Cần Thơ: Sai phạm đất đai hàng loạt tại quận Bình Thủy mang tính đường dây

TR.N |

Đó là thông tin từ đại diện Thanh tra TP. Cần Thơ tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức chiều 23.4.

Theo đó, qua công tác thanh tra về sai phạm đất đai trên địa bàn quận Bình Thủy đối với các công trình xây dựng, nhà ở thuộc phạm vi dự án đường nối CMT8 đến đường tỉnh 918 và Dự án Khu đô thị mới Võ Văn Kiệt, Thanh tra thành phố nhận định có dấu hiệu vi phạm pháp luật đối với nhiều sai phạm tại đây.

Đặc biệt, Thanh tra thành phố nhận định, các sai phạm hàng loạt về các khu dân cư tự phát, tình trạng phân lô bán nền, chuyển mục đích sử dụng đất tràn lan..., không những có dấu hiệu vi phạm pháp luật mà còn có dấu hiệu cho thấy có đường dây đứng sau các sai phạm mang tính có hệ thống này.

Các sai phạm này được đánh giá là nghiêm trọng, không những phá vỡ quy hoạch mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực quy hoạch đô thị và quản lý đất đai.

Thông tin thêm về việc này, ông Trần Việt Trường - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ - cho biết: Thường trực Thành ủy đặc biệt quan tâm đến các sai phạm về đất đai trên địa bàn quận Bình Thủy nên đã chỉ đạo UBND thành phố tổ chức thanh tra, làm rõ. Sai phạm đến đâu, xử lý đến đó.

Hiện nay, UBND thành phố đã có văn bản thống nhất với kết luận thanh tra, đồng thời đã chuyển hồ sơ các vụ việc có dấu hiệu sai phạm sang cơ quan Cảnh sát điều tra thụ lý để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, Thanh tra TP Cần Thơ đã kết luận và chỉ rõ hàng loạt sai phạm liên quan đến việc điều chỉnh loại đất, chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định, tách thửa, chia lô, bán nền, xây dựng nhà không phép, sai phép, san lấp kênh rạch, lấn chiếm đất, hình thành nhiều khu dân cư tự phát có cơ sở hạ tầng thấp kém...; đồng thời kiến nghị chuyển một số vụ sai phạm sang cơ quan điều tra. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thủy cùng nhiều tập thể, cá nhân thuộc các sở, ngành, địa phương cũng bị Thanh tra thành phố kiến nghị xử lý trách nhiệm liên quan.

TR.N
TIN LIÊN QUAN

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.