Cần Thơ sẽ không cấp “thẻ xanh” cho người đã tiêm vaccine

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Lãnh đạo Cần Thơ cho biết, thành phố sẽ không triển khai cấp “thẻ xanh” cho những người đã tiêm vaccine mà thay vào đó là sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. Nhưng việc này chỉ mới áp dụng đối với cán bộ công chức…

Vừa qua, nhiều địa phương trong cả nước đã áp dụng cấp “thẻ xanh” đi lại cho những người đã được tiêm vaccine. Như tại Long An, UBND tỉnh này đã chỉ đạo, những người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, F0 hoàn thành điều trị không quá 6 tháng từ ngày được cấp giấy, F0 điều trị tại nhà được trung tâm y tế huyện cấp giấy chứng nhận không quá 6 tháng sẽ được đi lại trên toàn tỉnh, trừ những nơi áp dụng các biện pháp riêng biệt. Những người đã tiêm 1 mũi vaccine sau 14 ngày thì được phép đi lại nội huyện kèm theo giấy xét nghiệm âm tính còn thời hạn 3 ngày.

Ghi nhận tại Cần Thơ, tính đến ngày 20.9, toàn thành phố có 307.035 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, trong đó, có 262.148 người tiêm mũi 1; 44.887 người được tiêm mũi 2; chiếm tỉ lệ lần lượt là 21,1% và 3,6% số dân trong độ tuổi tiêm chủng.

Tiêm vaccine COVID-19 tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Tiêm vaccine COVID-19 tại Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND thành phố - cho biết, trong kế hoạch sắp tới, thành phố sẽ không cấp “giấy xanh” hoặc “thẻ xanh” mà thay vào đó, sẽ sử dụng ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử”. Vừa qua, thành phố đã chỉ đạo, tất cả người dân đi tiêm chủng phải cài đặt và cập nhật thông tin lên ứng dụng này. Khi lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ, người dân sẽ mở ứng dụng để quét mã chẳng hạn; qua đó, chứng minh mình đã tiêm đủ 2 mũi vaccine.

Theo ông Hiển, thời gian qua, do thực hiện giãn cách xã hội, nên chỉ có 1/3 số lượng cán bộ công chức đi làm tại các đơn vị; dẫn đến công việc bị tồn đọng rất nhiều. Khi có văn bản nới lỏng giãn cách ở 4 huyện vùng xanh; thành phố đã chỉ đạo, những cán bộ, công chức, viên chức đã tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc đã chữa khỏi bệnh COVID-19 sẽ đi làm trở lại. Khi ra đường, những người này sẽ xuất trình thẻ công chức hoặc mở ứng dụng “Sổ sức khỏe điện tử” như vừa nêu trên.

Tỉ lệ dân số được tiêm vaccine ở Cần Thơ vẫn rất thấp. Ảnh: Tạ Quang.
Tỉ lệ dân số được tiêm vaccine ở Cần Thơ vẫn rất thấp. Ảnh: Trần Lưu

“Trước mắt, việc này chỉ áp dụng đối với những đối tượng là cán bộ, công chức… Những người dân còn lại, vẫn sẽ hạn chế đi lại theo quy định phòng dịch của từng địa phương. Vừa qua, thành phố đã nhận được kiến nghị của các doanh nghiệp và người dân, về việc họ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine thì nên cho phép họ ra đường; hiện thành phố đang cân nhắc và xem xét vấn đề này”.

Ông Hiển nói và cho biết thêm, hiện tại, 4 huyện “vùng xanh” của thành phố đã nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15; và theo Chỉ thị này thì người dân đã được phép đi lại. Sắp tới, thành phố sẽ nỗ lực để mở rộng “vùng xanh” ở 5 quận “vùng đỏ”. Khi các địa phương hạ xuống Chỉ thị 15 thì việc đi lại lúc đó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, không cần phải có những giấy tờ như bây giờ. Tuy nhiên, việc người dân ra đường khi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine sẽ an toàn và căn cơ hơn so với việc người dân ra đường đại trà theo Chỉ thị 15.

Về tiến độ tiêm phủ vaccine, ông Hiển thông tin thêm, thành phố đã và đang tiếp nhận thêm 100.000 liều vaccine Sinopharm, 11.700 liều Pfizer và 30.000 liều AstraZeneca. Tuy nhiên, tình hình chung của của thành phố là đang thiếu nguồn vaccine, và con số này chưa thấm vào đâu so với gần 1 triệu dân trong độ tuổi tiêm chủng.

TRẦN LƯU - TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Tết Trung thu đặc biệt với con công nhân lao động tại Cần Thơ

NGỌC TRÂM |

Thấu hiểu và đồng cảm với con của người lao động trong mùa dịch, khi không thể có được ngày tết Trung thu trọn vẹn, Báo Lao động và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã phối tiếp tục trao tặng hơn 200 phần quà cho con em người lao động tại khu công nghiệp.

Dân “vùng xanh” Cần Thơ xếp hàng rút tiền, bán vàng sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Cuộc sống ở 4 huyện vùng xanh của Cần Thơ đang dần trở lại bình thường, khi địa phương này vừa cho phép nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Sau hơn 2 tháng phải ở nhà, người dân đã đổ xô đi rút tiền chuẩn bị cho các hoạt động làm ăn trở lại. Trong khi đó, nhiều hộ dân khác đã kéo nhau đi bán vàng, nữ trang… vì không còn đồng nào để trang trải cuộc sống…

Người dân “vùng xanh” Cần Thơ vui mừng được đi chợ trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người dân của 4 huyện “vùng xanh” của TP.Cần Thơ bày tỏ vui mừng, phấn khởi với quy định nới lỏng mới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Tết Trung thu đặc biệt với con công nhân lao động tại Cần Thơ

NGỌC TRÂM |

Thấu hiểu và đồng cảm với con của người lao động trong mùa dịch, khi không thể có được ngày tết Trung thu trọn vẹn, Báo Lao động và Công đoàn các khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ đã phối tiếp tục trao tặng hơn 200 phần quà cho con em người lao động tại khu công nghiệp.

Dân “vùng xanh” Cần Thơ xếp hàng rút tiền, bán vàng sau nới lỏng giãn cách

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Cuộc sống ở 4 huyện vùng xanh của Cần Thơ đang dần trở lại bình thường, khi địa phương này vừa cho phép nới lỏng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Sau hơn 2 tháng phải ở nhà, người dân đã đổ xô đi rút tiền chuẩn bị cho các hoạt động làm ăn trở lại. Trong khi đó, nhiều hộ dân khác đã kéo nhau đi bán vàng, nữ trang… vì không còn đồng nào để trang trải cuộc sống…

Người dân “vùng xanh” Cần Thơ vui mừng được đi chợ trở lại

Tạ Quang - Trần Lưu |

Sau hơn 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch COVID-19, nhiều người dân của 4 huyện “vùng xanh” của TP.Cần Thơ bày tỏ vui mừng, phấn khởi với quy định nới lỏng mới.