận được sự đồng thuận cao của phụ huynh và giáo viên.

Bãi biển Sầm Sơn ken đặc người ngày cuối tuần

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Suốt nhiều ngày thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, vậy nên lượng người dân, du khách đã đổ về các bãi biển ở Thanh Hóa để giải nhiệt rất đông, đặc biệt vào dịp cuối tuần. Thâm chí, tại biển Sầm Sơn trong chiều ngày 3.6, cảnh người dân chen chân tắm biển, khiến cho bãi tắm trở nên “thất thủ”.

Việt Nam tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20

Song Minh |

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu đã tham dự Đối thoại Shangri-La lần thứ 20 tại Singapore.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong giảm tuổi nghỉ hưu xuống mức bao nhiêu?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đề xuất miễn học phí cho con công nhân bị mất việc làm; Công nhân hy vọng được giảm tuổi nghỉ hưu...