Cần Thơ sẽ thực hiện giãn cách ở đường hoa Tân Sửu

TRẦN LƯU |

Cần Thơ sẽ bố trí lực lượng kiểm soát y tế, truyền thông đến cộng đồng, đặc biệt là thực hiện giãn cách, không để tập trung đông người vào thời điểm bắn pháo hoa và khu vực đường hoa nghệ thuật ở công viên sông Hậu...

Những ngày qua, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. UBND TP.Cần Thơ đã ra văn bản chỉ đạo phòng chống dịch, trong đó có nội dung hạn chế tập trung đông người.

Điều này đã tạo nên sự thắc mắc trong dư luận về việc năm nay, TP.Cần Thơ có tiếp tục tổ chức đường hoa nghệ thuật hay không. Công trình này đang sắp sửa hoàn thành. Suốt nhiều năm liền, đường hoa nghệ Cần Thơ đã trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút hàng vạn người dân và du khách đến vui xuân đón tết.

Ngày 3.2, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết: Sau khi cân nhắc kỹ, đường hoa nghệ thuật năm nay vẫn sẽ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; TP đã bố trí lực lượng lượng kiểm soát y tế, thực hiện các giải pháp phòng bệnh bắt buộc như: Đeo khẩu trang, sát khuẩn, đo thân nhiệt... Đặc biệt, sẽ có lực lượng hướng dẫn, bố trí người dân vào đường hoa để làm sao không tập trung người, đảm bảo việc giãn cách.

Phối cảnh mô hình kêu gọi phòng chống Covid-19 tại đường hoa.
Phối cảnh mô hình kêu gọi phòng chống Covid-19 tại đường hoa.

Cũng theo ông Hiển, vào đêm giao thừa, Cần Thơ sẽ có 7 điểm bắn pháo hoa. Điểm mới của năm nay là TP đã bố trí 1 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại quận trung tâm Ninh Kiều và 6 điểm tầm thấp tại các quận huyện. Việc này sẽ giảm bớt áp lực của những năm trước, khi người dân đổ về trung tâm TP quá đông để xem bắn pháo hoa.

"Lực lượng công an sẽ tăng cường kiểm soát an ninh trật tự và giao thông; trong đó sẽ phân luồng, không để tập trung quá đông người. TP cũng sẽ truyền thông kêu gọi người dân, nếu có thể hãy xem bắn pháo hoa qua truyền hình, vì thời điểm này, phòng chống dịch bệnh là quan trọng nhất", ông Hiển nói.

Theo kế hoạch, đường hoa nghệ thuật Tết Tân Sửu năm 2021 tại TP.Cần Thơ sẽ sử dụng hơn 40.000 giỏ hoa, cây cảnh thuộc 50 chủng loại, huy động từ các làng hoa ở Cần Thơ, Sa Đéc (Đồng Tháp) và các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Dự kiến, đường hoa khai mạc vào lúc 19h ngày 8.2 (tức 27 tháng Chạp) và kết thúc vào ngày 16.2 (tức mồng 5 Tết) cho người dân và du khách tham quan, thưởng ngoạn. Địa điểm tổ chức đường hoa nghệ thuật Tết Tân Sửu 2021 tại đoạn đường sông Hậu có chiều dài 240 m, rộng 20 m (từ nhà hàng Hoàng Tử đến nhà hàng Lúa Nếp thuộc phường Cái Khế, quận Ninh Kiều). Kinh phí thực hiện công trình nghệ thuật khoảng 6 tỉ đồng từ nguồn vốn xã hội hoá.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Đường hoa rực rỡ, bonsai chục triệu im lìm chờ khách mua

Trang Thiều - Kim Nhung |

Đường hoa Hoàng Hoa Thám được mệnh danh là "suối hoa" giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Con đường xưa nay vốn đông vui nhộn nhịp, tuy nhiên những ngày cận Tết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng người mua giảm rõ rệt so với mọi năm.

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2021 sắp xuất hiện tại Hà Nội

Thu Hoài |

Với chủ đề “Tìm lại bản nguyên Tết Việt”, đường hoa Home Hanoi Xuan 2021 lần đầu tiên xuất hiện tại Khu đô thị Splendora, Hoài Đức, Hà Nội sẽ mở cửa đón khách từ 10h30 ngày 07.02 (26 tháng Chạp) đến 17.02 (mùng 6 Tết).

TPHCM: Cấm xe nhiều đường để tổ chức lễ hội Đường hoa, Đường sách Tết 2021

MINH QUÂN |

Giao thông khu vực đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế (quận 1) sẽ được điều chỉnh để phục vụ lễ hội Đường hoa, lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu 2021.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội: Đường hoa rực rỡ, bonsai chục triệu im lìm chờ khách mua

Trang Thiều - Kim Nhung |

Đường hoa Hoàng Hoa Thám được mệnh danh là "suối hoa" giữa lòng Thủ đô Hà Nội. Con đường xưa nay vốn đông vui nhộn nhịp, tuy nhiên những ngày cận Tết, do ảnh hưởng dịch COVID-19, lượng người mua giảm rõ rệt so với mọi năm.

Đường hoa Home Hanoi Xuan 2021 sắp xuất hiện tại Hà Nội

Thu Hoài |

Với chủ đề “Tìm lại bản nguyên Tết Việt”, đường hoa Home Hanoi Xuan 2021 lần đầu tiên xuất hiện tại Khu đô thị Splendora, Hoài Đức, Hà Nội sẽ mở cửa đón khách từ 10h30 ngày 07.02 (26 tháng Chạp) đến 17.02 (mùng 6 Tết).

TPHCM: Cấm xe nhiều đường để tổ chức lễ hội Đường hoa, Đường sách Tết 2021

MINH QUÂN |

Giao thông khu vực đường Nguyễn Huệ, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế (quận 1) sẽ được điều chỉnh để phục vụ lễ hội Đường hoa, lễ hội Đường sách Tết Tân Sửu 2021.