Cần Thơ sẽ thành lập hơn 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng

TRẦN LƯU |

Với dân số ước tính 1,2 triệu người, Cần Thơ dự kiến sẽ thành lập trên 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng, nhằm quản lý thông tin người dân để phòng dịch bệnh...

Ngày 9.2, UBND TP.Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa có văn bản thống nhất thành lập Tổ COVID-19 cộng đồng tại 85 xã, phường, thị trấn theo đề nghị trước đó của Sở Y tế.

Theo đó, Chủ tịch UBND các quận huyện có trách nhiệm chỉ đạo các xã, phường, thị trấn khẩn trường thành lập các Tổ COVID-19 trong cộng đồng ngay trong ngày mai (10.2).

Theo đó, mỗi Tổ sẽ có 3 thành viên gồm: Cán bộ ấp, khu vực; tổ chức chính trị, xã hội đoàn thể và tình nguyện viên tại khu dân cư. Mỗi tổ sẽ phụ trách tối thiểu 50 hộ dân, với nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để giám sát thông tin, hành trình đi đến của người dân, không để sót người nào; nhất là các trường hợp có tiếp xúc với các ca mắc COVID-19, hoặc về từ vùng dịch.

Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân.
Công an quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ nhắc nhở người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19. Ảnh: Thành Nhân.

Cần Thơ cũng sẽ triển khai hướng dẫn người dân khai báo y tế, và đặc biệt sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không khai báo.

Ông Cao Minh Chu, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cho biết: Với dân số ước tính khoảng 1,2 triệu người, dự kiến sẽ có trên 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng được thành lập, triển khai xuống tận các ấp, khu vực. Việc làm này nhằm giúp cho việc truy vết, khoanh vùng dễ dàng hơn nếu như có trường hợp nghi nhiễm COVID-19 xảy ra.

Trước đó, từ đầu năm 2020, Cần Thơ đã cho triển khai giám sát thông tin trong cộng đồng, việc thành lập tổ lần này nhằm đưa việc giám sát, quản lý thông tin vào nề nếp, chỉnh chu, và hiệu quả hơn.

Hiện Cần Thơ cũng đã kêu gọi người dân hạn chế ra đường trong dịp Tết Nguyên đán; kêu gọi cộng đồng cùng chung tay chống dịch. Mỗi ý thức của người dân vào lúc này là một lá chắn hữu hiệu.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Giáo dục 24/7: Một trường mầm non TPHCM bị phong toả vì dịch COVID-19

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 9.2: Phong tỏa trường mầm non ở TP.HCM, cách ly tại nhà 45 trẻ do liên quan đến dịch COVID-19; Nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên ở lại ăn Tết...

13 ca mới mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 9.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 16 ca mắc mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thêm 3 ca mắc COVID-19, Quảng Ninh tăng cường kiểm soát

Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch trong khu vực nội địa. Đồng thời, chú trọng ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới là hết sức quan trọng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giáo dục 24/7: Một trường mầm non TPHCM bị phong toả vì dịch COVID-19

Nhóm PV |

Tin tức giáo dục mới nhất 9.2: Phong tỏa trường mầm non ở TP.HCM, cách ly tại nhà 45 trẻ do liên quan đến dịch COVID-19; Nhiều trường đại học hỗ trợ sinh viên ở lại ăn Tết...

13 ca mới mắc COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng

Lệ Hà |

18h00 ngày 9.2, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 16 ca mắc mới, trong đó có 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thêm 3 ca mắc COVID-19, Quảng Ninh tăng cường kiểm soát

Ngọc Duy |

Tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương truy vết, khoanh vùng dập dịch trong khu vực nội địa. Đồng thời, chú trọng ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép khu vực biên giới là hết sức quan trọng, hạn chế nguy cơ lây nhiễm COVID-19