Cần Thơ sắp được nhận thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca

TRẦN LƯU |

Ngày 25.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ xác nhận, thành phố vừa nhận được thông báo từ Bộ Y tế chuẩn bị phân bổ cho Cần Thơ thêm 24.000 liều vaccine AstraZeneca.

Theo ông Hiển, cách đây chưa lâu, Cần Thơ cũng đã nhận gần 6.000 liều vaccine Pfizer và đang triển khai tiêm phòng cho người dân thuộc đợt 5 của chiến dịch tiêm chủng. Trong tuần này, thành phố sẽ nhận thêm hơn 4.000 liều vaccine Pfizer và sẽ nhanh chóng triển khai tiêm cho người dân.

“Hiện chưa rõ thời gian cụ thể, nhưng căn cứ vào tình hình thực tiễn, có thể trong tuần sau, thành phố sẽ nhận được 24.000 liều vaccine AstraZeneca”, ông Hiển nói.

Tính đến thời điểm này, Cần Thơ đã triển khai 5 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19 và đang chuẩn bị triển khai đợt 6. Tuy nhiên, thành phố đang đối mặt với tình trạng cạn nguồn vaccine, không đủ để tiêm cho dân.

Tiêm vaccine cho người dân Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Tiêm vaccine cho người dân Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.

Cần Thơ hiện có khoảng trên 900.000 dân đủ tuổi tiêm vaccine, nhưng qua thống kê, chỉ có hơn 250.000 liều vaccine được tiêm cho các đối tượng ưu tiên, người lao động và nhân dân trên địa bàn. Trong đó, tỉ lệ người được tiêm vaccine mũi 1 mới đạt 18,9%, còn số người được tiêm mũi 2 ở mức rất thấp, chỉ 0,7% dân số.

Trước đó, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản báo cáo Bộ Y tế về tình trạng hết vaccine, đồng thời, đề nghị xin Bộ Y tế trước mắt cấp cho thành phố hơn 300.000 liều để gấp rút triển khai tiêm phòng cho dân. Nhưng đến nay, con số được phân bổ vẫn rất thấp.

Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, Bộ Y tế sẽ cấp cho thành phố hơn 1,5 triệu liều vaccine nữa. Con số này đủ để tiêm 2 mũi cho 95% dân số đủ tuổi tiêm chủng của thành phố. Tuy nhiên, hiện tại, thành phố đang rất thiếu vaccine để tiêm.

TRẦN LƯU
TIN LIÊN QUAN

Cần Thơ kêu gọi thành lập “Đội vận tải xanh” giải quyết ùn ứ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước phản ánh của các nhà xe và tài xế, Cần Thơ vẫn sẽ áp dụng quy định đổi người hoặc sang hàng tại các điểm tập kết để ưu tiên phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có văn bản mời gọi các lái xe tham gia "Đội vận tải xanh” nhằm hỗ trợ lưu thông hàng hóa, giải quyết tình trạng ùn ứ…

Cần Thơ tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày, mỗi nhà chỉ đi chợ 2 lần/tuần

Minh Ánh |

UBND TP Cần Thơ quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, từ 0h ngày 25.8 đến 0h ngày 8.9.2021.

Học sinh Cần Thơ sẽ khai giảng trực tuyến vào ngày 5.9

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ấn định ngày khai giảng đối với tất cả các cấp giáo dục là vào ngày 5.9.2021. Hình thức tổ chức khai giảng sẽ là trực tuyến.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cần Thơ kêu gọi thành lập “Đội vận tải xanh” giải quyết ùn ứ

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Trước phản ánh của các nhà xe và tài xế, Cần Thơ vẫn sẽ áp dụng quy định đổi người hoặc sang hàng tại các điểm tập kết để ưu tiên phòng dịch COVID-19. Trong khi đó, Sở GTVT TP.Cần Thơ đã có văn bản mời gọi các lái xe tham gia "Đội vận tải xanh” nhằm hỗ trợ lưu thông hàng hóa, giải quyết tình trạng ùn ứ…

Cần Thơ tiếp tục giãn cách thêm 14 ngày, mỗi nhà chỉ đi chợ 2 lần/tuần

Minh Ánh |

UBND TP Cần Thơ quyết định tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thêm 14 ngày, từ 0h ngày 25.8 đến 0h ngày 8.9.2021.

Học sinh Cần Thơ sẽ khai giảng trực tuyến vào ngày 5.9

Minh Ánh |

UBND TP.Cần Thơ ấn định ngày khai giảng đối với tất cả các cấp giáo dục là vào ngày 5.9.2021. Hình thức tổ chức khai giảng sẽ là trực tuyến.