Cần Thơ sẽ là đô thị xanh, hiện đại, thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL

Bạch Cúc |

"Phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường, làm sao để tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp gắn với hiện đại nhưng phải thích ứng với sông nước vùng ĐBSCL" là mục tiêu trọng tâm mà Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đưa ra trong cuộc họp với Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên - WWF sáng ngày 28.4.

Sáng ngày 28.4, Đoàn công tác WWF đã có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ về việc tham gia chương trình Thành phố Xanh Quốc tế 2021-2022 với chủ đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Tổ chức Quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) đã có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ về việc tham gia chương trình Thành phố Xanh Quốc tế 2021-2022. Ảnh: Bạch Cúc.

Tại buổi làm việc, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết: "Trong quá trình phát triển đô thị hóa, nếu muốn đô thị phát triển nhanh thì bộ mặt đô thị phải hiện đại, kèm theo đó là những mặt trái về vấn đề ô nhiễm môi trường. Và trong giai đoạn phát triển, chúng tôi luôn có những giải pháp, luôn luôn mong muốn tham gia các chương trình, làm những biện pháp và thống nhất trong khả năng có được để giảm nhẹ vấn đề ô nhiễm môi trường".

"Mục tiêu là phát triển một đô thị bền vững, giảm nhẹ ô nhiễm môi trường để có thể thích ứng với vùng ĐBSCL" - Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết.

Cũng theo ông Dương Tấn Hiển, cũng theo Nghị quyết 120/NQ-CP về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, chúng ta phải làm việc theo khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và cũng nhận thấy sự tương đồng của chương trình Thành phố Xanh Quốc tế 2021-2022 với chủ đề tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Hiện nay, TP Cần Thơ cũng đang định hướng mục tiêu phát triển đô thị bền vững, trong đó giảm nhẹ vấn đề ô nhiễm môi trường, tạo được một đô thị xanh, sạch, đẹp, văn minh và hiện đại ở mức độ phải thích ứng sông nước ĐBSCL.

Chương trình thành phố Xanh Quốc tế được khởi xướng nhằm mục đích kêu gọi hành động và hỗ trợ các thành phố trong quá trình chuyển đổi toàn cầu hướng đến một tương lai thân thiện với môi trường đồng thời thúc đẩy những biện pháp giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bạch Cúc
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc triển lãm ảnh và sách chuyên đề tại thành phố Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 27.4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm bộ ảnh "Ngày hội non sông" và triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt".

Cần Thơ cần kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống COVID-19 như có dịch

ÁNH NHIÊN |

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Cần Thơ và các địa phương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 và coi như đang có dịch; đồng thời coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là một nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm kiểm soát và khống chế nếu dịch xảy ra.

Bộ Y tế định hướng phát triển Cần Thơ là trung tâm y tế chuyên sâu

BẠCH CÚC |

Chiều nay, ngày 26.4, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ về công tác về phòng chống COVID-19 và triển khai công tác y tế trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước

Thanh Hà |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Khai mạc triển lãm ảnh và sách chuyên đề tại thành phố Cần Thơ

BẠCH CÚC |

Sáng ngày 27.4, tại Thư viện thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ Khai mạc triển lãm bộ ảnh "Ngày hội non sông" và triển lãm sách chuyên đề "Hiền tài đất Việt".

Cần Thơ cần kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống COVID-19 như có dịch

ÁNH NHIÊN |

Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị TP Cần Thơ và các địa phương kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch COVID-19 và coi như đang có dịch; đồng thời coi công tác phòng chống dịch COVID-19 là một nhiệm vụ trọng tâm, quyết tâm kiểm soát và khống chế nếu dịch xảy ra.

Bộ Y tế định hướng phát triển Cần Thơ là trung tâm y tế chuyên sâu

BẠCH CÚC |

Chiều nay, ngày 26.4, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Y tế đã có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ về công tác về phòng chống COVID-19 và triển khai công tác y tế trên địa bàn.