Cần Thơ: Tăng cường nhiều khu cách ly để phòng, chống dịch COVID-19

Bạch Cúc |

Chiều ngày 3.6, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ cùng nhiều cơ quan ban ngành đã đi kiểm tra thực tế các địa điểm dự kiến thành lập các khu cách ly tập trung tại quận Cái Răng, nhằm đảm bảo tuyệt đối cho công tác phòng, chống dịch trước tình hình còn đang diễn biến khó lường.

Đoàn đã đến kiểm tra thực tế tại các điểm dự kiến thành lập khu cách ly tập trung trên địa bàn quận Cái Răng như: Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, Trường Tiểu học Phú Thứ 3, Trường THCS Thường Thạnh. Ngoài ra, đoàn cũng đã đến thăm và động viên lực lượng trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại đường Phạm Hùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết: Hiện tại, tình hình dịch diễn biến hết sức phức tạp, ở các tỉnh thành đã xuất hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng. Do đó, TP Cần Thơ tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là chuẩn bị các khu cách ly tập trung.

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung tại quận Cái Răng. Ảnh: B.C
Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đến kiểm tra thực tế khu cách ly tập trung tại trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng. Ảnh: T.T

Nhận xét về các địa điểm dự kiến làm nơi cách ly tập trung tại quận Cái Răng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho rằng đây là địa điểm phù hợp, về khoảng cách xa khu dân cư.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch TP Cần Thơ giao cho mỗi quận phải chuẩn bị khu cách ly cho khoảng 1.000 người, các huyện chuẩn bị khu cách ly cho khoảng 500 người. Các khu này phải đảm bảo theo sự hướng dẫn của Bộ Y tế là cách xa khu dân cư, đảm bảo điều kiện sinh hoạt về chỗ ăn, nghỉ, vệ sinh cũng như vấn đề về rác thải... Đề nghị quận Cái Răng khẩn trương chuẩn bị các thiết bị cần thiết, đặc biệt là trang bị giường, nhà vệ sinh tại khu cách ly Trường Tiểu học Phú Thứ 3.

Cần khẩn trương chuẩn bị các thiết bị cần thiết, đặc biệt là giường, nhà vệ sinh tại khu cách ly Trường Tiểu học Phú Thứ 3. Ảnh: T.T

"Quận Cái Răng cũng đã chọn được 3 khu cách ly, hôm nay, chúng tôi đến đây kiểm tra thực tế nhằm xem xét vị trí có thực sự xa khu dân cư hay không nhằm đảm bảo không lây nhiễm trong cộng đồng và ngoài cộng đồng", ông Hiển nói.

Tại đây, ông Phạm Phú Trường Giang - Phó Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ cũng cho biết thêm: Trước mắt đối với công tác phòng chống dịch phải đảm bảo khẩu trang, khoảng cách, tuyệt đối chấp hành 5K theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Ngoài ra, ngành cũng trang bị những vật dụng như kính chắn giọt bắn và dung dịch sát khuẩn đầy đủ. Chúng tôi sẽ tổ chức những đợt xét nghiệm sàng lọc, khi có lượng vaccine thì sẽ ưu tiên cho những lực lượng chủ chốt này để nhằm đảm bảo cho công tác phòng chống dịch về lâu dài.

Đoàn kiểm tra đã đến thăm và động viên lực lượng trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh: B.C

Sau buổi kiểm tra thực tế tại các điểm dự kiến làm khu cách ly tập trung tại quận Cái Răng, Đoàn kiểm tra đã đến thăm và động viên lực lượng trực chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại đường Phạm Hùng. Bên cạnh đó là trao tặng những suất quà nhằm khích lệ, động viên tinh thần cho lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Bạch Cúc
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ: Khử khuẩn các trường học trước ngày tuyển sinh vào lớp 10

Bạch Cúc - Ánh Nhiên |

Nhằm đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 diễn ra an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp, thực hiện khử khuẩn trong toàn trường.

Cần Thơ: Hàng quán đóng cửa, nhiều nơi chuyển sang hình thức bán mang về

Bạch Cúc - Đặng Triều |

Lo ngại trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng, quán cafe trên địa bàn TP Cần Thơ đã ngưng hoạt động, một số nơi chủ động chuyển sang hình thức bán mang về nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.

Cần Thơ: Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn cho tuyến đầu chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm chung tay hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn được hỗ trợ kịp thời, nhằm đảm bảo cho công tác phòng dịch an toàn, hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Cần Thơ: Khử khuẩn các trường học trước ngày tuyển sinh vào lớp 10

Bạch Cúc - Ánh Nhiên |

Nhằm đảm bảo cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2022 diễn ra an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, các trường THPT trên địa bàn TP Cần Thơ đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp, thực hiện khử khuẩn trong toàn trường.

Cần Thơ: Hàng quán đóng cửa, nhiều nơi chuyển sang hình thức bán mang về

Bạch Cúc - Đặng Triều |

Lo ngại trước tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, nhiều cửa hàng, quán cafe trên địa bàn TP Cần Thơ đã ngưng hoạt động, một số nơi chủ động chuyển sang hình thức bán mang về nhằm hạn chế tập trung đông người, đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh.

Cần Thơ: Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn cho tuyến đầu chống dịch

Bạch Cúc - Trân Trân |

Nhằm chung tay hỗ trợ cho tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Cần Thơ. Hơn 10.000 chai dung dịch sát khuẩn được hỗ trợ kịp thời, nhằm đảm bảo cho công tác phòng dịch an toàn, hiệu quả và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.