Cần Thơ: Sẽ kêu gọi đầu tư cho Phố đi bộ Ninh Kiều

Yến Phương |

Cần Thơ - Sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, tuyến phố đi bộ Ninh Kiều đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo người dân và du khách. Tuy nhiên, hoạt động của tuyến phố đang gặp khó khăn, vì vậy việc kêu gọi đầu tư để tiếp tục vận hành và phát triển tuyến phố đã được tính đến.

Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều ra mắt lần đầu vào dịp lễ 30.4 và được tổ chức định kỳ vào tối Thứ Bảy hàng tuần. Sau 7 tuần đi vào hoạt động, tuyến phố đã trở thành hoạt động văn hóa về đêm không thể thiếu của thành phố. Nhiều hoạt động sôi nổi được tổ chức trên toàn tuyến phố như: chương trình văn nghệ, biểu diễn nhạc cụ, đờn ca tài tử, hò Cần Thơ, nhảy hiện đại, Dancesport, các trò chơi dân gian, ảo thuật, trưng bày gian hàng sách, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, gian hàng truyền thống, gian hàng ẩm thực,…

 
Phố đi bộ Ninh Kiều được tổ chức định kỳ vào tối Thứ Bảy hàng tuần.

Đến nay, do vẫn đang trong giai đoạn thí điểm nên chưa có tổng kết báo cáo chính thức và cụ thể nào về kết quả hoạt động của tuyến phố. Tuy nhiên, về cơ bản tuyến phố đã đạt được mục tiêu giao lưu văn hóa cộng đồng, giới thiệu hình ảnh, quảng bá sản phẩm và là điểm nhấn giữ chân du khách tại Tây Đô. Tuy nhiên, bên cạnh những điều đạt được thì tuyến phố cũng gặp những khó khăn nhất định.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - cho biết, thành quả đạt được lớn nhất của tuyến phố đi bộ sau hơn 1 tháng hoạt động là thu hút người dân đến đây vào cuối tuần rất đông. Tuyến phố đã tạo được không gian, sân chơi cho người đi bộ và là điểm nhấn thu hút khách du lịch. Về an ninh trật tự cũng như an toàn thực phẩm của tuyến phố đều được đảm bảo, người dân hết sức đồng thuận và các đoàn thể đều rất tích cực tham gia hoạt động nơi đây.

Song song đó, hoạt động của tuyến phố đang gặp khó khăn lớn về kinh phí. Do các cơ quan nhà nước quản lý điều hành ngân sách nên theo quy định sẽ không được đầu tư nhiều, chủ yếu là các câu lạc bộ tự tổ chức cùng các mô hình văn hóa  - văn nghệ, vì thế những hoạt động trên tuyến phố chưa được phong phú và đa dạng. Đặc biệt, chưa khai thác được thương mại tại đây cũng như kinh phí để bù đắp vào phần chi hoàn thành tuyến phố còn đang bị thiếu hụt.

 
Các hoạt động trên tuyến phố đi bộ Ninh Kiều thu hút đông đảo người dân và du khách.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Phó Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều Nguyễn Ngọc Ánh cho biết, UBND quận Ninh Kiều sẽ sử dụng mô hình kêu gọi các đầu tư, xây dựng phương án khai thác nguồn thu và lấy nguồn vốn đó để tiếp tục vận hành, phát triển và trang trí lại tuyến phố.

Ông Ánh cho biết, quận đang kêu gọi các nhà đầu tư tham gia vào xã hội hóa mô hình phố đi bộ này, dự kiến sẽ cho phép tuyến phố đi bộ được tổ chức hoạt động từ 2-3 đêm/tuần tùy theo chủ đầu tư khai thác và đảm bảo như thế nào, hoặc nếu được thì hoạt động hàng đêm, góp phần từng bước hình thành khu phố kinh doanh kết hợp với khu vui chơi giải trí hàng đêm để thu hút khách du lịch.

Theo ông Ánh, hiện nay du khách đến Cần Thơ ban ngày sẽ ưu tiên đi du lịch sinh thái nhà vườn hoặc tham quan, thăm viếng các khu di tích lịch sử - văn hóa, còn các dịch vụ thu hút ban đêm không có gì ngoài các hệ thống nhà hàng, ăn uống. Vậy nên du lịch về đêm là điểm cần khai thác. Nếu có sự đầu tư đúng và có tổ chức bố trí vận hành tuyến phố đi bộ đẹp chắc chắn đây sẽ là điểm nhấn của du lịch Cần Thơ.

Yến Phương
TIN LIÊN QUAN

Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng

Trường Nhân |

Ngày 11.1.2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này không chỉ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn được kỳ vọng sẽ là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL.

Cần Thơ: Chính thức ra mắt Phố đi bộ Ninh Kiều

Hải Minh |

Cần Thơ - Dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân, du khách vẫn đội mưa tham dự sự kiện ra mắt phố đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.

Phố đi bộ Ninh Kiều “chạy nước rút” trước ngày hoạt động

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - “Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều” dài gần 700m tại quận Ninh Kiều sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 30.4. Các hoạt động trên tuyến phố sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, từ 18 giờ đến 22 giờ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng

Trường Nhân |

Ngày 11.1.2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này không chỉ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn được kỳ vọng sẽ là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL.

Cần Thơ: Chính thức ra mắt Phố đi bộ Ninh Kiều

Hải Minh |

Cần Thơ - Dù trời mưa nặng hạt nhưng người dân, du khách vẫn đội mưa tham dự sự kiện ra mắt phố đi bộ đầu tiên ở Cần Thơ.

Phố đi bộ Ninh Kiều “chạy nước rút” trước ngày hoạt động

Tạ Quang - Yến Phương |

Cần Thơ - “Tuyến phố đi bộ Ninh Kiều” dài gần 700m tại quận Ninh Kiều sẽ đưa vào hoạt động từ ngày 30.4. Các hoạt động trên tuyến phố sẽ diễn ra vào tối thứ 7 hàng tuần, từ 18 giờ đến 22 giờ.