Cần Thơ tạm dừng hoạt động vận tải hành khách đến 31 tỉnh có dịch COVID-19

ÁNH NHIÊN |

Chiều 30.5, Sở Giao thông vận tải TP Cần Thơ ra thông báo tổ chức lại việc đi lại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Dừng hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch đến 31 tỉnh thành đang có dịch cho đến khi có thông báo mới.

Ông Lê Tiến Dũng - Giám đốc Sở GTVT TP. Cần Thơ ký ban hành Thông báo về việc tổ chức lại hoạt động vận tải trên địa bàn TP trước diễn biến phức tạp mới của dịch COVID-19.

Theo đó, từ 0h ngày 31.5, tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ôtô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch từ TP Cần Thơ đi đến 31 tỉnh thành bao gồm: Hà Nam, Hưng Yên; Điện Biên, Hà Nội; Yên Bái; Vĩnh Phúc; Hà Tĩnh, Hải Dương, Thái Nguyên, Hải Phòng, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Quảng Nam; Tuyên Quang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Bình, Hòa Bình, Lạng Sơn; Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế; Đắk Lắk; TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.

Đối với các hoạt động vận tải khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe taxi, xe buýt liên tỉnh, xe du lịch đi và đến các địa phương còn lại được hoạt động bình thường, nhưng phải đảm bảo phương tiện chở tối đa không quá 50% số chỗ ngồi và không quá 20 người kể cả lái xe và nhân viên phục vụ.

Các xe có hành trình đi qua các địa phương có dịch COVID-19 cũng không được dừng đỗ, đón trả khách.

Riêng hoạt động đường thủy, Sở GTVT TP. Cần Thơ yêu cầu các tuyến khách cố định, du thuyền, tàu khách du lịch bằng đường thủy và phương tiện chở khách ngang sông chỉ được phép chở 50% số ghế trên phương tiện và hành khách ngồi giãn cách an toàn trên phương tiện cách nhau 2m, các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Trường hợp nếu doanh nghiệp không thực hiện thì sẽ đình chỉ hoạt động và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về phòng chống dịch bệnh.

Ngoài ra, từ ngày 31.5, TP Cần Thơ cũng tạm dừng các kỳ sát hạch lái xe ôtô, môtô đến khi có thông báo mới.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

ÁNH NHIÊN
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà không cần thiết

ÁNH NHIÊN |

Chiều ngày 30.5 UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản đến người dân về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Cần Thơ: Chốt kiểm dịch đông nghịt người về quê vì TP.HCM ra lệnh giãn cách

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Toàn thành phố sẽ giãn xã hội cách theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16. Nhiều người dân lo sợ đã kéo về quê, khu vực chốt chặn dưới chân cầu Cần Thơ đông nghịt người.

Cần Thơ: Sinh viên Trường Đại học Y dược diễn tập xét nghiệm SARS-COV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức diễn tập lấy mẫu SARS-COV-2 cộng đồng, nhằm trang bị các kiến thức cho đội ngũ cán bộ, sinh viên,… sẵn sàng đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Cần Thơ yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà không cần thiết

ÁNH NHIÊN |

Chiều ngày 30.5 UBND TP. Cần Thơ vừa có văn bản đến người dân về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Cần Thơ: Chốt kiểm dịch đông nghịt người về quê vì TP.HCM ra lệnh giãn cách

ĐẶNG TRIỀU - ÁNH NHIÊN |

Ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TPHCM - cho biết: Toàn thành phố sẽ giãn xã hội cách theo chỉ thị 15, còn một số nơi theo chỉ thị 16. Nhiều người dân lo sợ đã kéo về quê, khu vực chốt chặn dưới chân cầu Cần Thơ đông nghịt người.

Cần Thơ: Sinh viên Trường Đại học Y dược diễn tập xét nghiệm SARS-COV-2

ÁNH NHIÊN |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Trường Đại học Y dược Cần Thơ tổ chức diễn tập lấy mẫu SARS-COV-2 cộng đồng, nhằm trang bị các kiến thức cho đội ngũ cán bộ, sinh viên,… sẵn sàng đáp ứng tốt cho công tác phòng chống dịch COVID-19.